1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Quang Liêm giành vé dự giải cờ vua thế giới

(Dân trí) - Với hạng 4 chung cuộc, Quang Liêm đã chính thức đoạt vé dự giải cờ vua thế giới bằng cửa chính. Bên cạnh đó, anh cũng đoạt luôn danh hiệu HCV giải cờ chớp. Đây được xem là giải đấu thành công của Quang Liêm.

Diễn tiến ván cuối của giải tưởng rằng sẽ hấp dẫn và kịch tính nhưng lại kết thúc khá chóng vánh. Ván của Oliver Barbosa và Lê Quang Liêm sau 17 nước đã có kết quả hòa. Cả hai rơi vào tình thế lặp nước (Mã đuổi Hậu, Hậu lại đuổi Mã) và không ai muốn thay đổi nước đi vì như thế sẽ dẫn đến mất ưu thế.

Trong khi đó, ván của Li Chao và Mark Paragua cũng kết thúc với tỉ số hòa. Hình cờ cho thấy Li Chao đang có khá nhiều ưu thế nhưng do bàn của Liêm đã hòa nên chỉ cần hòa là đủ để lên ngôi vô địch. Do vậy, Li Chao đã chấp nhận hòa với đối thủ sau 23 nước. Vô địch bảng nam, Li Chao nhận được 12000 USD tiền thưởng từ BTC.
 
Quang Liêm xếp hạng 4 chung cuộc ở giải châu Á

Quang Liêm xếp hạng 4 chung cuộc ở giải châu Á

Quang Liêm với 6.5 điểm có được chỉ kém 0.5 điểm so với Li Chao và bằng điểm với nhóm gồm 5 kỳ thủ khác. Tuy nhiên do chỉ số phụ được xét đến đầu tiên là số ván thắng thì anh kém hơn người xếp hạng 2 (Barbosa Oliver) và xét về Elo trung bình đối thủ thì Quang Liêm kém hơn Mark Paragua nên chung cuộc, Liêm chỉ xếp hạng 4 cùng phần thưởng 3000 USD

Bên bảng nữ, nữ kỳ thủ Trung Quốc là Huang Qian (2469) đã đoạt tấm vé duy nhất sau khi giành thắng lợi trong ván cuối trước đối thủ U16 người Indonesia - Medina Warda Aulia. Ngoài chức vô địch bảng nữ, Huang Qian còn được nhận phần thưởng trị giá 5000 USD.

Thứ hạng các thành viên trong đội tuyển Việt Nam ở nội dung cờ tiêu chuẩn như sau: Lê Quang Liêm (6.5 điểm, hạng 4); Trường Sơn (6 điểm, hạng 9) được thưởng 1000 USD; Đào Thiện Hải (5 điểm, hạng 25) được thưởng 500 USD; Tuấn Minh (4.5 điểm, hạng 39) được thưởng 400 USD; Văn Huy (4.5 điểm, hạng 40) được thưởng 400 USD; Đức Hòa (4.5 điểm, hạng 46) được thưởng 300 USD.

Thảo Nguyên (5 điểm, hạng 14) được thưởng 400 USD; Mai Hưng (4.5 điểm, hạng 21) được thưởng 300 USD; Thanh An (4.5 điểm, hạng 23) và Thanh Tú (4.5 điểm, hạng 23) được thưởng mỗi người 300 USD; Bảo Trâm (4 điểm, hạng 29) được thưởng 300 USD; Như Ý (4 điểm, hạng 32) được thưởng 200 USD.

Ở nội dung cờ chớp (3 phút và 2 giây tích lũy cho mỗi nước đi), Lê Quang Liêm với thành tích 8 thắng, 1 hòa đã xuất sắc đoạt HCV, bỏ xa người về nhì (Wan Yunguo, người cầm hòa Liêm ở ván 6) đúng 1 điểm. Kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn khởi đầu cũng khá suôn sẻ nhưng việc để thua hai ván (ván 6 và 7) nên với 6.5 điểm có được, Sơn chỉ xếp hạng 5 chung cuộc.

Bảng nữ, các kỳ thủ Trung Quốc không chỉ mạnh ở nội dung cờ tiêu chuẩn mà họ còn mạnh ở thể loại cờ chớp. Cả 3 vị trí đầu đều thuộc về họ (Wang Jue 9 điểm tuyệt đối, Tan Zhongyi 7 điểm, Qi Guo 6.5 điểm). Hạng 4 thuộc về Zhue Chen (kỳ thủ gốc Trung Quốc hiện đang thi đấu cho Qatar, top 20 thế giới nữ).

Dù rất cố gắng nhưng thành tích tốt nhất của các nữ kỳ thủ chúng ta là xếp ở vị trí 5,6,7 (Như Ý, Bảo Trâm, Thanh An). Cả 3 đều có được 6 điểm. Top 10 nữ còn có sự góp mặt của một thành viên khác trong đội tuyển Việt Nam, đó là Phạm Lê Thảo Nguyên (5.5 điểm).

Như vậy, đại hội cờ Vua thế giới diễn ra vào tháng 8 năm nay ở Tromso (Nauy), Việt Nam có 3 đại diện: Trường Sơn, Thanh An và Quang Liêm. Các nước khác cũng có đại diện tham dự: Philippines (3 vé), Ấn Độ (3 vé chính và 1 vé mời đặc cách), Trung Quốc (3 vé chính và 2 vé mời đặc cách).

Văn Tới