1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Quang Hải tiết lộ về cơ hội được sang thi đấu ở La Liga

(Dân trí) - Trong buổi trả lời trực tuyến độc giả báo Dân trí chiều ngày 12/12, Quang Hải đã có những chia sẻ quanh việc được nhiều CLB ở La Liga hỏi mua. Anh cũng tiết lộ về tham vọng của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á sắp tới.

Trò chuyện với Quang Hải, Đức Chinh U22 Việt Nam - Sea Games 30 chuyện chưa kể

Ngày 12/12, Quang Hải cùng Đức Chinh đã có buổi trả lời phỏng vấn trực tuyến báo Dân trí, chia sẻ về hành trình giành tấm HCV SEA Games lần đầu tiên trong lịch sử.

Với Quang Hải, dù không thi đấu những trận đấu cuối cùng nhưng anh cũng để lại những dấu ấn nhất định tại SEA Games 30, đặc biệt là cuộc so tài nghẹt thở với U22 Indonesia ở vòng bảng.

Quang Hải tiết lộ về cơ hội được sang thi đấu ở La Liga - 1

Quang Hải sẵn sàng trước cơ hội được thi đấu ở La Liga

Ở các cấp độ đội tuyển Việt Nam, Quang Hải là một trong những ngôi sao được thầy Park đặt nhiều niềm tin. Anh cũng đang được nhiều CLB La Liga dành sự quan tâm và người hâm mộ chờ đợi Quang Hải sẽ theo chân Văn Hậu chơi bóng ở châu Âu.

Về vấn đề nay, Quang Hải chia sẻ: “Tôi thấy thông tin đó trên báo rất nhiều nhưng quan trọng là họ đặt vấn đề trực tiếp với mình ra sao.

Hiện tôi chỉ tập trung thi đấu, toàn luôn hướng đến những trận đấu mình tham dự, tương lai chưa nói trước điều gì. Hiện tôi thi đấu cho cơ quan chủ quản CLB Hà Nội và cảm thấy hạnh phúc”.

Quang Hải cũng chia sẻ về lịch thi đấu dày đặc thời gian qua, khi anh thi đấu liên tục ở đội tuyển quốc gia lẫn CLB Hà Nội: “Hai năm qua tôi thi đấu nhiều, tôi phải có chế độ dinh dưỡng tập luyện riêng cho bản thân, làm sao cho mình luôn cân bằng để tránh được chấn thương. Từ nhỏ bọn tôi đã xa nhà nên đi thi đấu xa nhà dài cũng không vấn đề gì cả, đó là việc phải làm.

Việc chấn thương mình không nói trước được, đó là may rủi, là tác động của đối phương. Mỗi khi vào sân em luôn cố gắng suy nghĩ nhanh nhất để tránh. Với lịch trình thi đấu dày, thi đấu trên sân cỏ nhân tạo là bất lợi, sự hồi phục không có sẽ gây nhiều chấn thương”.

Quang Hải cũng nhắc đến những dấu ấn của bầu Hiển với bóng đá Việt Nam: "Phải nói rằng ở CLB tôi thấy mình rất may mắn khi được thi đấu ở CLB mạnh, có người đầu tầu là bác Hiển.

Bác là người yêu bóng đá và luôn dành điều tốt cho các cầu thủ, chúng tôi thi đấu với tinh thần tốt nhất, không phải suy nghĩ gì, điều quan trọng là phải thi đấu thật tốt để bác không thất vọng.

Tôi muốn chúc bác luôn có sức khoẻ tốt để đóng góp nhiều hơn nữa cho bóng đá CLB Hà Nội nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung.

Thùy Anh