1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bên lề V-League:

P.SLNA qua cơn “giáp hạt”

(Dân trí) - Những ngày tháng khó khăn đã tạm trôi qua với đội bóng xứ Nghệ khi nhà tài trợ Pjico đã quyết định “mở hầu bao” chi cho đội bóng 2,5 tỷ trong số 4,5 tỷ mỗi năm theo hợp đồng.

Hôm qua, sau bao nhiêu lần trì hoãn, cuối cùng nhà tài trợ Pjico đã chi 2,5 tỷ đồng cho đội bóng đang gặp khó khăn P.SLNA.

 

Đáng lẽ ra, khoản tiền này đã được chi cho đội bóng xứ Nghệ từ tháng 1 năm nay, nhưng nhà tài trợ Pjico đã “lần lữa” có ý đợi phán quyết của cơ quan điều tra về vụ mua chức vô địch của SLNA ở mùa bóng 2001.

 

Trong thời gian vừa qua, tình thế của P.SLNA đã trở nên rất khốn khó khi các cầu thủ phải luyện tập và thi đấu trong cảnh thiếu thốn và cắt giảm đủ chế độ. Hi vọng khoản tiền này sẽ giúp SLNA tiếp tục đứng vững trong “cơn bão dữ” đang lên tới cực điểm.

 

Thep hợp đồng ký giữa BLĐ SLNA và công ty Pjico, công ty này sẽ tài trợ cho đội bóng xứ Nghệ trong 3 năm, với trị giá 4,5 tỷ/năm. Phần còn lại củan ăm nay sẽ đươợc chuyển cho P.SLNA vào tháng 7 năm nay.

 

HLV phó Bình Dương bị cấm chỉ đạo 2 trận

 

Ngày 14/3/2006, tiểu ban Kỷ luật VFF đã ra quyết định: Đình chỉ làm nhiệm vụ tại khu vực kỹ thuật hai trận kế tiếp đối với HLV phó Nguyễn Quốc Hùng của CLB bóng đá Bình Dương vì đã có hành vi vi phạm Luật, làm ảnh hưởng đến thời gian của trận đấu giữa CLB bóng đá Bình Dương và CLB bóng đá Hòa Phát Hà Nội tại lượt trận thứ chín, ngày 12/3/2006.

 

Đồng thời, Ban tổ chức giải đã yêu cầu các CLB, đội bóng tham dự giải rút kinh nghiệm, nhắc nhở các quan chức, HLV thể hiện tinh thần trách nhiệm và thái độ nghiêm túc trong khi làm nhiệm vụ.

 

Hiện, Bình Dương đang thi đấu khá khởi sắc dưới thời HLV mới Lê Thụy Hải. Vứi quyết định này của BTC giải, ông Hùng sẽ không được tham gia chỉ đạo “Chelsea VN”  trong trận đấu tới gặp P.Bình Định trên sân nhà và trận làm khách trên sân Mỹ Tho trước P.Tiền Giang ở vòng đấu 11.

 

V-League lại “đa mang”

 

Với việc “nhà hảo tâm” công ty sản xuất nhựa nội thất Eurowindow ký hợp đồng tài trợ cho V-League và Cup QG 2006, V-League sẽ không còn được thảnh thơi với cái tên của mình mà sẽ chính thức trở thành Eurowindow – V-League.

 

Như vậy, “cô nàng lẳng lơ” V-League đã lần thứ 5 “kết duyên” cùng các Mạnh Thường Quân khi 4 “mối tình” trước với Strata, Sting, Number One, Kinh đô đều không “thọ” nối quá 2 năm.

 

“Cái giá” của cuộc “hôn nhân” này vẫn chưa được tiết lộ nhưng ước tính, không thể dưới 8 tỷ/năm, một khoản tiền không hề nhỏ với BĐVN thời kỳ “hậu tiêu cực”.

 

Hồng Kỹ