1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Phản ứng của HLV Israel khi Indonesia bị tước quyền đăng cai World Cup U20

Sông Lam

(Dân trí) - HLV trưởng đội tuyển U20 Israel, Ofir Haim đã bày tỏ quan điểm về việc Indonesia bị Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) tước quyền đăng cai World Cup U20 2023.

"World Cup U20 cuối cùng đã được chuyển khỏi Indonesia và chúng tôi đang chờ xem giải đấu sẽ được tổ chức ở đâu", tờ Mako của Israel dẫn lời HLV Ofir Haim trước việc Indonesia bị FIFA tước quyền đăng cai World Cup U20 2023.

"Bất cứ nơi nào nó được tổ chức, chúng tôi sẽ đến để đại diện cho đất nước với danh dự", HLV Ofir Haim nói thêm.

Phản ứng của HLV Israel khi Indonesia bị tước quyền đăng cai World Cup U20 - 1

HLV Ofir Haim của U20 Israel đang chỉ đạo các học trò tập luyện chuẩn bị cho World Cup U20 2023 (Ảnh: AFP).

Trước đó, FIFA quyết định tước quyền đăng cai World Cup U20 2023 của Indonesia (dự kiến tổ chức từ ngày 21/5 đến 11/6/2023) vì lý do đất nước "xứ vạn đảo" không đảm bảo an ninh cho đội tuyển U20 Israel tham dự giải đấu tại nước này.

Thậm chí ông Wayan Koster, Thống đốc Bali tuyên bố từ chối cho phép đội tuyển quốc gia U20 Israel tham gia giải đấu. Việc chính trị can thiệp vào thể thao khiến FIFA ban đầu hủy lễ bốc thăm World Cup U20 2023 tại Bali, và sau đó đưa ra quyết định cứng rắn bằng cách tước quyền đăng cai của Indonesia.

Sau khi Indonesia bị tước quyền đăng cai, có 3 quốc gia được xem là ứng viên trong việc được trao cơ hội tổ chức World Cup U20 2023 là Argentina, Qatar và Peru.

Về ba sự lựa chọn trên, HLV Ofir Haim của Israel cho biết ông ủng hộ Argentina sẽ đứng ra đăng cai giải đấu. "Nếu tôi được lựa chọn? Argentina là nơi tôi rất muốn chọn. Tôi không biết liệu nếu không có bóng đá, tôi có thể đến được đó (Argentina) hay không", nhà cầm quân 47 tuổi nói.