1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tứ kết Copa America 2015

Peru - Bolivia: Khó thở với kẻ cứng đầu

(Dân trí) - Bolivia đã thể hiện bộ mặt vô cùng khó chịu ở Copa America năm nay. Chính vì vậy, đây được dự đoán là trận đấu không hề dễ dàng cho đội bóng được đánh giá cao hơn Peru.

*06h30 ngày 26/6, sân Municipal Germán Becker

Bolivia chỉ xếp thứ 89 trên BXH FIFA, tức là họ bị đánh giá là đội bóng yếu nhất ở Copa America năm 2015. Chính vì vậy, việc lọt qua vòng bảng với vị trí thứ 2 bảng A được xem là câu chuyện thần kỳ với đội bóng của HLV Soria.

Bolivia gây bất ngờ ở vòng bảng

Bolivia gây bất ngờ ở vòng bảng


Những con số thống kê cũng chỉ ra thực lực yếu kém của Bolivia. Họ có ít pha dứt điểm nhất cả giải đấu (18 lần), cầm bóng ít nhất (34,7%), thực hiện ít đường chuyền chính xác nhất (66,5%). Thế nhưng, Bolivia đã hóa giải những bất lợi ấy nhờ tinh thần chiến đấu tuyệt vời.

Với sơ đồ 4-5-1, Bolivia cực kỳ khó chịu trong phòng ngự. Trong đó, nhân tố nổi bật nhất là Miguel Hurtado, người đã ngồi ngoài dưỡng sức trong thất bại 0-5 trước Chile. Trong 2 trận đấu ở vòng bảng, cầu thủ này đã có 17 cú tắc bóng thành công, cao nhất Copa America năm nay. Nhìn chung, lối chơi của Bolivia đơn giản, dễ đoán nhưng không dễ hóa giải.

Đặc biệt là với Peru, đội bóng vốn không có hàng công mạnh mẽ. Trong cả vòng bảng, Peru chỉ ghi được đúng 2 bàn thắng (tức là kém cả Bolivia). Lối chơi của đội tuyển này dựa nhiều vào cảm hứng của nhạc trưởng Christian Cueva, người có trung bình 1,3 cú dứt điểm và 3 lần rê bóng thành công mỗi trận. Trong khi đó, tiền đạo được kỳ vọng, Claudio Pizzarro không đáp ứng được kỳ vọng do đã luống tuổi.

Peru không dễ để giành chiến thắng

Peru không dễ để giành chiến thắng


Lối chơi của Peru khá hoa mỹ nhưng không hiệu quả. Do đó, để vượt qua “khối bê tông” phòng ngự của đối phương là nhiệm vụ không hề dễ dàng. Trước trận đấu này, tiền đạo Martins Moreno của Bolivia đã truyền ngọn lửa quyết tâm tới các đồng đội.

Anh nói: “Chúng tôi đã sẵn sàng chờ đợi bất kỳ điều gì xảy ra. Bolivia sẽ cố gắng chiến thắng. Nếu trận đấu bước vào loạt luân lưu, Bolivia cũng chuẩn bị sẵn sàng”. Trong khi đó, Pablo Escobar nói thêm: “Chúng tôi sẽ cố gắng chiến thắng. Trên sân, mỗi đội đều có 11 người. Do đó, bất kỳ điều gì sẽ xảy ra”.

Bốn năm trước, Peru đã lần đầu tiên lọt vào bán kết Copa America từ năm 1983. Chính vì vậy, họ đang muốn duy trì thành tích ấn tượng. Còn với “kẻ yếu” Bolivia, họ đang hướng tới vòng đấu của 4 đội mạnh nhất sau lần cuối năm 1997.

Đội hình dự kiến:

Bolivia: Quinonez – Hurtado, Zenteno, Raldes, Morales – Pedriel, Chumacero, Bejarano, Dalence – Lizio – Moreno.

Peru: Gallese – Advincula, Zambrano, Ascues, Vargas – Retamoso, Albarracin – Sanchez, Cueva – Pizarro, Guerrero.

H.Long