1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Pep Guardiola: "Man City không được phép mắc thêm sai lầm"

(Dân trí) - Huấn luyện viên Pep Guardiola tin rằng Man City cần phải thua một trận ở vòng bảng Champions League thì mới thấu hiểu mức độ khó khăn của giải đấu này. Thất bại trước Lyon hôm 20/9 thật sự là kinh nghiệm đau thương “có lợi”, giúp Man City rút ra bài học quý giá cho trận đấu gặp Hoffenheim đêm nay.

Dưới thời huấn luyện viên Pep Guardiola, Man City đã từng bị loại ở vòng 16 đội bởi Monaco và phải dừng chân ở tứ kết Champions League sau khi để thua Liverpool. Mùa giải năm nay, Man City đã thua Lyon 1-2 ngay ở trận đấu mở màn trên sân nhà, vì thế, chắc chắn một chiến thắng trước Hoffenheim là điều cần thiết với thầy trò ông Guardiola.

Guardiola cho biết: “Man City đã không gặp quá nhiều khó khăn ở hai mùa giải trước. Có lẽ chúng tôi cần phải trải qua đôi chút khó khăn ở vòng bảng để có động lực phấn đấu”.

Thất bại trước Lyon ngay ở trận mở màn Champions League là bài học đắt giá đối với Man City
Thất bại trước Lyon ngay ở trận mở màn Champions League là bài học đắt giá đối với Man City

Ông cho rằng thất bại trước Lyon là một trong những bài học đắt giá đối với các cầu thủ: “Man City đã thua trận đầu tiên ở Champions League. Chúng tôi không được phép sai sót khi gặp Hoffenheim”.

Đội trưởng Vincent Kompany nhấn mạnh: “Man City đã giành được ngôi vị vô địch ở những giải đấu nội địa nhưng chưa từng đăng quang Champions League. Đó là mục tiêu lớn của chúng tôi ở mùa giải năm nay”.

“Champions League là một giải đấu rất khó khăn, ở đó có nhiều đội mạnh. Man City chưa bao giờ lọt vào trận chung kết cả, nhưng tất cả đã là quá khứ rồi. Tôi không muốn tạo áo lực cho huấn luyện viên nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức có thể”.

Kompany đã gắn bó với Man City trong suốt thập kỷ qua, anh chia sẻ: “Tôi muốn vô địch Champions League cùng Man City. Cần thừa nhận là Man City đã thất bại trước Lyon, tôi cảm thấy lo lắng khi phải gặp Hoffenheim nhưng mọi việc còn ở phía trước”.

Mặc dù bản hợp đồng của Kompany sẽ hết hạn vào mùa hè tới nhưng anh vẫn chưa đưa ra quyết định nào về tương lai của mình. Anh cho rằng: “Bây giờ chưa phải là lúc thích hợp để nói về chuyện này. Man City là một đội bóng tuyệt vời. Hiện tại tôi vẫn đang giữ chiếc băng thủ quân và trước mắt là trận đấu rất quan trọng với Hoffenheim”.

Đội trưởng Vincent Kompany muốn vô địch Champions League cùng Man City
Đội trưởng Vincent Kompany muốn vô địch Champions League cùng Man City

Hoffenheim đứng thứ ba trên bảng xếp hạng Bundesliga mùa giải trước nhưng hiện tại họ chỉ xếp ở vị trí thứ 11. Tuy nhiên, huấn luyện viên Guardiola tỏ ra hết sức thận trọng: “Đây là một trận đấu quan trọng. Sergio Aguero đã hồi phục sau chấn thương. Gabriel Jesus cũng có thể ra sân”.

Trong khi đó, Guardiola thừa nhận nếu Kevin De Bruyne không thể ra sân thì đó sẽ là tổn thất lớn trong đội hình Man City. Ông và ban huấn luyện Man City vẫn đang chờ đợi và theo dõi tình hình thể lực của cầu thủ quan trọng này.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng phủ nhận những thông tin Man City muốn chiêu mộ Kylian Mbappe của Paris Saint-Germain: “Điều đó không xảy ra đâu. Tôi không hiểu những tin đồn đến từ đâu nhưng Man City sẽ không chiêu mộ Mbappe. Chúng tôi cũng sẽ không đánh đổi Raheem hay một cầu thủ chủ chốt nào trong đội hình để mang về Mbappe trong vòng vài năm tới”.

HLV Guardiola không muốn đánh đổi Raheem để lấy Mbappe
HLV Guardiola không muốn đánh đổi Raheem để lấy Mbappe

Cuối cùng, Guardiola khẳng định: “Mọi người cần tôn trọng Paris Saint-Germain, Man City và những cầu thủ của chúng tôi”.

Đan Ly