1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Patrick Vieira: Arsenal thiếu khát vọng

(Dân trí) - Patrick Vieira vừa lên tiếng than phiền Arsenal thiếu khát vọng chiến thắng và theo anh, đó là lý do chính dẫn tới cuộc chia tay của anh với sân Highbury.

Trong một phát biểu có ý nhằm vào HLV Arsene Wenger và các đồng đội cũ trên tạp chí FourFourTwo, Vieira đã chỉ trích "Những khẩu thần công" thiếu khát vọng chiến thắng và rằng Juventus sẽ có nhiều cơ hội thành công tại Champions League hơn.

 

Mặc dù vụ chuyển nhượng của Vieira mang lại cho Arsenal 13,5 triệu bảng nhưng tuyên bố trên của anh chắc chắn sẽ khiến rất nhiều CĐV sân Highbury không hài lòng.

 

Vieira nói: "Ít nhất thì trên giấy tờ, tôi nghĩ tôi có cơ hội giành chức VĐ Champions League hơn khi ở Juventus. Đội bóng mới của tôi rất mạnh. Thường xuyên có 2 cầu thủ quốc tế cạnh tranh ở mỗi vị trí.

 

Tại Turin có rất nhiều sức ép giành chiến thắng và cần một nỗ lực rất cao, một môi trường mà từ lâu tôi đã không cảm thấy ở Arsenal, bởi  Turin luôn có một khát vọng chiến thắng.

 

Tôi có một tiền vệ đá cặp rất tuyệt vời là Emerson. Tôi cũng cảm thấy sức ép đặt lên mình nhưng trong một thời gian dài tại Arsenal, tôi đã không còn thấy rõ điều đó. Chính vì thế, tôi cần phải thay đổi và vụ chuyển nhượng đã diễn ra ở một thời điểm thích hợp".

 

Vieira, 29 tuổi, đã có 3 danh hiệu vô địch Premiership và 4 FA Cup. Tuy nhiên, thành công ở châu Âu luôn là một cái đích quá xa vời với Arsenal và với bản thân tiền vệ người Pháp, bất chấp việc anh từng cùng ĐTQG vô địch World Cup 98 và Euro 2000.

 

Quyết định ra đi đã mở ra một chương mới trong sự nghiệp của Vieira. Khi có CĐV của Juve tỏ ra lo ngại về phong độ sa sút của anh, cựu tiền vệ của Arsenal đã lập tức trấn an: "Khác biệt lớn nhất ở đây là sự kỳ vọng đặt vào tôi. Tôi nghĩ điều đó tốt cho tôi. Tôi cũng nghĩ tôi sẽ thành công ở đây, giống như tại Arsenal trước đó. Tôi cần tiến lên và Juventus là CLB thích hợp cho tôi thực hiện mục tiêu của đó."

 

Và thực tế đã chứng minh. Trong trận đấu đêm 11/9 với Empoli, tân binh Vieira đã đóng góp một bàn thắng cho Juve. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên tại Serie A của tiền vệ người Pháp này.

 

"Chúng tôi đã chơi một trận đấu hoàn hảo, bảo toàn kết quả cho đến lúc kết thúc trận đấu. Chơi với đúng khả năng của mình là một sức ép, bởi vì bạn thường xuyên phải chơi bóng mỗi tuần và có thể sẽ bị giảm phong độ trong một số trận đấu. Tất cả đồng đội đều có đẳng cấp và quan điểm của tôi là các cầu thủ chơi cho ĐTQG khác nhau tương ứng với đội tuyển đó, nhưng khi về CLB tất cả là một", Vieira phát biểu sau trận Juventus chiến thắng 4-0 trước Empoli.

 

Cũng theo Vieira thừa nhận thì rất khó để nói lời chia tay với CLB anh đã gắn bó 9 năm và với một HLV đã đưa anh trở thành một ngôi sao. "Tôi ra đi nhưng vẫn luôn giữ liên lạc với HLV và đội bóng. Đó là điều quan trọng với tôi".

 

T.H

Tổng hợp