1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ghế chủ tịch VFF Đại hội nhiệm kỳ VII

Ông Lê Hùng Dũng đã hoàn tất thủ tục pháp lý

(Dân trí) - Xung quanh công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội VFF nhiệm kỳ VII, VFF đã xác nhận đến thời điểm này Phó Chủ tịch VFF, ông Lê Hùng Dũng đã được cơ quan chủ quản phê duyệt lý lịch tư pháp, chính thức đủ điều kiện ứng cử ghế Chủ tịch VFF.

Trước đó, nhiều thông tin cho biết hồ sơ lý lịch tư pháp của 2 ứng viên Chủ tịch là Thứ trưởng Bộ VH, TT&DL Lê Khánh Hải và Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đều chưa hoàn tất. Theo quy định, 30 ngày trước khi Đại hội diễn ra, cơ cấu nhân sự chủ chốt phải được hoàn tất. Vì vậy, VFF thậm chí đã tính đến phương án sẽ tổ chức Đại hội thường niên, nếu như Đại hội VFF nhiệm kỳ VII không được tổ chức đúng như kế hoạch.
 
Ông Lê Hùng Dũng đã sẵn sàng cho cuộc đua giành chức Chủ tịch VFF

Ông Lê Hùng Dũng đã sẵn sàng cho cuộc đua giành chức Chủ tịch VFF

Tuy nhiên mới đây, xác nhận trên báo chí, ông Lê Hùng Dũng cho biết hồ sơ lý lịch tư pháp của mình đã được phê duyệt từ tháng 5/2013. Lý do ông Dũng chưa báo cáo việc này lên VFF là vì Đại hội phải đến tháng 10 mới diễn ra, nên ông Dũng chưa thông báo sớm.

Chỉ sau khi xuất hiện nhiều thông tin trên báo chí về việc cả 2 ứng viên ghế chủ tịch vẫn chưa hoàn tất hồ sơ và Đại hội có nguy cơ phải hoãn, ông Dũng mới chính thức lên tiếng và có báo cáo với VFF.

Đích thân Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cũng đã xác nhận việc ông Dũng đã hoàn tất thủ tục pháp lý, đầy đủ điều kiện để ứng cử ghế Chủ tịch VFF. Hồ sơ của ông Dũng sẽ được tiểu ban nhân sự thông qua.

Như vậy, vấn đề nhân sự cho vị trí Chủ tịch VFF khóa VII đã hoàn tất một nửa. Ứng viên còn lại là Thứ trưởng Bộ VH, TT&DL Lê Khánh Hải đến hiện tại vẫn chưa được Ban Bí thư phê duyệt hồ sơ lý lịch tư pháp. Nếu 1 tháng trước khi diễn ra đại hội ông Hải không kịp lo thủ tục, thì nhiều khả năng cuộc đua tới chiếc ghế Chủ tịch VFF khóa VII sẽ chỉ còn đúng một người là ông Lê Hùng Dũng (giống nhiệm kỳ khóa VI với 1 ứng viên duy nhất là ông Nguyễn Trọng Hỷ).

Dù vậy, ông Hải và phía Bộ VH, TT&DL cho biết hiện tại vẫn chưa đưa ra quyết định có ứng cử ghế Chủ tịch hay không. Bản thân ông Hải khẳng định luôn tuân theo nhiệm vụ của Bộ giao cho.

Với việc ông Lê Hùng Dũng đã được thông qua lý lịch tư pháp, việc Đại hội VFF phải hoãn sẽ không xảy ra. Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ khẳng định, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất và chắc chắn Đại hội sẽ vẫn diễn ra như kế hoạch, vào ngày 5/10 sắp tới.

Bằng Tường