1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ông Lê Hoài Anh bất ngờ làm Tổng thư ký VFF

(Dân trí) - Cuộc họp Ban chấp hành VFF chiều nay (31/3) cho kết quả hết sức bất ngờ, khi ông Lê Hoài Anh thay ông Ngô Lê Bằng ngồi ghế Tổng thư ký (TTK) VFF.

Người mới toanh ngồi ghế TTK

Sau Đại hội nhiệm kỳ 7 VFF cách nay 1 tuần, nhiều người cho rằng sau khi ông Lê Hùng Dũng chính thức trở thành chủ tịch VFF, ông Dũng sẽ mời ông Ngô Lê Bằng giữ cương vị TTK, bởi trước đó ông Bằng đã ướm lời rằng nếu nhận được lời mời, ông sẽ ở lại, ít nhất trong 1 năm tới.

Dù vậy, cuộc họp BCH VFF chiều nay (31/3) cho kết quả hết sức bất ngờ. Theo đó, người sẽ đảm đương cương vị TTK VFF tại nhiệm kỳ 7 là ông Lê Hoài Anh, vốn trước đó là Chánh văn phòng của LĐBĐ Việt Nam.

Phát biểu về chuyện chọn ông Lê Hoài Anh thay vì ông Ngô Lê Bằng ở cương vị TTK, chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cho hay: “Có thể trước đây người ta nghe anh Ngô Lê Bằng nói rằng nếu ông Lê Hùng Dũng mời, anh bằng sẽ làm thêm 1 năm. Dù vậy, đấy là anh Bằng nói, chứ tôi chưa bao giờ phát biểu như thế trước Đại hội nhiệm kỳ 7”.

BCH VFF nhiệm kỳ 7 họp phiên đầu tiên, ảnh: Trọng Vũ
BCH VFF nhiệm kỳ 7 họp phiên đầu tiên, ảnh: Trọng Vũ


“Trong quá trình 2 năm làm việc với anh Bằng, cộng với khoảng thời gian làm việc chung với anh ấy ở CLB Ngân Hàng Đông Á nhiều năm trước, tôi biết các điểm mạnh, điểm yếu của anh Bằng. Thế nên, lần này tôi xin phép BCH là cho phép tôi được đề xuất 1 người khác” – ông Dũng nói thêm.

Về phía tân TTK VFF Lê Hoài Anh, vị này nói: “Chuyện mình sẽ đảm đương cương vị TTK VFF mãi cho đến tận sáng nay tôi mới biết. Đây là công việc rất mới với tôi, nhưng tôi tin tưởng mình sẽ làm được, cũng như có cơ sở để tin rằng mình sẽ hoàn thành công việc. Riêng chuyện mọi người đánh giá tôi có thể làm tốt đến đâu hãy để dư luận đánh giá.

Ngoài chuyện sẽ giải quyết hầu hết các khâu từ đối nội đến đối ngoại của VFF từ nay cho đến hơn 3 năm nữa, trên cương vị TTK, ông Lê Hoài Anh sẽ quản lý luôn phòng các đội tuyển, đề xuất nhân sự cho phòng này.

Tân TTK Lê Hoài Anh, ảnh: Trọng Vũ
Tân TTK Lê Hoài Anh, ảnh: Trọng Vũ

Cần biết rằng phòng các đội tuyển là một trong những phòng làm việc kém nhất của VFF thời gian qua, khi ông trưởng phòng Trương Hải Tùng thường xuyên giới thiệu người thiếu năng lực cho các đội tuyển quốc gia.

Ông Nguyễn Văn Mùi trở lại ghế trưởng Ban trọng tài

Ngoài vị trí TTK, một vị trí khác được quan tâm ở VFF chính là ghế trưởng Ban trọng tài. Theo thông báo của chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng, ông Nguyễn Văn Mùi sẽ đảm nhận cương vị trưởng ban này.

Đây là sự trở lại của ông Mùi sau hơn 2 năm rời vị trí (hồi đấy Ban trọng tài còn mang tên Hội đồng trọng tài), sau khi bị mang tiếng để cho các thuộc cấp gây bất bình trong dư luận bằng những tiếng còi thiên lệch.

Làm phó cho ông Mùi ở Ban trọng tài là ông Dương Văn Hiền, cùng 3 ủy viên là các ông Bùi Như Đức, Nguyễn Tấn Hiền và Đặng Thanh Hạ.

Cũng liên quan đến Ban trọng tài VFF, chủ tịch Lê Hùng Dũng nhấn mạnh sẽ mạnh tay với những sai phạm của trọng tài. Ông Dũng nói: “Trọng tài có vấn đề là chúng tôi xử ngay, chứ đợi có chứng cứ thì biết đến khi nào? Không chỉ xử trọng tài, chúng tôi còn xử giám sát. Riêng chuyện tôi không nhận lương cũng là để cốt không dây vào chuyện tiền bạc với ai cả, để dễ xử lý các tiêu cực nếu có nghi ngờ”.

“Phương án thuê trọng tài ngoại cũng sẽ được tính đến. Chúng ta đã có HLV ngoại, cầu thủ ngoại, tại sao không nghĩ đến chuyện thuê trọng tài ngoại?” – vẫn lời ông Dũng.

Các vị trí trưởng Ban khác trong bộ mấy VFF không có nhiều bất ngờ, khi ông Trần Anh Tú làm trưởng Ban futsal, ông Phan Anh Tú là trưởng Ban bóng đá nữ. Trong khi đó, phó chủ tịch phụ trách tài chính của VFF là ông Đoàn Nguyên Đức sẽ kiêm luôn vị trí Trưởng ban vận động tài trợ.

2 ban không có sự thay đổi là Ban kỷ luật và Ban giải quyết khiếu nại. Ông Nguyễn Hải Hường tiếp tục là trưởng Ban kỷ luật, còn ông Chu Hồng Thanh tiếp tục giữ vai trò trưởng Ban giải quyết khiếu nại.

Kim Điền