1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Olympic Việt Nam - Olympic Thái Lan: Đá với tư cách “chiếu dưới”?

(Dân trí) - Trận đấu với Olympic Thái Lan sẽ là trận giao hữu cuối cùng, trước khi đội tuyển Olympic Việt Nam dự vòng loại Olympic châu Á. Những điều cần thử HLV Miura sẽ thử trong trận đấu này, trước khi tìm ra công thức phù hợp trước giải đấu chính thức.

*Trận đấu diễn ra lúc 18h trên sân Quân Đội Thái Lan

Tư thế của đội… chiếu dưới


Có một điều không thể không nhắc đến là trong khoảng 1 năm qua, hầu hết các đội bóng của Việt Nam đều thi đấu hay hơn chính họ khi bị đặt vào thế cửa dưới, nhưng lại đá rất tầm thường lúc ở cửa trên.

Ví như 2 lượt trận bán kết AFF Cup 2014 với Malaysia, lúc không ai nghĩ chúng ta đủ sức trụ vững ở sân Shah Alam thì ta lại thắng họ, trong khi lúc ai cũng nghỉ ta đương nhiên chiếm nhiều lợi thế ở trận lượt về trên sân Hàng Đẫy thì ta lại thua.

Trước đó, đội tuyển Olympic Việt Nam lúc không ai để ý ở Asiad 17 thắng tưng bừng cả Iran lẫn Kygyrstan, nhưng đến lúc được đặt nhiều kỳ vọng lại thất bại chóng vánh trước Olympic UAE, dù về thực lực, chưa chắc UAE hay hơn Iran.

Rồi sau đó, đến lượt đội tuyển U19 Việt Nam thể hiện 2 bộ mặt khác nhau tại VCK U19 châu Á trên đất Myanmar. Đội bóng này chỉ đá có nét sau khi chúng ta đã thua liên tục 2 trận đầu và chắc chắn bị… loại.

Olympic Việt Nam sẽ có những thử nghiệm trong trận đấu với Olympic Thái Lan
Olympic Việt Nam sẽ có những thử nghiệm trong trận đấu với Olympic Thái Lan

Điểm chung của các cầu thủ Việt Nam mấy năm gần đây nằm ở chỗ khi không có gì, hoặc không còn gì để mất, chúng ta đá rất thoải mái, nhưng lúc có cái để mất ta lại không biết giữ.

Đấy là vấn đề thuộc về bản lĩnh và thuộc về chất lượng con người mà chúng ta đang có. Thật ra trong bóng đá, chơi phản công luôn đơn giản hơn phải đá tấn công trực diện (ở đời xây mới khó, còn phá thì dễ), trình độ của cầu thủ Việt Nam cũng chỉ đang ở mức có thể gây bất ngờ lúc hàng thủ đối phương không biết ta là ai, khi họ không tập trung. Còn khi họ đã chủ động phòng ngự rồi thì với chất lượng kỹ thuật có hạn, cộng với thể hình nhỏ của cầu thủ Việt Nam, chúng ta rất khó khoang thủng hệ thống phòng ngự của họ.

Đi tìm sự hài hòa

Những điều đã nêu ở trên là lý do mà việc chọn cách nhập cuộc và tư thế để nhập cuộc rất quan trọng với Olympic Việt Nam vào lúc này. Hiện giờ không thể nói chúng ta hơn Thái Lan, cũng rất khó nói rằng ta hơn Nhật Bản hay thậm chí Malaysia ở vòng loại Olympic châu Á, nên nếu ta đá theo tư thế của đội “kèo dưới”, đấy chưa hẳn là điều đáng hổ thẹn, miễn là có lợi về mặt kết quả là được.

Một chi tiết khác mà đội tuyển Olympic Việt Nam cần chú ý trong trận giao hữu với Olympic Thái Lan, đó là sự kết dính trong đội hình, mà nói cụ thể là khả năng kết hợp của chất kỹ thuật đến từ học viện HAGL-Arsenal.JMG với sự khoa học mà HLV Miura muốn thổi vào đội bóng, cũng như sức mạnh thể lực của những cầu thủ không đến từ học viện này.

Những trận giao hữu đã qua ở trong nước, thật buồn khi phải nói rằng đội bóng chưa là một khối. Công Phượng cứ ham rê dắt theo kiểu của Công Phượng, Văn Toàn cứ di chuyển khắp sân nhưng khả năng kết thúc lại kém, trong khi điều mà lẽ ra người ta cần nơi những cầu thủ vừa nêu là phát huy chất kỹ thuật để giúp đội bớt khô cứng, giúp đội đá nhuyễn hơn thì họ chưa làm được.

Từ đây đến vòng loại Olympic châu Á, chắc chắn Công Phượng sẽ có suất đá chính, bởi hàng tiền đạo đội tuyển Olympic Việt Nam lớp chấn thương, lớp non nớt nói thẳng là hết người rồi.

Công Phượng được đá chính thì Văn Toàn cũng có cơ hội ra sân, vì Toàn hiểu Phượng nhất, nên hy vọng rằng bộ đôi tiền đạo này biết cách hòa hợp với phần còn lại của đội bóng, biết nhìn đồng đội mà đá, thay vì mỗi người cứ chạy theo một phách.

Trận giao hữu với Olympic Thái Lan cũng là cơ hội để HLV Miura tìm ra lời giải cho bài toán nhân sự ở vị trí tiền vệ trung tâm, sau chấn thương đáng tiếc của Thanh Hiền.

Nhiều khả năng sẽ có thử nghiệm mới ở vị trí này, thậm chí không loại trừ khả năng sẽ có một trung vệ được điều vào vị trí tiền vệ trung để gia cố khả năng phòng ngự của đội tuyển Olympic Việt Nam, để trước tiên phải đảm bảo khả năng phòng ngự.

Dự đoán: 1-1

Kim Điền