1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Những sai lầm của HLV Van Gaal ở MU

(Dân trí) - Mặc dù vừa đánh bại Tottenham nhưng với việc được chi tới 150 triệu bảng để tăng cường lực lượng, HLV Van Gaal chưa thực sự giúp MU thành công. Hãy cùng điểm qua những sai lầm của chiến lược gia người Hà Lan ở mùa giải này.

Bán Danny Welbeck

Chứng kiến phong độ của Danny Welbeck trong trận đấu ở FA Cup với MU vừa qua, những người hâm mộ không khỏi tiếc nuối cầu thủ này. Cầu thủ người Anh sở hữu tốc độ tuyệt vời, điều hàng công của Quỷ đỏ đang thiếu. Ngoài ra, người thay thế Danny Welbeck, Radamel Falcao lại gây thất vọng tràn trề. Thậm chí, mới đây, cầu thủ này đã bị đầy xuống thi đấu ở đội U21 MU.

Bán Danny Welbeck là sai lầm của HLV Van Gaal

Bán Danny Welbeck là sai lầm của HLV Van Gaal


Từ chối chiêu mộ Cecs Fabregas

HLv David Moyes đã tìm mọi cách chiêu mộ Fabregas nhưng không thành công. Tuy nhiên, có thực tế rằng, MU đứng trước cơ hội lớn sở hữu tiền vệ này trong mùa Hè năm ngoái nhưng HLV Van Gaal đã từ chối. Cuối cùng, Chelsea đã nhân cơ hội này để vung tới 35 triệu euro chiêu mộ tiền vệ người Tây Ban Nha từ Barcelona. Đó thực sự là sai lầm của chiến lược gia người Hà Lan bởi hàng tiền vệ MU thi đấu rất thiếu sáng tạo ở mùa này. Trong khi đó, Fabregas thích nghi rất nhanh và trở thành Vua chuyền bóng ở Premier League.

Chiêu mộ Radamel Falcao

Có chi tiết đáng chú ý, Falcao đã điều trị chấn thương đầu gối trong thời gian dài trước khi cập bến MU. Vấn đề này đã khiến tiền đạo người Colombia không thể tham dự World Cup. Thực tế cho thấy, chấn thương đầu gối đã ảnh hưởng lớn tới lối chơi của El Tigre. Anh hầu như không có pha bứt tốc, khả năng tranh chấp rất hạn chế, kéo theo đó là phong độ tụt dốc không phanh ở MU. Đáng lẽ ra, HLV Van Gaal cần ý thức về chấn thương của Falcao, trước khi đưa cầu thủ này về Old Trafford. Rất may, MU chưa mua đứt cầu thủ này.

Chưa định hình được chiến thuật

Còn nhớ, hồi đầu mùa, HLV Van Gaal từng xin 3 tháng để ổn định MU. Mặc dù vậy, ở thời điểm này, dù mùa giải đã bước vào giai đoạn cuối nhưng Quỷ đỏ vẫn chưa thể ổn định. Đó là sai lầm nghiêm trọng của chiến lược gia người Hà Lan.

Kể từ đầu mùa, HLV người Hà Lan liên tục thay đổi nhiều sơ đồ (3-5-2, 4-4-2 kim cương, 4-4-2 truyền thống, 4-2-3-1...) nhưng chưa thể tìm ra sự cân bằng cho toàn đội. MU hầu như chỉ chơi bóng dài, đơn điệu và nhạt nhòa trong nhiều trận đấu.

Rooney liên tục bị sử dụng sai vị trí ở mùa giải này

Rooney liên tục bị sử dụng sai vị trí ở mùa giải này


Sử dụng sai vị trí của Rooney

Wayne Rooney là tiền đạo. Anh đã chứng minh điều đó qua khả năng ghi bàn trong thời gian qua (sau khi được trở về đá trên hàng công). Dù vậy, trong thời gian dài trước đó, “gã Sherk” liên tục bị sử dụng ở các vị trí ở hàng tiền vệ (hộ công, tiền vệ trung tâm, tiền vệ phòng ngự). Điều này đã ảnh hưởng lớn tới khả năng ghi bàn của Rooney. Chân sút người Anh từng trải qua chuỗi trận 9 trận tịt ngòi liên tiếp, dài nhất trong sự nghiệp.

Quá lạm dụng Fellaini

Lối chơi bóng dài, sử dụng những đường treo bóng cho Fellaini là “đặc sản” của HLV Van Gaal. Dù rằng tiền vệ người Bỉ có một vài trận đấu thành công nhưng nhìn chung đây là phương án thất bại của HLV người Hà Lan. Fellaini hầu như chỉ biết chơi đầu, tỏ ra rất vụng về trước khung gỗ, thiếu hẳn bản năng “sát thủ” cũng như nhãn quan chiến thuật để thi đấu ở vị trí hộ công và tiền đạo ở mùa giải này.

Khiến Di Maria mất cảm hứng

Di Maria đã thi đấu rất hay trong giai đoạn đầu mùa giải. Mặc dù vậy, chính việc HLV Van Gaal sử dụng sai vị trí của tiền vệ này đã “dập tắt” niềm cảm hứng của tiền vệ người Argentina. Tới tận bây giờ, bản hợp đồng trị giá 59,7 triệu bảng của MU vẫn chưa “sống dậy”.

H.Long