1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Những ngôi sao hứa hẹn sẽ toả sáng tại giải U23 châu Á

(Dân trí) - Trước thềm VCK U23 châu Á 2018 sắp khai diễn tại Trung Quốc, website chính thức của AFC nêu tên 5 cầu thủ đáng chú ý, có thể toả sáng tại giải. Trong số này có ngôi sao của đội tuyển U23 Thái Lan Sarachat, được so sánh ngang với các tài năng của Nhật Bản hay chủ nhà Trung Quốc.

Wei Shihao (Trung Quốc). Cầu thủ vừa nổi lên từ giải vô địch bóng đá Đông Á cách nay không lâu. Ở lần đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia tại giải đấu đấy, Wei Shihao đã ghi bàn vào lưới Hàn Quốc. Điểm đáng chú ý khác ở chỗ Wei Shihao vừa trải qua 2 năm khoác áo đội bóng Bồ Đào Nha Leixoes, nên anh sẽ là cầu thủ tấn công mang theo niềm hy vọng của quốc gia chủ nhà của VCK U23 châu Á năm nay.

Wei Shihao
Wei Shihao

Akram Afif (Qatar). Nổi lên từ giải U19 châu Á năm 2014, trước khi giúp đội nhà lọt vào bán kết giải U23 châu Á năm 2016, hiện tại, Akram Afif đang là niềm hy vọng hàng đầu của U23 Qatar. Từng được đào tạo ở các CLB Villareal và Sporting Gijon (Tây Ban Nha), tiền vệ của Qatar hiện đang khoác áo CLB KAS Eupen (Bỉ), và là một trong hạt nhân được Qatar chuẩn bị cho VCK World Cup 2022 trên sân nhà.

Akram Afif
Akram Afif

Supachok Sarachat (Thái Lan). Ghi dấu ấn tại giải U19 châu Á 2016, rồi trưởng thành dần trong màu áo CLB Buriram United (Thái Lan), Sarachat hiện đang là một trong những tiền vệ tấn công giàu triển vọng nhất bóng đá xứ Chùa Vàng. Thậm chí, trong tương lai gần, đấy còn được xem như một trong những cầu thủ có thể cạnh tranh vị trí với “Messi Thái Lan” Chanathip Songkasin.

Sarachat (bìa phải) hiện là tài năng đầy hứa hẹn của bóng đá Thái Lan
Sarachat (bìa phải) hiện là tài năng đầy hứa hẹn của bóng đá Thái Lan

Hussain Ali (Iraq). Cầu thủ chạy cánh phải của bóng đá Iraq thậm chí đã sớm tuyên bố mình sẽ toả sáng ở giải U23 châu Á năm nay. Từng ghi dấu ấn ở vòng loại, khi ghi bàn vào lưới Saudi Arabia để đưa đội nhà vào VCK. Hussain Ali sau đó cũng được chú ý ở cấp độ đội tuyển quốc gia, và được gọi tập trung cho đội tuyển trong trận giao hữu với Syria vào tháng 8 vừa rồi.

Hussain Ali (phải)
Hussain Ali (phải)

Keita Endo (Nhật Bản). Đã nhắc đến nhóm các cầu thủ triển vọng, không thể không nhắc đại diện của nền bóng đá số 1 châu Á, đồng thời là đội bảo vệ danh hiệu ở giải năm nay là Nhật Bản. Keita Endo lại là một trong những tài năng đáng chú ý nhất của bóng đá Nhật.

Mới 20 tuổi, nhưng Keita Endo đã có hơn 50 trận đá bóng chuyên nghiệp cho CLB Yokohama Marinos (Nhật Bản)
Mới 20 tuổi, nhưng Keita Endo đã có hơn 50 trận đá bóng chuyên nghiệp cho CLB Yokohama Marinos (Nhật Bản)

Tiền vệ này mới 20 tuổi những đã có hơn 50 lần ra sân tại giải nhà nghề Nhật Bản J-League, trong màu áo CLB Yokohama Marinos. Cho dù đội bóng xứ sở mặt trời mọc chỉ sử dụng đội hình U21 cho giải U23 châu Á, nhằm hướng đến Olympic Tokyo 2020 trên sân nhà, trước sau gì thì họ vẫn là thế lực đáng chú ý.

Thiện Nhân

Những ngôi sao hứa hẹn sẽ toả sáng tại giải U23 châu Á - 6

Dòng sự kiện: VCK U23 châu Á 2018