1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Những điểm nhấn trước cuộc đối đầu kinh điển Barcelona - Liverpool

(Dân trí) - So với cuộc đối đầu giữa Ajax Amsterdam với Tottenham, cuộc chiến ở vòng bàn kết Champions League giữa Barcelona với Liverpool được giới chuyên gia bóng đá và người hâm mộ xem là “chung kết sớm” khi cả hai là những đại diện hay nhất của 2 nền bóng đá Tây Ban Nha và Anh.

1. "Được ăn cả, ngã về không":

Ở mùa giải 2018/19, cả Barcelona và Liverpool đều đang dốc hết sức mình để làm nên những danh hiệu trên đấu trường Châu Âu cũng như giải quốc nội. Barca thuận lợi hơn khi họ đã vô địch La Liga sớm 3 vòng đấu ở giải quốc nội, và họ cũng đã giành quyền vào chơi trận chung kết Cúp nhà vua gặp Valencia vào ngày 25/5 sắp tới.

Nếu vượt qua Liverpool ở vòng bán kết và thắng trận chung kết, rất có thể Barcelona lại làm nên một cú ăn 3 lịch sử như đã từng diễn ra ở mùa giải 2015.

Những điểm nhấn trước cuộc đối đầu kinh điển Barcelona - Liverpool - 1

Không hề quá lời nếu nói rằng thế kỷ 21 đang là của Barca. Tính từ năm 2001 đến giờ, đội bóng xứ Catalunya đã giành tổng cộng 10 chức vô địch La Liga. Họ thể hiện sự thống trị tuyệt đối tại sân chơi này khi lên ngôi 8 lần trong 11 mùa giải gần đây. 

Về phía Liverpool, sau thất bại ở FA cúp và League Cup, cuộc chinh phục của thầy trò Jurgen Klopp là cú đúp danh hiệu Premier League và Champions League. Nhưng tình thế của The Kop hiện tại không dễ dàng chút nào, khi họ đang phải vất vả cạnh tranh với Man City để lên ngôi vương ở Premier League, vừa căng hết sức mình trước đại kình địch “một mất một còn” với Barcelona ở Champions League.

Liverpool đang ở trong tình thế “được ăn cả, ngã về không”, trong một mùa giải mà họ đã nỗ lực hết sức mình để chinh phục những đỉnh cao danh giá. Barcelona thắng hay Liverpool thắng thì một trong hai đội đều trở thành kẻ ngáng đường của nhau để lên ngôi vương ở đấu trường Châu Âu.

2. Cuộc đối đầu giữa 2 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới

Cuộc đối đầu giữa Barcelona và Liverpool không chỉ là cuộc chiến một mất một còn giữa 2 CLB mà còn là sự chứng minh tài năng giữa 2 cầu thủ hay nhất ở mùa giải 2018/19: Lionel Messi và Virgin van Dijk.

Những điểm nhấn trước cuộc đối đầu kinh điển Barcelona - Liverpool - 2

Cuộc đối đầu giữa 2 cầu thủ hay nhất, một bên ở hàng công và một bên ở hàng thủ

Lionel Messi đã có 34 bàn thắng tính cả ở La Liga và Champions League. Anh đang “độc bước” trong cuộc đua danh hiệu Chiếc giày vàng Châu Âu mùa giải 2018/19 khi bỏ xa người thứ hai là Mbappe 4 bàn. Messi cũng là cầu thủ xếp thứ 3 ghi bàn nhiều nhất vào  lưới “Big Six” của nước Anh với 24 bàn thắng, xếp sau Sergio Aguero (43 bàn) và Jame Vardy (30 bàn), nhưng Messi lại là cầu thủ không thi đấu ở giải ngoại hạng Anh.

Dù ghi bàn vào lưới Big Six nhiều nhất, nhưng có một điều là Messi chưa bao giờ ghi bàn vào lưới của Liverpool từ trước đến nay. Điều này không phải Liverpool là “khắc tinh” của Messi mà đơn giản những lần đối đầu giữa Barcelona với Liverpool quá ít, chỉ có 2 lần và đã diễn ra cách đây 12 năm, khi mà Messi chỉ mới là chàng trai 20 tuổi.

Nếu ghi bàn vào lưới của Liverpool vào rạng sáng mai (2/5), Messi sẽ chứng minh cho thế giới một điều, anh là nỗi sợ hãi của bất kỳ thủ môn nào trên thế giới, kể cả thủ môn Alisson của Liverpool đang chơi rất hay khi đã giữ sạch lưới cho The Kop 19 trận trong mùa giải 2018/19.

Những điểm nhấn trước cuộc đối đầu kinh điển Barcelona - Liverpool - 3

Messi chưa bao giờ ghi bàn vào lưới của Liverpool, dù anh là cầu thủ xếp thứ 3 ghi bàn nhiều nhất vào lưới Big Six của nước Anh

Barca có Messi trên hàng công thì Liverpool lại đang sở hữu một “bức tường thép” nơi hàng thủ - trung vệ Virgil van Dijk, người vừa được Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp bình chọn là cầu thủ hay nhất nước Anh mùa giải 2018/19.

Bình luận viên Mark Lawrenson của đài BBC đã tự tin khẳng định: “Virgil van Dijk còn xuất sắc hơn cả Sergio Ramos, nhất là sự ổn định. Chính phong độ quá tuyệt vời của trung vệ người Hà Lan đã giúp Liverpool có thể cạnh tranh danh hiệu lớn trong mùa giải này”. Rất có thể Virgil van Dijk là người khiến Messi tiếp tục phải “tịt ngòi” khi đối đầu với Liverpool.

3. Màn trình diễn của “bộ 3 sát thủ”.

Cuộc đối đầu giữa Barcelona với Liverpool cũng là màn trình diễn giữa “bộ 3 sát thủ” của hai bên. Phía Barca không ai khác chính là sự xuất sắc của bộ 3 trên hàng công “Lionel Messi – Luiz Suarez – Philip Coutinho”. Đó là sự kết hợp nhuần nhuyễn của những con người với những phẩm chất riêng biệt, nhưng khi kết hợp với nhau trở thành nỗi khiếp sợ của bất kỳ thủ môn nào.

Những điểm nhấn trước cuộc đối đầu kinh điển Barcelona - Liverpool - 4

Nếu như Messi là sự trình diễn của kỹ thuật khéo léo, nhanh nhạy cùng những pha đá phạt siêu phẩm thì Suarez lại là một tiền đạo có khả năng di chuyển không bóng, thoắt ẩn thoắt hiện như bóng ma trong vòng cấm của đối phương và kết liễu bằng những pha dứt điểm gọn gàng. Còn Coutinho lại mạnh mẽ ở những pha bứt tốc và những quả sút xa làm ám ảnh thủ môn khi chẳng may có chút mất tập trung.

Nhưng bộ 3 sát thủ của Barca lợi hại bao nhiêu thì của Liverpool cũng không kém bấy nhiêu, mà đặt trên bàn cân có thể nói là “bên tám lạng, kẻ nửa cân”. Chẳng phải ngẫu nhiên mà Liverpool ở mùa giải 2018/19 có thể chinh phục các danh hiệu khi bộ 3 “Sadio Mane – Mohamed Salah-Firmino” đang làm mưa làm gió ở giải ngoại hạng Anh mùa này.

Những điểm nhấn trước cuộc đối đầu kinh điển Barcelona - Liverpool - 5

"Bộ 3 sát thủ" của Liverpool đã ghi được 52 bàn thắng tại giải ngoại hạng Anh năm nay

Tổng số bàn thắng mà “bộ 3 sát thủ” của Liverpool ở Premier League mùa giải 2018/19 đến thời điểm này là 52 bàn thắng, trong đó Mohamed Salah đang dẫn đầu cuộc đua danh hiệu “Chiếc giày vàng” ngoại hạng Anh với 21 bàn thắng, Sadio Mane cũng không kém cạnh khí xếp vị trí thứ 2 với 20 bàn thắng.

Sadio Mane là một mẫu tiền đạo mang tính toàn diện nhất của Liverpool khi anh sở hữu lối chơi tốc độ, khả năng di chuyển không bóng cũng như chọn vị trí trong vòng cấm. Mane có thể sút bóng bằng cả 2 chân, hoặc có thể ghi bàn bằng đầu cho dù chiều cao của anh chỉ ở mức trung bình là 1m75. Mohamed Salah thì những trận đấu gần đây đã lấy lại duyên ghi bàn của mình, bên cạnh một Firmino có lối chơi cực kỳ thông minh rất phù hợp với triết lý mà Jurgen Klopp xây dựng. Mặc dù đang chấn thương, nhưng người hâm mộ vẫn hi vọng anh kịp bình phục để ra sân trong ít giờ tới.

Đại chiến giữa Barca và The Kop thực sự là màn trình diễn của hai đội bóng hay nhất của Tây Ban Nha và Anh quốc hiện tại, cũng có thể xem là trận “chung kết sớm” Champions League năm nay.

Sông Lam