1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Giải giao hữu quốc tế TPHCM 2011

Nhiều thay đổi xuất hiện ở đội U23 Việt Nam

(Dân trí) - HLV Falko Goetz tiết lộ rằng ông sẽ dành nhiều thời gian các thử nghiệm ở đội U23 Việt Nam trong quá trình dự cúp bóng đá quốc tế TPHCM. Đấy chính là lý do để tin vào những thay đổi về mặt nhân sự của đội so với trận ra quân…

Thay đổi đáng chờ đợi nhất là trường hợp của Trọng Hoàng. Chính HLV Falko Goetz cho biết cầu thủ của SL Nghệ An chỉ bị đau nhẹ trước trận đấu với Sinh viên Hàn Quốc, thế nên khả năng ra sân trong trận U23 Việt Nam gặp học viện Aspire (Qatar) là hoàn toàn có cơ sở.

 

Tiền vệ đang khoác áo đội bóng xứ Nghệ được xem là cầu thủ giàu tài năng nhất đội U23 Việt Nam hiện nay, bên cạnh Thành Lương. Chính vì vậy, sự có mặt của anh trong trận đấu thứ 2 của đội tại giải nhiều khả năng giúp cho sức sáng tạo của U23 Việt Nam được tăng cường.
 
Nhiều thay đổi xuất hiện ở đội U23 Việt Nam - 1
 Sẽ có nhiều thử nghiệm được áp dụng sau thất bại - Ảnh: Sơn Dũng
 

Có thể thấy rằng trong trận đấu với SV Hàn Quốc, U.23 Việt Nam rất hạn chế trong các pha dứt điểm từ xa, do những tiền vệ của đội như Thanh Trung, Văn Quyết, Hoàng Thịnh, Hoàng Văn Bình không mạnh về mặt này. Nếu Trọng Hoàng được ra sân, khả năng sút xa sẽ được cải thiện.

 

Trong khi đó, ở hàng hậu vệ, Quốc Anh bộc lộ một số điểm yếu về khả năng xoay trở. Đấy cũng là thời điểm mà HLV Falko Goetz có thể thử nghiệm Thanh Hào bên cạnh Huỳnh Phú.

 

Ở các vị trí hậu vệ biên, không có gì chê trách Quốc Long và Chu Ngọc Anh trong trận đấu đầu tiên, bởi họ đã thực hiện tốt nhiệm vụ cả trong phòng ngự lẫn hỗ trợ tấn công. Mặc dù vậy, HLV  Falko Goetz vẫn có thể tiếp tục những thử nghiệm, bằng cách sử dụng Tấn Đạt và Âu Văn Hoàn nhằm làm đa dạng các miềng đánh của đội.

 

Trrên hàng tiền đạo, Lê Văn Thắng có thể ra sân ngay từ đầu, thi đấu bên cạnh Hoàng Đình Tùng. Đình Tùng và Văn Quyết phối hợp với nhau không đến nỗi tồi ở trận đấu với SV Hàn Quốc, nhưng ngặt nỗi cả hai không có sở trường trong các pha tranh bóng bổng, do bất lợi về mặt thể hình.

 

Nếu Lê Văn Thắng hoặc Tuấn Anh xuất hiện trong đội hình xuất phát, vấn đề này sẽ phần nào được cải thiện, bởi thể hình của Lê Văn Thắng và Tuấn Anh tốt hơn hẳn Văn Quyết.

 

HLV Falko Goetz cho rằng: “Khâu ghi bàn là vấn đề của đội hiện nay. Các cầu thủ của tôi tạo ra rất nhiều cơ hội, nhưng không tận dụng thành công. Chỉ tiếc rằng trong 1 tuần tập luyện ngắn ngủi, tôi chưa thể giải quyết hết các vấn đề”.

 

Công bằng mà nhìn nhận, lối chơi của đội U23 Việt Nam cho thấy nhiều lối ra trong khâu phối hợp, bằng chứng là chúng ta có nhiều cơ hội. Còn vấn đề xung quanh khả năng tận dụng cơ hội là vấn đề của các chân sút. Thành ra, hy vọng rằng trong những thử nghiệm tới đây, ông Goetz sẽ tìm được một tay săn bàn sắc bén.

 

Kim Điền