1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nhận diện sức mạnh của 16 đội bóng giành vé đi tiếp ở Champions League

(Dân trí) - Sau 6 lượt đấu vòng bảng đầy hấp dẫn, Champions League đã chọn được 16 đội bóng mạnh nhất bước vào vòng knock-out. Nhìn vào tương quan hiện nay thì rõ ràng Barcelona, Real Madrid và Bayern Munich vẫn là những ứng cử viên vô địch hàng đầu.

Kết thúc vòng bảng, cả nền bóng đá hàng đầu như Tây Ban Nha hay Anh đều không thể bảo toàn lực lượng. Lần đầu tiên trong lịch sử La Liga có 5 đội bóng tham dự, nhưng đáng tiếc là cả Valencia lẫn Sevilla đều bị loại sau khi rơi vào bảng đấu quá nặng.

 

Messi và các đồng đội vẫn là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch
Messi và các đồng đội vẫn là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch

 

Trường hợp của MU để lại nhiều tiếc nuối, khi họ chỉ đứng thứ 3 dù rơi vào bảng đấu không quá khó. Serie A bất ngờ thi đấu đầy thành công khi cả Juventus lẫn AS Roma đều có mặt ở vòng đấu tiếp theo. Nước Đức vốn được đánh giá cao, cũng chỉ có Bayern Munich và Wolfsburg giành vé đi tiếp.

Trong 4 mùa giải gần đây nhất, chức vô địch chỉ gói gọn trong 3 cái tên là Barcelona, Bayern Munich và Real Madrid, tất cả đều là những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch năm nay. ĐKVĐ Barcelona đang sở hữu lực lượng hùng hậu và với bộ ba Messi-Suarez-Neymar họ vẫn được coi là ứng viên số 1.

Bayern Munich vẫn giữ được sự ổn định với phong độ hủy diệt tại vòng bảng, còn Real Madrid cũng là đội bóng đầy đẳng cấp. Cả Real lẫn Bayern đều thường xuyên có mặt tại bán kết trở đi những năm gần đây, nên khó có khả năng họ bị loại ở vòng knock-out.

Man City đã chơi khá hay ở vòng bảng và việc dẫn đầu cho thấy họ đang tiến bộ khá nhanh. Chelsea có thể bất ổn ở sân chơi Premier League, nhưng dưới sự dẫn dắt của Mourinho họ vẫn là đối thủ đáng gờm tại châu lục và The Blues luôn chơi hay ở thời điểm có thể họ không được đánh giá cao.

 

Bayern được đánh giá cao, còn năng lực của Arsenal vẫn bị hoài nghi
Bayern được đánh giá cao, còn năng lực của Arsenal vẫn bị hoài nghi

 

Atletico cũng đang chơi khá ổn định ở Champions League hai năm trở lại đây và đoàn quân HLV Simeone là đội bóng đầy khó chơi trong các trận đấu knock-out. Hai đội đầu bảng còn lại là Wolfsburg và Zenit cũng là những hiện tượng đặc biệt thú vị, hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều bất ngờ ở vòng knock-out.

Trong số các đội nhì bảng, Arsenal là đội bóng được quan tâm chú ý nhiều nhất. Đoàn quân HLV Wenger vượt qua vòng đấu bảng một cách thần kỳ dù thua 3/6 trận đấu và chính điều đó, sẽ giúp “Pháo thủ” có thêm sự tự tin nhất định khi bước vào vòng đấu loại trực tiếp.

Tuy nhiên giống như mọi năm, Arsenal cũng có những nỗi lo nhất định. Việc tiếp tục đứng ở vị trí nhì bảng, khiến họ có nguy cơ đối đầu các đối thủ mạnh như Real Madrid, Barcelona hay Atletico ở vòng knock-out.

Hai đại diện của Serie A là Juvenus và AS Roma đều vượt qua vòng bảng, nhưng chỉ đứng ở vị trí nhì bảng. Ấn tượng mà hai đại diện Italia để lại không thực sự đậm nét, tuy nhiên với truyền thống của một đại diện Serie A thì cả hai vẫn là những đối thủ không hề dễ chơi khi bước vào vòng knock-out.

 

Cả Real Madrid lẫn PSG vẫn là những đội bóng mạnh ở vòng knock-out
Cả Real Madrid lẫn PSG vẫn là những đội bóng mạnh ở vòng knock-out

 

Paris Saint Germain (PSG) là đối thủ khá mạnh và họ chỉ đứng sau Real Madrid ở vòng bảng. Với dàn cầu thủ chất lượng như Ibrahimovic, Lavezzi, Pastore, Di Maria thì chắc chắn, đại diện nước Pháp là đối thủ không ai muốn đụng độ ngay vòng 16 đội.

PSV Eindhoven và Benfica đều đến từ nền bóng đá loại khá và họ cũng có những kinh nghiệm nhất định ở Champions League. Cả hai cũng không để lại nhiều dấu ấn đặc biệt ở vòng bảng, nhưng họ không phải đối thủ yếu khi bước vào loạt đối đầu trực tiếp.

Nhờ rơi vào những bảng đấu không quá mạnh, cả Dynamo Kiev lẫn Genk đã vượt qua vòng bảng, nhưng đây là những đối thủ được coi là nhẹ cân nhất mà các đội đầu bảng đều muốn gặp. Điều này khiến vòng loại trực tiếp Champions League có nguy cơ diễn ra cặp đấu yếu như Zenit-Dynamo Kiev hoặc Wolfsburg-Genk.

Theo dự kiến, lễ bốc thăm vòng 1/8 Champions League sẽ được tổ chức vào 18h00 ngày thứ Hai (14/12). Theo luật của UEFA, các đội nhóm đầu bảng sẽ gặp nhóm nhì bảng. Hai đội cùng quốc gia, cùng bảng đấu sẽ không phải đụng nhau.

Kim Anh