1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Người dân Indonesia không phải xếp hàng mua vé trận bán kết lượt đi

(Dân trí) - Trái ngược với không khí mua vé đang nóng lên từng ngày ở Việt Nam, thì tại Indonesia chuyện mua vé của các CĐV lại ít khi được nói đến. Lý do bởi gần như toàn bộ số vé được BTC in ra sẽ được bán cho người hâm mộ qua kênh internet.

Trao đổi với chúng tôi, một CĐV Indonesia tên là Torona cho biết: “Nhìn chung chúng tôi cũng gặp khó khăn trong việc mua vé xem những trận cầu hay như bán kết Indonesia gặp Việt Nam, nhưng tất cả đều khá dễ chịu vì không phải xếp hàng hay chen lấn”. Anh Torona đã mua được 1 cặp vé với mệnh giá 200 ngàn Rupiah (khoảng 350 ngàn đồng), ngồi ở khán đài B.

Được biết, bắt đầu từ ngày 30/11, vé trận bán kết lượt đi AFF Cup giữa Indonesia và Việt Nam được Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) bán rộng rãi cho người hâm mộ, và chỉ thông qua duy nhất các kênh phân phối trực tuyến trên mạng internet.


Người dân Indonesia mua vé trên Internet

Người dân Indonesia mua vé trên Internet

Sức chứa sân Pakansari là 30.000 chỗ ngồi. PSSI cho biết, họ phát hành 27.000 vé (khoảng 3 nghìn vé còn lại là giấy mời) với 3 loại gồm loại. Vé cao nhất có giá bán 300 nghìn Rupiah (khoảng 500 ngàn đồng). Loại 2 200 nghìn Rupiah (khoảng 350 ngàn đồng) và loại 3 là 100 nghìn Rupiah (hơn 150 ngàn đồng). Như vậy, so với Việt Nam thì vé tại Indonesia chỉ cao hơn một chút (giá vé cao nhất VFF bán ra là 400 nghìn đồng).

Việc PSSI bán vé trực tuyến là để tránh tình trạng chen lấn, xô đẩy và đặc biệt là nạn phe vé. PSSI từng bán vé theo kiểu truyền thống xếp hàng, nhưng giờ đã có sự thay đổi để hạn chế những rắc rối.

Do vé được bán hết trên mạng nên trước SVĐ Pakansari - nơi sẽ diễn ra trận bán kết lượt đi giữa chủ nhà Indonesia và Việt Nam, tuyệt nhiên không có một quầy bán vé nào và cũng chẳng có cảnh người xếp hàng mua vé. BTC cũng đã có những thông báo và hướng dẫn cho người hâm mộ vào trang web để mua vé. Những bảng thông báo này được treo ở nhiều nơi xung quanh SVĐ.

Một cách bán vé rất đáng học tập từ Indonesia, trong khi ở Việt Nam những này qua hàng trăm người đã “bủa vây” trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam để nộp công văn đăng ký mua vé. Và dù BTC chưa chính thức phát hành vé nhưng đã có hiện tượng phe vé mời chào người đi đường với giá khá “chát”.

T.N (từ Indonesia)

Dòng sự kiện: AFF Cup 2016