1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ngôi sao gốc Việt tụt dốc không phanh sau khi bị thầy Park từ chối

H.Long

(Dân trí) - Ngôi sao gốc Việt, Alexander Dang đã trượt dài sau khi không thể chứng minh được tài năng trong mắt HLV Park Hang Seo.

Pha bỏ lỡ khó tin của Alexander Dang

Tiền đạo gốc Việt, Alexander Dang từng nằm trong tầm ngắm của HLV Park Hang Seo. Cầu thủ này được kỳ vọng sẽ lĩnh xướng hàng công của đội tuyển Việt Nam, trong bối cảnh bóng đá Việt Nam thiếu đi trung phong nguy hiểm.

Thậm chí, HLV người Hàn Quốc từng sang tận Na Uy để xem giò Alexander Dang khi anh còn thi đấu cho CLB Nest Sotra ở giải hạng Hai Na Uy. Tuy nhiên, sau đó, chân sút sinh năm 1990 đã không thể hiện được mình.

Alexander Dang không còn duy trì được phong độ đỉnh cao

Kể từ đó, HLV Park Hang Seo không còn giữ sự quan tâm tới ngôi sao gốc Việt này. Ông cho rằng Alexander Dang không phù hợp với lối chơi của đội tuyển Việt Nam.

Sau khi rời Nest Sotra, Alexander Dang chuyển tới đầu quân cho CLB FK Jerv (cũng ở giải hạng Hai Na Uy). Tuy nhiên, tại CLB mới, anh đã trượt dài và không được sử dụng nhiều.

Vì vậy, mới đây, CLB FK Jerv đã đẩy Alexander Dang xuống đội bóng hạng Ba Na Uy là Egersunds IK thi đấu theo dạng cho mượn. Đó thực sự là bước thụt lùi trong sự nghiệp của tiền đạo sinh năm 1990.

Thế nhưng, ngay cả khi bị đẩy xuống hạng dưới, Alexander Dang vẫn... tiếp tục gây thất vọng lớn. Mới đây, trong trận đấu với Rosenborg II ở giải hạng Ba Na Uy, ngôi sao gốc Việt đã khiến tất cả ngán ngẩm với pha bỏ lỡ ở cự ly chừng 2 mét.

Trong tình huống tấn công bên cánh phải, bóng được chuyền cho Alexander Dang ở vị trí trống trải. Tuy nhiên, khi trước mặt chỉ còn khung thành trống, tiền đạo sinh năm 1990 vẫn đánh đầu lên trời.

Ở tuổi 30, Alexander Dang rất khó trở lại đỉnh cao nếu không cải thiện được phong độ. Điều đó khiến cho cánh cửa khoác áo đội tuyển Việt Nam của cầu thủ này trở nên mịt mờ hơn.

Dòng sự kiện: Vòng loại World Cup 2022