HLV TCDK.SLNA - Nguyễn Văn Thịnh:
Nếu đổi được “vận”, tôi chấp nhận tất cả…
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) – Tưởng chừng như sẽ còn “vẫy vùng” ở tốp đèn đỏ, thì bất ngờ sau Tết , đội bóng của ông Thịnh “đen” lại chơi khởi sắc đến lạ kì. Trước chuyến làm khách tại Long An, Dân trí đã có cuộc trò chuyện với nhà cầm quân xứ Nghệ.</P>
PV: Chào ông! Đội bóng của ông liên tục có 2 chiến thắng trước XM.HP ở cúp QG sau đó là ĐPM.NĐ tại V- League. Đó thật sự là sự khởi đầu suôn sẻ trong năm mới, theo ông đâu là nguyên nhân để TCDK.SLNA trở lại “ấn tượng” như vậy?
HLV Nguyễn Văn Thịnh: Trước hết tôi phải nói tới sự chuẩn bị nghiêm túc của TCDK.SLNA. Sau tết đội bóng của chúng tôi đã tập trung trở lại rất sớm. Anh em đã lao vào luyện tập rất chăm chỉ, khối lượng vận động đưa ra trong giáo án đã được “nuốt” trọn, cho nên thể lực và kỹ chiến thuật được chuẩn bị khá tốt.
Hai trận thắng trước XM.HP và ĐPM.NĐ có nhiều nguyên nhân, nhưng tôi cho rằng lực lượng của TCDK.SLNA đã ổn định hơn 5 vòng đấu trước nhờ vậy cũng dễ đá hơn. Cái thứ 2 là anh em trong đội cũng quyết tâm tìm lại phong độ và cuối cùng điều không thể thiếu là chúng tôi đã “may mắn” hơn những đội bóng kia.
Năm vòng đấu trước, khi ra sân “hàng ngoại”của ông luôn bị lép vế trước những đội bóng khác, thậm chí “biến mất” ở trên sân, đây có phải là nguyên nhân khiến cho đội bóng của ông lao đao trong những lượt trận vừa qua?
Bóng đá là một trò chơi tập thể, cho nên không thể “đổ tội” cho một vài cá nhân nào đó. TCDK.SLNA chơi không tốt ở những vòng đấu đầu tiên là do sự hòa hợp giữa “ngoại binh” và “nội binh” không được tốt. Những kĩ năng phối hợp giữa các cầu thủ ngoại và nội so với các mùa trước không bằng, cho nên sức mạnh của đội giảm xuống.
Tôi cho rằng năm nay hàng ngoại của TCDK.SLNA tốt hơn mùa giải trước. Họ thực sự là những cầu thủ có chuyên môn. Opara, Vadilney mùa trước cũng ghi đến 13 bàn chứ ít gì, chúng tôi còn có Công Vinh 12 lần “nhả đạn”. Nếu bộ 3 “sát thủ” này kết hợp tốt với nhau, tôi tin hàng công của TCDK.SLNA sẽ rất đáng gờm cho bất kì hàng thủ nào.
Nhắc đến Công Vinh, có vẻ như Vinh chưa tìm lại được phong độ sau SEAGames 24?
Khó có thể đòi hỏi gì hơn ở Vinh, cậu ấy chơi như vậy đã là quá tốt, mẫu cầu thủ có tư chất thủ lĩnh ở hàng công như cậu ấy bây giờ tìm không dễ, không có Vinh chúng tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn.
Ông có nhận xét gì về “mặt bằng”chung trình độ của các đội bóng V-League hiện nay? Theo ông đội nào có thể bứt phá trong thời gian sắp tới?
Theo tôi, ở V-League hiện nay một số đội chuẩn bị khá tốt, một số đội có lực lượng hùng hậu nhưng có vẻ như chưa bắt nhịp được, như B.BD chẳng hạn, khó ai có thể bì với đội bóng này về lực lượng, chất lượng cầu thủ nhưng họ vẫn đang chơi “trồi sụt”. ĐPM.NĐ cũng vậy họ đang chơi khá “èo uột” dù lực lượng của đội bóng này không hề yếu. ĐT.LA là cái tên mà tôi ấn tượng nhất, tôi nghĩ họ sẽ bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn sắp tới.
Lần làm khách tại Long An lần này, “bão”chấn thương đang đe dọa nghiêm trọng đến lực lượng của TCDK.SLNA, trong lúc đó đối thủ mình là ĐT.LA lại đang “hừng hực” khí thế. Ông đánh giá như thế nào về trận đấu được coi là “rất khó chơi” với đội bóng của mình?
Rất khó cho chúng tôi trong tình cảnh hiện nay, lực lượng không “dày” đã vậy các trụ cột còn dính phải chấn thương. Minh Đức có lẽ nghỉ hết 6-7 trận, Đức Anh ngót ngét cũng 4 trận, Công Minh thì hết giai đoạn 1 mới có cơ may trở lại. Còn Huy Hoàng chắc phải nghỉ trận này vì chấn thương háng và lật cổ chân.
ĐT.LA khó đá nhất trong các đội V-League hiện nay. Họ chơi linh hoạt, uyển chuyển về chiến thuật. Họ có những con người làm nên sự khác biệt, lại còn có ông Calisto ứng biến tốt nên sẽ rất khó cho chúng tôi trong trận này. Tất nhiên, không hẳn đội bóng này không có điểm yếu, chúng tôi sẽ cố gắng để có được kết quả khả quan nhất.
Câu hỏi cuối cùng, ông có nói tới cái “vận” trong bóng đá, sau những trận đấu không thành công, có khi nào ông nghĩ tới cái “vận” của mình đã đến?
Tôi là người của tổ chức cử về thay cho anh Hải (HLV Nguyễn Quang Hải- PV). Tôi nghĩ bóng đá đôi lúc cũng có vận đen, khi mà “đen” quá thì cũng nên đổi thay, “thay người để đổi được vận” thì đó là điều may mắn. Tôi sẵn sàng ra chấp nhận tất cả nếu một ai đó đổi được “vận” cho đội bóng. Còn như bây giờ Sông Lam “neo người” thế này, thay ai để đổi “vận” cơ chứ!
Cám ơn ông về cuộc trò chuyện, chúc TCDK.SLNA thành công mà trước mắt là trận đấu với ĐT.LA!
Đức Nguyễn (thực hiện)





