1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Năm nhân tố có thể giúp Chelsea xóa bỏ “tử huyệt”

(Dân trí) - Hàng thủ đang là tử huyệt của Chelsea ở mùa giải hiện tại. The Blues cần bổ sung những cầu thủ mới ở thị trường chuyển nhượng mùa Hè tới để có thể gia cố tấm lá chắn trước cầu môn.

Mùa giải năm nay đoàn quân của Frank Lampard chơi tấn công ấn tượng, nhưng thành tích của họ lại rất bấp bênh. Nguyên nhân nằm ở hàng thủ. Chelsea không có một cặp trung vệ thi đấu chắc chắn ổn định và rất nhiều trận đấu các trung vệ của The Blues góp phần khiến đội bóng của họ mất điểm.

Không thể trông chờ vào những nhân tố đang có, Chelsea chắc chắn cần tuyển mộ thêm trung vệ trong Hè năm nay. Năm cầu thủ dưới đây là những được đánh giá sẽ giúp Chelsea gia cố hàng thủ chắc chắn hơn.

1. Samuel Umtiti

Năm nhân tố có thể giúp Chelsea xóa bỏ “tử huyệt” - 1

Samuel Umtiti

Trong hai năm đầu tiên ở Camp Nou, Samuel Umtiti thường xuyên có được suất đá chính ở vị trí trung vệ. Tuy nhiên, mọi chuyện không suôn sẻ với cầu thủ người Pháp sau khi anh vô địch World Cup 2018. Chấn thương khiến cho cầu thủ này dần mất vị trí chính thức ở Barcelona. Ở thời điểm hiện tại, huấn luyện viên mới Quique Setien cũng không trọng dụng đối với Umtiti.

Umtiti mới chỉ ra sân có 11 trận từ đầu mùa giải tính tại La Liga.  Blaugrana hiện nay thường xuyên sử dụng cặp trung vệ là Gerard Pique - Clement Lenglet, thậm chí Umtiti giờ chỉ còn là sự lựa chọn thứ tư cho vị trí trung vệ, sau cả tài năng trẻ Ronald Araujo.

Sự tự tin của Umtiti đang ở mức thấp nhất từ trước tới nay và một sự thay đổi là cần thiết để cầu thủ người Pháp có thể tìm được chỗ đứng, khẳng định lại vị thế.

Umtiti thuộc mẫu cầu thủ mạnh mẽ, nhanh nhẹn và là đối thủ đáng sợ trong vòng cấm địa. Điều khá thú vị khi Umtiti thuận chân trái và điều đó cũng trở thành sự bổ sung quan trọng cho hàng thủ của Chelsea, bởi họ đang sở hữu toàn những trung vệ thuận chân phải.

Ở độ tuổi 26, độ tuổi mới bắt đầu bước vào độ chín của sự nghiệp, Umtiti đã rất giàu kinh nghiệm khi thi đấu cho Barcelona và cùng tuyển Pháp vô địch thế giới. Vì thế, có thể nói Umtiti là mục tiêu tốt nhất Chelsea có thể hướng tới ở thời điểm này. 

2. Gabriel Magalhaes

Năm nhân tố có thể giúp Chelsea xóa bỏ “tử huyệt” - 2

Gabriel Magalhaes là mẫu hậu vệ hiện đại đích thực, các tuyển trạch viên của Arsenal và Chelsea đã tốn nhiều công sức để theo dõi cầu thủ này. Magalhaes được đánh giá có đầu óc sắc sảo, đọc trận đấu xuất sắc, cùng với khả năng giữ bóng tuyệt vời.

Cầu thủ người Brazil đã gia nhập LOSC Lille vào năm 2017, sau thời gian cho mượn thành công tại Troyes và Dinamo Zagreb. Giờ đây, Magalhaes đang có mùa giải đột phá tại Lille với 30 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Magalhaes sở hữu trung bình một pha chặn bóng mỗi trận, bên cạnh đó là 1.7 pha tắc bóng và 3.3 lần phá bóng tại mỗi trận đấu ở Ligue 1. Cầu thủ 22 tuổi này còn rất nhiều điều để học hỏi, nhưng Frank Lampard và Chelsea có thể là điểm đến phù hợp để Magalhaes phát triển lên tầm cao hơn 

3. Nathan Ake

Năm nhân tố có thể giúp Chelsea xóa bỏ “tử huyệt” - 3

Nathan Ake

Nathan Ake là sản phẩm của lò đào tạo Chelsea, nếu anh trở lại đội bóng, điều đó mang ý nghĩa tích cực lớn lao với các cầu thủ trẻ. Nathan Ake rời Chelsea để tới Bournemouth Hè 2016 theo dạng cho mượn, anh được Chelsea gọi về lại vào đầu tháng 1 năm 2017, tuy nhiên cầu thủ này đã quyết định chuyển tới Bournemouth vào Hè 2017 để có cơ hội ra sân thường xuyên. 

Rất nhanh chóng, Ake đã trở thành trụ cột của Bournemouth. Ake có thể là một trong những lựa chọn an toàn và  thông minh cho Chelsea. Không chỉ vì năng lực tuyệt vời mà còn vì khả năng thích ứng nhanh của Ake, anh cũng có nhiều kinh nghiệm thi đấu sau hơn ba mùa giải thi đấu ở Premier League. 

Ngoài khả năng đá trung vệ, Ake còn có khả năng thi đấu ở vị trí biên trái và đương nhiên một hậu vệ đa năng bao giờ cũng hữu dụng hơn chỉ thi đấu được một vị trí. 

4. Kalidou Koulibaly

Năm nhân tố có thể giúp Chelsea xóa bỏ “tử huyệt” - 4

Kalidou Koulibaly

Kalidou Koulibaly trở thành cái tên được săn đón rất nhiều trên thị trường chuyển nhượng trong những năm gần đây, nhưng rốt cuộc cầu thủ này hiện tại vẫn gắn bó với Napoli. Ở độ tuổi 29, độ tuổi đang ở những năm tháng thăng hoa nhất trong sự nghiệp cầu thủ và Koulibaly được đánh giá nằm trong tốp trung vệ xuất sắc nhất thế giới hiện nay. 

Điểm mạnh của cầu thủ người Senegal nằm ở sức mạnh, khả năng không chiến “vô đối” và khả năng chọn vị trí chính xác. Cũng không chỉ là một trung vệ giỏi, Koulibaly còn có khả năng tấn công ấn tượng nhờ phẩm chất kỹ thuật khéo léo.

Koulibaly sẽ không chỉ là một thủ lĩnh nơi hàng thủ, nếu có được cầu thủ này chắc chắn hàng thủ thất thường của Chelsea sẽ được cải thiện đáng kể. Ngoài ra Koulibaly còn là một tay săn bàn khi xuất hiện trong vòng cấm đối phương. 

5. Lewis Dunk

Năm nhân tố có thể giúp Chelsea xóa bỏ “tử huyệt” - 5

Lewis Dunk

Chelsea từng chèo kéo Lewis Dunk trong quá khứ, nhưng lòng trung thành của đội trưởng Brighton & Hove Albion đối với câu lạc bộ khiến cho lời chào mời của The Blues thành vô nghĩa.

Dunk là trung vệ tốt nhất của Brighton kể từ khi đội bóng này được thăng hạng, anh cũng đã có kinh nghiệm vài năm ở Premier League và hiện được định giá vào khoảng 50 triệu bảng. 

Dunk hiện tại 28 tuổi, rất có thể đây sẽ là thời điểm cầu thủ này muốn rời Brighton để kiếm tìm những thử thách cao hơn. Với khả năng phòng thủ quá tệ, Chelsea cần một trung vệ chắc chắn, đáng tin và Dunk chính là mẫu hậu vệ The Blues cần. 

Phù Sa