1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ngày thi đấu thứ 10 tại giải Mỹ mở rộng:

Nadal bất ngờ bị loại

(Dân trí) - Vậy là viễn cảnh về một trận chung kết Grand Slam thứ 3 liên tiếp giữa Roger Federer và Nadal đã tan thành mây khói khi ngày hôm qua, ông Vua sân đất nện bất ngờ bại trận trước tay vợt không được xếp hạt giống Mikhail Youzhny 6-3, 5-7, 7-6, 6-1 ở vòng tứ kết.

Trong khi đó, hạt giống số 1 Roger Federer vẫn tiếp tục cuộc chinh phục danh hiệu Mỹ mở rộng thứ 3 liên tiếp khi ngôi sao người Thụy Sỹ dễ dàng vượt qua đối thủ người Pháp không mấy tên tuổi Marc Gicquel 6-3, 7-6, 6-3 trong trận đấu muộn vòng 4 để lọt vào tứ kết.

 

Trở lại trận đấu giữa Nadal và Mikhail Youzhny, hạt giống số 2 người TBN đã không thể hiện được lối chơi đầy sức mạnh như thường lệ. Trái lại, anh luôn để Youzhny chiếm thế chủ động với những cú đánh đầy uy lực về cả 2 góc sân. Nhà ĐKVĐ Pháp mở rộng thường xuyên bị đẩy vào thế chống đỡ rất vất vả và chỉ giành được 23 cú đánh ăn điểm so với 49 của Youzhny.

 

Sau khi cân bằng được tỷ số 1-1 ở 2 séc đầu tiên, Nadal đã bỏ lỡ cơ hội vàng để vươn lên dẫn 5-4 trong séc 3 trước khi sụp đổ hoàn toàn ở séc thứ 4. Điều đáng chú ý là Youzhny, cây vợt người Nga hạng 54 thế giới, chưa bao giờ vượt quá vòng 4 ở một giải đấu lớn trong sự nghiệp.

 

“Đây quả là một trận đấu rất khó khăn”, Youzhny phát biểu sau trận đấu kéo dài 3 giờ 16 phút. “Tôi không thể tin rằng mình đã đánh bại Rafael Nadal trong 4 séc. Tôi nghĩ rằng đây là một trong những trận đấu hay nhất trong sự nghiệp của tôi”.

 

Nadal bất ngờ bị loại - 1

Youzhny lần đầu tiên lọt vào bán kết một giải Grand Slam.

 

Về phần mình, tay vợt 20 tuổi người TBN không cho rằng anh đã chơi tồi trong trận đấu này. “Tôi đã chơi với phong độ không tồi nhưng chỉ có điều là Youzhny đã chơi quá hay mà thôi”.

 

Như vậy, ở vòng bán kết, Youzhny sẽ chạm trán với nhà cựu vô địch giải này 2003 Andy Roddick, sau khi hạt giống số 9 vượt qua một nhà cựu vô địch khác Lleyton Hewitt sau 3 séc với tỷ số 6-3, 7-5, 6-4 trong trận tứ kết thứ 2.

 

Với sở trường giao bóng cùng một vũ khí “đắc lực” nữa là… tiếng hét với âm lượng “khủng khiếp”, Roddick đã hoàn toàn nắm thế chủ động trước Hewitt. Kể từ khi cộng tác với HLV mới, Jimmy O’Connors, Roddick đã “lột xác” trở lại và đang trên đường tìm lại phong độ đỉnh cao thủa nào.

 

Cây vợt người Mỹ thi đấu rất tự tin và tạo dấu ấn bằng lối chơi tấn công áp đảo. Không có gì ngạc nhiên khi Roddick thực hiện tới 17 cú aces trong trận đấu này nhưng điều đáng nói là, anh cũng có đến 46 cú đánh thắng điểm so với chỉ 28 của Hewitt, người được đánh giá là cây vợt có quả đánh trả tốt nhất thế giới.

 

Nadal bất ngờ bị loại - 2

Roddick tiếp tục phong độ ấn tượng.

 

Bên cạnh lối chơi giao bóng và lên lưới bắt volley vốn đã mang lại hiệu quả trong những vòng đầu tiên, Roddick còn khiến khán giả trên sân trầm trồ bằng một vài cú trái tay ghi điểm ngoạn mục và xuất sắc giành được cả 4 cơ hội break point mà mình có được.

 

“Đây không hề là một trận đấu dễ dàng. Lleyton luôn gây khó khăn cho tôi, đặc biệt trong những giải đấu lớn. Thật tuyệt vời là tôi đã hóa giải được lối chơi của anh ấy”, Roddick nói.

 

Hôm nay sẽ diễn ra 2 cặp đấu tứ kết còn lại ở giải nam. Hạt giống số 1 Roger Federer sẽ gặp James Blake (số 5) trong khi hạt giống số 7 Nikolay Davydenko đối đầu với Tommy Hass (14).

 

Ở nội dung nữ, các cặp đấu bán kết đã được xác định. Hạt giống số 1 Amelie Mauresmo dễ dàng vượt qua Dinara Safina (12) 6-2, 6-3 để tạo nên cuộc đụng đầu được trông đợi nhất ở vòng bán kết với nữ hoàng quần vợt người Nga Maria Sharapova.

 

Nadal bất ngờ bị loại - 3

Masha sẽ phải đối mặt với thử thách thực
sự tại vòng bán kết.

 

Cô gái xinh đẹp này đã có một trận đấu khó khăn trước đối thủ cùng trang lứa Tatiana Golovin khi cả 2 séc đều phải giải quyết bằng loạt tie-break và phần thắng 7-6, 7-6 đều nghiêng về Masha.

 

Hạt giống số 2 Justine Henin-Hardenne cũng chứng tỏ cô là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch bằng chiến thắng 6-4, 6-4 trước cựu số 1 thế giới Lindsay Davenport. Điều này cũng đồng nghĩa với việc lần đầu tiên kể từ năm 1968, năm bắt đầu của kỷ nguyên Mở rộng, không có tay vợt nữ người Mỹ nào lọt vào bán kết tại một giải Grand Slam.

 

Đối thủ ở vòng bán kết của Henin sẽ là hạt giống số 19 Jelena Jankovic, người đã gây bất ngờ khi loại hạt giống số 4 Elena Dementieva 6-2, 6-1 trong trận đấu tứ kết sớm nhất.

 

H.A.

Tổng hợp