1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trưởng Ban futsal VFF Trần Anh Tú:

“Mục tiêu của futsal Việt Nam tại World Cup là vào vòng knock-out”

(Dân trí) - Không lâu sau khi về đến Việt Nam, từ hành trình giành vé dự VCK World Cup futsal 2016, ủy viên trường trực VFF, đồng thời là trưởng Ban futsal Trần Anh Tú cho biết mục tiêu kế tiếp của chúng ta tại World Cup là qua vòng bảng.

Ông có thể nói rõ hơn về kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển futsal Việt Nam cho chiến dịch World Cup vào tháng 9?

Đầu tiên, ngay tháng 4 tới đây, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ sang Nhật đá giao hữu 2 trận với đội tuyển futsal Nhật Bản. Đây là đội bóng vừa thất bại trước chúng ta trong trận đấu tranh vé dự World Cup, nên lúc này họ rất quyết tâm.

Tiếp đến vào tháng 6, đội tuyển sẽ tham dự giải vô địch futsal Đông Nam Á. Đến tháng 8, đội sẽ tập huấn từ 1 – 2 đợt tại nước ngoài, chuẩn bị cho VCK World Cup vào tháng 9. Tôi cho rằng để đá được với các đội bóng mạnh tại giải thế giới, thì chúng ta phải có những trận đấu cọ xát thực sự chất lượng, với những đối thủ mạnh cỡ Nhật Bản hay Iran, hoặc tương tự như thế. Tôi có thể nói rằng ngay khi trở về Việt Nam từ giải vô địch châu Á, chúng tôi đã kế hoạch chi tiết chuẩn bị cho giải thế giới. Thậm chí, nếu theo xuyên suốt đội tuyển từ đây đến tháng 9, có khi tôi còn không có thời gian để điều hành công việc kinh doanh của mình.

Ông Trần Anh Tú đề ra mục tiêu đội tuyển futsal Việt Nam phải vào vòng knock-out World Cup (ảnh: Trọng Vũ)
Ông Trần Anh Tú đề ra mục tiêu đội tuyển futsal Việt Nam phải vào vòng knock-out World Cup (ảnh: Trọng Vũ)

Vậy mục tiêu mà ông muốn đội tuyển futsal Việt Nam vươn tới tại VCK World Cup là gì?

Chúng ta không thể đá bóng mà không có mục tiêu, chúng ta cũng không muốn trở thành đội “lót đường” của giải thế giới, thế nên chúng ta cần chuẩn bị nghiêm túc cho sân chơi này. Mục tiêu của tôi là muốn đội tuyển vào vòng knock-out.

Tôi cho rằng nếu vào đến đấy đã là quá tuyệt vời với futsal Việt Nam rồi. Dĩ nhiên, ai cũng muốn những chỉ tiêu cao ngất, nhưng bất cứ chỉ tiêu nào cũng phải dựa trên thực lực, sự chuẩn bị, nền tảng và tố chất của người Việt Nam nữa. Ngay cả Iran trong top 6 thế giới mà ở kỳ World Cup 2012 họ còn bị loại sau vòng 1/8, không thể vào đến tứ kết thì chúng ta chẳng dám mơ xa hơn giai đoạn đấy.

Còn về chuyện nâng tầm futsal thì sao, để futsal Việt Nam giữ được vị thế vững chắc không chỉ ở lần giải này mà còn ở các giải sắp đến?

Để làm được điều đó, futsal chắc chắn cần sự giúp đỡ chung tay của mọi ngành, mọi người, mọi giới. Về mặt nền tảng, làm sao phải khuấy động được phong trào futsal. Còn về mặt đỉnh cao, giải vô địch quốc gia sẽ được tổ chức theo hướng chất lượng hơn, với tần suất thi đấu cao hơn.

Từ năm nay, giải vô địch quốc gia sẽ tiến hành thi đấu theo dạng league, với lượt đi – lượt về. Nhưng do hầu hết các đội vẫn còn đang khó khăn về kinh phí, nên chúng ta hiện phải thi đấu tập trung ở các địa điểm nhất định. Để futsal phát triển thì giải league trong môn futsal phải tiến tới thi đấu hàng tuần, trên sân nhà – sân đối phương như V-League của môn bóng đá sân cỏ, hay như giải vô địch futsal tại Nhật Bản hoặc Thái Lan đang có. Chừng nào mà tất cả các đội tham dự giải futsal quốc gia mạnh đều như nhau, được tổ chức tốt như nhau thì mới gọi là bền vững.

Xin cảm ơn ông!

Trọng Vũ (thực hiện)

“Mục tiêu của futsal Việt Nam tại World Cup là vào vòng knock-out” - 2