1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

MU và những thử thách nghiệt ngã ở giai đoạn đầu Premier League

(Dân trí) - David Moyes đang đối diễn với nhiều khó khăn sau khi kế nhiệm HLV Alex Ferguson, liệu ông có thể giúp MU bảo về thành công ngôi vô địch Premier League sau những thành tích kém cỏi ở loạt trận du đấu và lịch thi đấu khó khăn ngay đầu mùa giải?

Khi lịch thi đấu giải Ngoại hạng Anh vừa được công bố, người hâm mộ Manchester United (MU) đã “sững sờ” bởi đội M.U gặp phải những vật cản vô cùng khó chịu ngay những vòng thi đấu đầu tiên. Chiến thắng trước Wigan ở trận Siêu Cup Anh có thể giúp MU giải tỏa phần nào tâm lý, nhưng chưa thể khẳng định họ đã tìm lại được phong độ đỉnh cao thời Sir Alex.
 
 
Nhiều khó khăn đang đón đợi MU mùa giải năm nay

Nhiều khó khăn đang đón đợi MU mùa giải năm nay

 
Trong trận đấu khai mạc ngày 17/8, đoàn quân HLV David Moyes đã phải chạm trán với đội bóng thường gây khó chịu với nhiều “ông lớn” là Swansea City. Ngay sau đó, “Quỷ đỏ” sẽ tiếp Chelsea trên sân nhà vào ngày 24/8 và làm khách trên sân của Liverpool ngày 31/8.

Đến vòng đấu thứ 3, M.U gặp đối thủ dễ chịu là Crytal Palace, nhưng chỉ một tuần sau đó, “Quỷ đỏ” sẽ hành quân tới “thánh địa” Etihad để đối đầu với đại kình địch Man City (21/9).

So với lịch thi đấu của các đội bóng lớn trong giải Ngoại hạng Anh (Chelsea, Arsenal, Liverpool, Manchester City), rõ ràng MU đã gặp phải một lịch thi đấu vô cùng khắc nghiệt ngay từ đầu mùa giải.

Ngoài trận gặp MU, trong 5 vòng đầu tiên Chelsea chỉ phải gặp lần lượt Hull City, Aston Villa, Everton và Fulham; Liverpoll gặp Stoke City, Aston Villa, Swansea City và Southampton; M.C gặp Newcastle United, Cardiff City, Hull City, Stoke City; Arsenal thậm chí chỉ phải gặp Aston Villa, Fullham, Tottenham Hotspur, Sunderland, Stoke City mà không gặp bất kỳ đội bóng nào trong nhóm “ngũ hổ”.

Trước đó, ở loạt trận đấu giao hữu tại châu Á, đội bóng của David Moyes chưa gây được nhiều ấn tượng khi để thua Singha All Star (Thái Lan) với tỷ số 0-1, thắng 5-1 trước Australia All Stars nhưng sau đó lại để thua Yokohama Marinos (Nhật Bản) 3-2 và hòa may mắn trước Cerezo Osaka 2-2.

“Điểm đen” lớn nhất của M.U trong loạt trận giao hữu vừa qua chính là ở khâu phòng ngự. Kể cả trong chiến thắng Australia All Stars, hàng thủ của M.U đã bộc lộ nhiều điểm yếu chết người với sự thi đấu rời rạc, bọc lót kém, thiếu quyết liệt… và bị đội bóng của Australia khai thác thành công.

Rõ ràng, màn thành tích kém ấn tượng của “Quỷ đỏ” khiến nhiều người có quyền hoài nghi về năng lực của chiến lược gia người Scotland. Thêm vào đó, trong khi các đội bóng lớn ở giải Ngoại hạng Anh đã dần củng cố lực lượng thì MU vẫn còn ngổn ngang trăm mối.

Thông tin mới nhất từ truyền thông của xứ sương mù thì David Moyes đã không thuyết phục “gã Sherk” Wayne Rooney ở lại sân Old Traffod nên đã sẵn sàng bán tiền đạo người Anh trong kỳ chuyển nhượng này cho một đội bóng nước ngoài. Trước đó, họ đã bị Bayern Munich nẫng tay trên thương vụ Thiago, còn việc chiêu mộ Fellaini và Baines đang đi vào ngõ cụt. Cuối cùng, thương vụ mua tiền vệ tài hoa Fabregas chắc chắn sẽ đổ bể khi Barcelona tuyên bố sẽ không để F4 ra đi.

Liệu David Moyes có thể giúp MU tiến đến đỉnh vinh quang như người tiền nhiệm Sir Alex Feguson đã từng làm được trong 27 năm cầm quân ở thánh đường Old Traffod?

Ẵm” giải lớn khi gập nhật tin bóng đá

Đáp ứng nhu cầu cập nhật tin tức bóng đá giải Ngoại hạng Anh mọi lúc mọi nơi, thuê bao của MobiFone có thể đăng ký gói “Bóng đá 365” bằng cách soạn BD gửi 999 để nhận được nhiều tin tức nóng hổi, chuyên sâu về lịch thi đấu, phân tích bình luận trước và sau trận đấu.

Đặc biệt, từ nay tới 27/9, khi đăng ký “Bóng đá 365” thuê bao sẽ được nhận được 1.000 điểm. Hàng ngày, bên cạnh việc gửi thông tin, hệ thống của chương trình sẽ gửi tới máy điện thoại của khách hàng 5 câu hỏi trắc nghiệm. Khi trả lời đúng câu hỏi của ngày đăng ký đầu tiên, khách hàng của MobiFone sẽ được 1.000 điểm/câu và số điểm sẽ tăng lũy tiến mỗi ngày 100 điểm cho các câu trả lời đúng của các ngày tiếp theo. Tiếp tục duy trì gói “Bóng đá 365” khách hàng sẽ được cộng thêm 1.000 điểm/ngày. Toàn bộ thông tin khách hàng nhận được cũng như tin nhắn trả lời các câu hỏi, khách hàng sẽ không bị tính thêm phí.

Với mỗi 100 điểm, nhà mạng sẽ quy đổi thành 1 mã dự thưởng tham gia chương trình quay số để có cơ hội trúng giải Đặc biệt trị giá 300 triệu đồng và 11 giải thưởng Tuần trị giá 50 triệu đồng/giải. Kết quả trúng thưởng sẽ được đăng tải công khai trên cổng thông tin chính thức www.mobifone.com.vn; http://bongda.mobifone.com.vn.

Mức phí tham gia “Bóng đá 365” là 5.000 đồng/ngày.

PV