1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

MU so tài với “đàn em” Preston

(Dân trí) - So sánh về tất cả mọi thứ giữa hai đội bóng này, từ danh tiếng tới giá trị đội hình, MU đều vượt xa gấp nhiều lần đối thủ. Tuy nhiên, với một phong độ thất thường lên xuống chẳng theo quy luật, khả năng chiến thắng của MU trước Preston vẫn còn bỏ ngỏ.

* Trận đấu diễn ra vào 2h55, 17/2/2015, SVĐ Deepdale

Nếu như trận đấu này diễn ra cách đây vài năm, khi MU đang hưng thịnh dưới thời Alex Ferguson thì ắt hẳn nhiều người sẽ nghĩ rằng dù đội chủ sân Old Trafford có ra sân với đội hình dự bị thì họ cũng sẽ giành chiến thắng, bởi đẳng cấp hai bên quá chênh lệch. Preston thời hoàng kim là ở thế kỉ... 19, giờ họ đang thi đấu ở League One (theo tứ tự là hạng thứ ba tính từ Premier League xuống) và rõ ràng xét về mọi mặt họ chẳng thể nào sánh nổi với MU.

Preston sẽ có lợi thế sân nhà đêm nay

Preston sẽ có lợi thế sân nhà đêm nay

Tuy nhiên, chẳng ai dám khẳng định MU sẽ chắc chắn thắng vào đêm nay, bởi dưới triều đại của Van Gaal, đội bóng này vẫn chưa thể thi đấu ổn định như người hâm mộ mong muốn. Nhìn vào lối chơi của MU giờ đây thì chắc chắn rất nhiều người sẽ cảm thấy thất vọng, họ đang trình diễn một bộ mặt bạc nhược, một lối chơi vô hồn. Nói chung, MU dường như đang là một đoàn quân ô hợp và không tìm được hướng đi đúng đắn.

Có thể thấy rõ điều đó qua các trận đấu gần đây. Ngay tại đấu trường FA Cup, MU cũng từng rất khó khăn mới giành vé vào vòng năm. Tại vòng đấu trước, đối thủ của họ chỉ là Cambridge, đội bóng đến từ League Two, nhưng thầy trò Van Gaal đã không thể đối thủ khi phải chơi trên sân khách. Họ phải đá lại ở sân nhà và dù thắng 3-0 chung cuộc, song đó là một trận đấu mà MU cũng có nhiều thời điểm rất khó khăn.

Thời gian gần đây, Van Gaal đang ưa thích đội hình 4-4-2 với hàng tứ vệ hình kim cương, tuy nhiên dường như việc sắp xếp nhân sự của vị chiến lược gia người Hà Lan đang loạn nên MU thi đấu rất nhạt nhòa, đặc biệt trong tấn công. Rất nhiều trận đấu đội bóng này không có nổi một pha dàn xếp tấn công bài bản.

Vấn đề lớn nhất của chiến thuật mà Van Gaal đang sử dụng nằm ở hàng tiền vệ. Ở MU hiện tại chỉ có Michael Carrick có khả năng phòng thủ từ xa và phát động tấn công tốt, nhưng hiện tại anh đang gặp chấn thương. Blind thi đấu năng nổ, nhưng không đủ sức bao quát. Ngoài ra các tiền vệ xung quanh anh như Rooney, Di Maria, Januzaj (ba người được Van Gaal bố trí thi đấu trong hai trận liên tiếp gần nhất của MU) đều hỗ trợ phòng thủ rất kém. Chính việc bị mất tuyến giữa nên MU không thể duy trì được sức ép, dù rất nhiều trận họ kiểm soát bóng vượt trội.

Van Gaal đã cố gắng bảo vệ quan điểm rằng MU không nhất thiết phải chơi tấn công trong mọi trận đấu. Tuy nhiên tất cả đều thấy rằng vị chiến lược gia người Hà Lan đang ngụy biện. MU đúng là không cần chơi tấn công trong tất cả mọi trận, nhưng đó là khi họ gặp phải những đối thủ mạnh, còn trong thời gian qua, tất cả các đối thủ của MU đều chỉ là những hạng làng nhàng như (West Ham, Burnley, Cambrdige…) thì việc “Quỷ đỏ” không chơi tấn công thì chỉ có thể là do họ kém cỏi.

Van Gaal đang loay hoay cùng MU

Van Gaal đang loay hoay cùng MU

MU sẽ cần sự thay đổi rất lớn để có thể trở lại với mạch chiến thắng. Tuy nhiên, hơn 6 tháng trôi qua kể từ khi Van Gaal tới Old Trafford, ông vẫn còn đang loay hoay chưa biết cách kiểm soát đội bóng này thế nào thì khó có thể hi vọng vào việc ông sẽ giúp đội bóng ổn định khi mà MU vẫn có từng đó cầu thủ. Điều đó khiến hi vọng vào việc MU sẽ giành chức vô địch FA Cup mùa này trở nên mong manh, bất chấp cơ hội của họ đang rộng mở khi hàng loạt đội bóng mạnh của xứ sương mù như Chelsea, Man City, Tottenham, Liverpool đều đã rời cuộc chơi.

Chính việc hàng loạt các đội bóng trên đều “ngã ngựa” đang níu kéo hi vọng vào một danh hiệu cho MU. Van Gaal cũng thừa hiểu, FA Cup giờ chính là giải đấu có thể giúp cho chiếc ghế của ông vững chắc hơn, tuy nhiên giữa mong muốn và thực hiện là một khoảng cách xa vời. Trên thực tế, MU dưới triều đại của Van Gaal chưa khi nào làm thỏa mãn người hâm mộ

Hành trình tới Wembley chơi trận chung kết vẫn còn rất dài, trước mắt MU sẽ phải giải quyết Preston vào đêm nay. 

Đội hình ra sân dự kiến

Preston North End: Thorsten Stuckmann; Paul Huntington, Tom Clarke, Bailey Wright, Scott Wiseman; Paul Gallagher, John Welsh, Daniel Johnson, Neil Kilkenny; Joe Garner, Kevin Davies (4-4-2 / 4-2-3-1).

Manchester United: David De Gea; Paddy McNair, Chris Smalling, Jonny Evans, Luke Shaw; Ander Herrera, Wayne Rooney, Angel Di Maria, Adnan Januzaj; James Wilson, Radamel Falcao (4-4-2 kim cương).

Phù Sa