1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Mourinho vẫn “mạnh mồm” sau thất bại

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - HLV Jose Mourinho tỏ ra không hài lòng với thất bại 1-2 trong chuyến làm khách tới Bremen đêm qua nhưng cho rằng Inter Milan xứng đáng gặp một trong những đối thủ mạnh nhất ở vòng tiếp theo.</P> <P style="MARGIN: 0in 0in 0pt">&nbsp;</P>

Đây là trận thua thứ 2 liên tiếp của các nhà ĐKVĐ Serie A tại Champions League sau khi cũng đã bị Panathinaikos vượt qua với tỷ số 1-0 ở lượt trận trước. Kết quả hòa đồng nghĩa đại diện của Hy Lạp chiếm ngôi nhất bảng B, còn Inter chịu xếp thứ hai.   Trong cuộc họp báo sau trận đấu, Mourinho không giấu nổi sự thất vọng nhưng cho rằng thất bại trước Bremen không quá nghiêm trọng, bởi Nerazzurri đã thi đấu dưới phong độ trong suốt 90 phút bằng một đội hình không phải tốt nhất.  

“Người đặc biệt” phát biểu: “Thất bại này không nên xem là một quy chuẩn. Inter đã không đưa ra sân tất cả cầu thủ tốt nhất và chúng tôi xứng đáng gặp một trong những đối thủ mạnh nhất ở vòng đấu loại trực tiếp. Chúng tôi đã tự đặt mình vào tình thế hiện nay. Tại Serie A, Inter chơi quyết tâm hơn nhiều”.

 

Mourinho vẫn “mạnh mồm” sau thất bại - 1

 Inter đang thi đấu với phong độ thất thường

 

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha phân tích: “Werder tận dụng khá tốt cơ hội, còn các hậu vệ của chúng tôi thì liên tiếp mắc sai lầm. Một thí dụ điển hình là bàn mở tỷ số trận đấu khi hết Cordoba phá bóng bất cẩn rồi đến Maxwell đã chậm hơn Pizarro. Cả hai đều thi đấu thiếu tập trung trong hiệp hai”.

 

Mourinho tiếp tục: “Mancini và Quaresma cũng không đạt 100% phong độ nhưng vẫn hoàn thành phần việc của họ. Nếu Quaresma ghi bàn thắng sớm từ cú sút phạt trực tiếp, câu chuyện có lẽ đã đi theo một hướng khác”.

 

Không chỉ đề cập đến sai lầm của một số cầu thủ, cựu HLV của Chelsea còn biện bạch thất bại là do Inter không sử dụng sơ đồ chiến thuật ưng ý nhất của họ. Ông thừa nhận: “Chúng tôi đã chơi với đội hình 4-3-3 nhưng thực sự Inter chơi tốt hơn với đội hình 4-4-2”.

 

Với vị trí thứ hai ở bảng B, Inter có thể đối đầu một trong các đội mạnh như Barcelona, Liverpool hay Manchester United… tại vòng knock-out sắp tới.

 

Hoàng Hiệp