1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII

Môn Lặn: Hàng loạt kỷ lục bị phá

(Dân trí) - Khởi tranh từ ngày 5/12, môn Lặn - Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII, đang tạo ra nhiều ấn tượng sâu đậm. Tính cho đến thời điểm hiện tại, đã có đến 6 kỷ lục quốc gia mới được các VĐV thiết lập.

Chỉ sau 3 ngày tranh tài, môn Lặn - Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII, đang chứng kiến những dấu hiệu hết sức tích cực. Đã có tới 6 kỷ lục quốc gia bị phá, trong có phần lớn kỷ lục mới được thiết lập thuộc về những VĐV trẻ.

Các kỷ lục được thiết lập lần lượt thuộc về các VĐV: Bùi Vương Duy Anh (T.p Hồ Chí Minh) - nội dung 400m khí tài nữ với thành tích 3:12.71 (kỷ lục cũ là 3:15.35) và Nguyễn Thị Giang (Đà Nẵng) với 3:12.88; Lê Quý Đôn (Quân Đội) - nội dung 800m khí tài nam với 6:08.67 (kỷ lục cũ 6:14.70), Đặng Minh Hiếu (Đà Nẵng) với 6:11.83; Nội dung 1.500m lặn vòi hơi chân vịt thuộc về 2 VĐV đoàn Quảng Bình là Võ Thị Kiều với thành tích 13:38.96 và Trần Thị Trang Điểm với 13:44.73 trong khi kỷ lục quốc gia cũ là 14:09.33.

Những thành tích ấn tượng ngay trong những ngày thi đấu đầu tiên cho thấy chất lượng chuyên môn của giải đấu đang đạt được tầm cao mới. Những ngày còn lại chắc chắn sẽ hứa hẹn có thêm nhiều kỷ lục bị phá. Điều đặc biệt hơn cả là trong số các kỷ lục quốc gia mới được thiết lập phần lớn thuộc về các VĐV còn khá trẻ. Điều này, cho thấy công tác đào tạo trẻ tại các địa phương, ngành đang đi đúng định hướng phát triển của ngành Thể thao Việt Nam.

Trong khi đó, ở bộ môn Billiard - Snooker, sau 2 ngày thi đấu, đoàn Đà Nẵng và Hà Nội đã có được những tấm HCV đầu tiên ở nội dung Pool 8 bi và Snooker đơn nam. Ở 2 nội dung đầu tiên này của môn Billiard - Snooker, tấm HCV đã thuộc về cơ thủ Đặng Thành Kiên, Đà Nẵng (Pool 8 bi) và Lương Chí Dũng, Hà Nội (Snooker).

HT

Dòng sự kiện: Đại hội TDTT 2014