1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Mohamed Salah vùng vằng tức giận, HLV Jurgen Klopp phản ứng ra sao?

H. Long

(Dân trí) - Phát biểu sau trận đấu với Chelsea, HLV Jurgen Klopp tỏ ra thông cảm khi Mohamed Salah tỏ thái độ tức giận trong lúc bị thay ra sân.

Mohamed Salah đã bị HLV Jurgen Klopp thay ra sân nhường vị trí cho Harvey Elliot ở phút 77 trong trận Liverpool hòa 1-1 với Chelsea vào tối 13/8. Trên đường rời sân, tiền đạo này đã thể hiện thái độ vô cùng bực bội. Anh liên tục xé băng bảo vệ tay rồi ném xuống sân. Sau đó, Salah không thèm ngó ngàng tới HLV Klopp mà đi thẳng lên băng ghế dự bị.

Mohamed Salah vùng vằng tức giận, HLV Jurgen Klopp phản ứng ra sao? - 1
Mohamed Salah vùng vằng tức giận, HLV Jurgen Klopp phản ứng ra sao? - 2

Salah tỏ thái độ tức giận sau khi bị HLV Klopp thay ra sân trong trận đấu với Chelsea (Ảnh: Getty).

Nhiều người còn bông đùa rằng ngôi sao người Ai Cập xứng đáng bị phạt vì… xả rác bừa bãi ra sân. Có thể hiểu cảm giác thất vọng của Salah. Anh không thể có mùa giải thứ 7 liên tiếp ghi bàn trong trận ra quân ở Premier League.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Klopp tỏ ra thông cảm vì thái độ tức giận của Salah. HLV người Đức cho biết: "Tôi có thể hiểu được sự thất vọng của Salah. Nếu cậu ấy ghi bàn thì sẽ lập kỷ lục về số bàn thắng ghi được trong trận mở màn Premier League. Nhưng tôi không nghĩ về điều đó.

Salah là cầu thủ quan trọng với Liverpool và tôi luôn cần cậu ấy sung sức. Tiền đạo này còn 500 kỷ lục khác để phá vỡ. Do đó, tôi nghĩ cậu ấy không nên nghĩ tới từng kỷ lục riêng lẻ.

Chúng tôi cần sự tươi mới ở các vị trí. Do đó, tôi đã thay những cầu thủ sung sức hơn. Đây là trận đấu căng thẳng. Đó là những gì tôi có thể nói. Phản ứng của Salah không phải là điều quan trọng".

Mohamed Salah vùng vằng tức giận, HLV Jurgen Klopp phản ứng ra sao? - 3

HLV Klopp hài lòng với 1 điểm trong trận đấu với Chelsea (Ảnh: Getty).

Thực tế, trong trận đấu với Chelsea, Salah chỉ thi đấu tốt ở hiệp 1. Cầu thủ người Ai Cập đã tung ra đường kiến tạo cho Luis Diaz mở tỷ số. Bên cạnh đó, anh còn có một pha dứt điểm trúng xà ngang khung thành Chelsea. Sang hiệp 2, vai trò của tiền đạo người Ai Cập khá mờ nhạt.

Nói thêm về trận đấu với Chelsea, HLV Klopp cho biết: "Tôi hài lòng với những gì chúng tôi đã làm được. Liverpool đã có cơ hội nhưng sau đó lại mở ra cơ hội cho Chelsea. Chúng tôi đã để mất bóng trong một hay hai tình huống không cần thiết.

Chelsea đã chơi tốt hơn và buộc chúng tôi phải lùi sâu. Tôi đã thấy rất nhiều thứ tôi thích và một số thứ tôi đặc biệt không thích. Đây là trận đấu đầu tiên ở một nơi khó khăn. Do đó, tôi nghĩ 1 điểm là tích cực".