1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Messi cán cột mốc “khủng” trong ngày buồn của Barcelona

(Dân trí) - Cuối cùng, sau thời gian chờ đợi, Messi đã cán cột mốc 700 bàn thắng trong sự nghiệp với pha lập công trong trận đấu với Atletico Madrid đêm qua.

Tiếp đón Atletico Madrid trên sân nhà Nou Camp ở vòng 33 La Liga, Barcelona buộc phải giành chiến thắng nếu không muốn bị bỏ lại trong cuộc đua vô địch với Real Madrid.

Thực tế, Los Blaugrana đã khởi đầu thuận lợi khi vượt lên dẫn trước sau pha phản lưới nhà của Diego Costa. Sau đó, Atletico Madrid đã gỡ hòa nhờ pha lập công trên chấm 11 mét của Saul Niguez.

Tới phút 50, Messi đã giúp Barcelona thiết lập lại lợi thế dẫn bàn với bàn thắng từ cú đá phạt đền. Tuy nhiên, phút 62, Sual Niguez một lần nữa san bằng tỷ số cho Atletico Madrid sau cú sút penalty.

Messi cán cột mốc “khủng” trong ngày buồn của Barcelona - 1

Messi cán mốc 700 bàn thắng trong sự nghiệp

Trận hòa 2-2 với Atletico Madrid khiến cho Barcelona có nguy cơ tiếp tục bị Real Madrid nới rộng khoảng cách điểm trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, nó cũng đánh dấu cột mốc ấn tượng của Messi.

Cụ thể, với bàn thắng vào lưới Atletico Madrid, Messi đã cán cột mốc 700 bàn thắng trong sự nghiệp. Trong số này, Messi đã ghi được 630 bàn thắng cho CLB Barcelona và 70 bàn cho đội tuyển Argentina. “Siêu sao” số 10 đã mất 862 trận để hoàn thành cột mốc đáng nhớ này.

Thực tế, Messi đã phải chờ đợi 3 trận đấu (Sevilla, Bilbao và Celta Vigo) mới có thể hoàn tất cột mốc 700 bàn thắng. Tiền đạo này đã lỡ hẹn với việc hoàn tất cột mốc trên vào ngày sinh nhật lần thứ 33 của mình (ngày 24/6).

Đối thủ ưa thích nhất của Messi trong sự nghiệp là CLB Sevilla khi ghi 37 bàn thắng. Tiếp theo đó là Atletico Madrid (32 bàn), Valencia (28 bàn) và Real Madrid (26 bàn).

Messi cán cột mốc “khủng” trong ngày buồn của Barcelona - 2

Messi đã gặt hái quá nhiều thành công trong sự nghiệp

Bên cạnh đó, Messi là cầu thủ khá toàn diện. Cùng với 700 bàn thắng sau 862 trận đấu, tiền đạo này còn thực hiện tới 321 đường kiến tạo cơ hội và lập 54 hat-trick trong sự nghiệp. Trong thời gian này, El Pulga đã giành 26 danh hiệu lớn và 6 lần giành Quả bóng vàng.

Hiện tại, trong số các cầu thủ còn đang thi đấu, chỉ có duy nhất C.Ronaldo là người ghi được nhiều bàn thắng hơn so với Messi. Tiền đạo người Bồ Đào Nha đã ghi được 725 bàn thắng sau 1002 trận trong suốt sự nghiệp cho Sporting Lisbon, Man Utd, Real Madrid, Juventus và đội tuyển Bồ Đào Nha.

Đứng trên họ còn rất nhiều danh thủ lừng danh khác như Josef Bican (805 bàn), Romario (772), Pele (767), Ferenc Puskas (746) và Gerd Muller (735). Đây là số bàn thắng chỉ tính trong các trận đấu chính thức và được FIFA xác nhận.

H.Long