1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng 10 V-League 2013

Merlo lập cú đúp, SHB Đà Nẵng chia điểm kịch tính với Thanh Hóa

(Dân trí) - Tiền đạo Gaston Merlo đã trở thành người hùng khi ghi 2 bàn thắng giúp đương kim vô địch SHB Đà Nẵng có được trận hòa 2-2 trên sân Thanh Hóa.

 
Vòng 10 V-League 2013
Ngày 18/5
16h, sân Pleiku, HA Gia Lai 2–0 V.Ninh Bình
16h, sân Kiên Giang, Kiên Giang 4–2 B.Bình Dương
17h, sân Vinh, SL Nghệ An 1–1 Đồng Nai
Ngày 19/5
16h30, sân Long An: ĐT Long An 2–2 XM Xuân Thành Sài Gòn
17h, sân Lạch Tray, V.Hải Phòng 2–3 Hà Nội T&T
17h, sân Thanh Hóa, Thanh Hóa 2–2 SHB Đà Nẵng

 
Đây là thời điểm mà đội bóng xứ Thanh trở nên đáng sợ, nhất là sau việc họ quật ngã SL Nghệ An bằng một chiến thuật hợp lý cùng những miếng đánh sắc sảo. Chính vì thế, chiều nay, người hâm mộ xứ Thanh càng đặt niềm tin vào đội bóng của họ sẽ tiếp tục tạo nên tiếng vang.

SHB Đà Nẵng sau khi bị loại đau tại vòng 1/8 AFC Cup giờ đang tập trung cho mục tiêu bảo vệ “ngôi vương” V-League. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức phải đối diện với không ít khó khăn, nổi bật là hệ lụy của việc cày ải quá dày thời gian qua.
 
 
Thanh Hóa và SHB Đà Nẵng bất phân thắng bại
Thanh Hóa và SHB Đà Nẵng bất phân thắng bại - Ảnh Gia Hưng

 

Không khó để nhận ra những khó khăn của đội bóng sông Hàn trong trận đấu chiều nay khi Huỳnh Đức tiếp tục sử dụng Ngọc Nguyên đá trung vệ với Hải Lâm. Ngoài ra trên những bước chạy của Quốc Anh, Merlo, Nguyên Sa, Danny hiện lên sự nặng nề.

 

Phải thừa nhận, chủ nhà Thanh Hóa đã chơi một trận đấu tốt trước đội bóng sông Hàn khi tạo ra thế trận tấn công lấn lướt với nhiêu cơ hội mười mươi bị bỏ lỡ. Nhưng không thể phủ nhận, SHB Đà Nẵng chơi phòng ngự phản công vô cùng lợi hại.

 

SHB Đà Nẵng sử dụng đội hình 4-4-2 nhưng thực tế đội khách đá thiên về phòng ngự phản công với việc Danny thường xuyền lùi sâu về khu vực giữa sân nhận bóng. Trong khi đó, chủ nhà Thanh Hóa tỏ ra rất phấn khích, họ nhập cuộc với thế trận tấn công nhờ sự cơ động của những cái tên Abass, Patiyo, Lê Văn Thắng trên hàng công.

 

Chủ nhà Thanh Hóa nhập cuộc tốt hơn, họ sớm giành quyền kiểm soát thế trận và liên tiếp có những pha uy hiếp khung thành thủ môn Thanh Bình. Cách triển khai bóng tấn công của chủ nhà cũng hết sức đa dang. Bên kia chiến tuyến, SHB Đà Nẵng tỏ ra bế tắc khi Merlo bị bắt chết, không có đất hoạt động, còn Quốc Anh đá dưới sức, Hùng Sơn cũng không có những pha kiến tạo thông minh thường thấy.

 

Cơ hội đầu tiên của trận đấu thuộc về Lê Văn Thắng của chủ nhà. Phút 9, Thắng “điếc” mạnh dạn tung ra cú sút xa chân phải cự li khoảng 30m , bóng đi rất căng nhưng tiếc là chệch cột dọc trong gang tấc.

 

Tiếp tục chơi tấn công áp đảo, phút 22, Thanh Hóa có bàn mở tỷ số. Từ đường chọc khe của Văn Thắng, Abass thoát xuống bên cánh phải khống chế bóng rồi sút chéo góc. Cú đá của Abass lực nhẹ nhưng đủ hiểm, đưa bóng qua tầm tay thủ môn Thanh Bình, dội cột dọc trước khi bay vào lưới.
 
 
Merlo tỏa sáng với một cú đúp - Ảnh: Gia Hưng

Merlo tỏa sáng với một cú đúp - Ảnh: Gia Hưng

 

SHB Đà Nẵng sau đó rất nỗ lực đẩy cao đội hình tấn công nhưng không có nhiều cơ hội tiếp cận khung thành thủ môn Tô Vĩnh Lợi. Phút 41, Huỳnh Đức quyết định tung Hà Minh Tuấn vào thay Quốc Anh, cầu thủ đã chơi không tốt ở trận đấu này khiến hành lang cánh trái của đội khách gần như mất tính hiệu quả.

 

Khoảng thời gian nửa đầu hiệp hai, chủ nhà Thanh Hóa liên tục làm mưa làm gió trước khung thành SHB Đà Nẵng. Dường như nền tảng thể lực không đảm bảo khiến cách di chuyển, triển khai bóng của đội khách hết mạch lạc. Trong thế trận đó, Abass liên tục có cơ hội khuấy đảo, trong đó có 2 lần đối mặt thủ môn Thanh Bình nhưng không tận dụng thành công.

 

Phút 52, hậu vệ Duy Lam chọn điểm rơi phá bóng sai đã tạo điều kiện cho Abass băng xuống đối mặt thủ môn Thanh Bình nhưng lại đệm bóng lên trời. 10 phút sau, lại là Abass được trao cơ hội đối mặt nhưng dứt điểm không thành công…

 

Phút 67, Huỳnh Đức quyết định mạo hiểm khi tung tiền vệ Anh Khoa vào thay hậu vệ biên Tấn Điền với mục đích tăng cường sức mạnh tấn công. Và, SHB Đà Nẵng đã thành công khi tạo được những đợt phản công sắc bén.

 

Phút 70, từ pha đánh đầu chuyền bóng của Minh Tuấn, Merlo tì đè rồi đi qua 3 hậu vệ chủ nhà trước khi dứt điểm chân phải quyết đoán, hạ gục thủ môn Tô Vĩnh Lợi, gỡ hòa 1-1. 4 phút sau, Thanh Hóa đáp trả với qua dứt điểm chân trái sấm sét ở cự li gần của Quốc Phương nhưng thủ môn Thanh Bình xuất sắc cứu thua.

 

Chơi phòng ngự phản công và chờ đợi những tình huống cố định, phút 80, SHB Đà Nẵng bất ngờ vượt lên dân trước 2-1. Từ cú treo bóng bên phần sân nhà của cầu thủ SHB Đà Nẵng, Bật Hiếu đánh đấu phá ra vừa tầm chân Merlo và tiền đạo này thoải mái bắt cú đá ngay căng như kẻ chỉ, không cho Tô Vĩnh Lợi cơ hội phản xạ.

 

Những tưởng 3 điểm đã thuộc về SHB Đà Nẵng thì đến phút 89, Quốc Phương thực hiện cú sút chân trái sở trường, gỡ hòa 2-2, đồng thời mang về 1 điểm quý giá cho chủ nhà Thanh Hóa.
 
 

Bảng xếp hạng V-League 2013

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

SL Nghệ An

20

10

6

2

2

20-12

2

HA Gia Lai

19

9

6

1

2

13-7

3

Hải Phòng

17

10

5

2

3

17-12

4

Hà Nội T&T

16

9

5

1

3

22-12

5

Thanh Hóa

14

10

3

5

2

19-17

6

Đồng Nai

12

9

3

3

3

15-19

7

SHB Đà Nẵng

11

7

3

2

2

8-7

8

Ninh Bình

10

10

2

4

4

17-18

9

XMXT Sài Gòn

9

8

2

3

3

10-12

10

ĐT Long An

8

9

2

2

5

12-18

11

K. Kiên Giang

8

9

2

2

5

13-24

12

B, Bình Dương

7

10

2

1

7

12-20

 

Khánh Chi

Dòng sự kiện: V-League 2014