1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Maradona và các siêu sao thi đấu tại Việt Nam

(Dân trí) - Tờ Star (Malaysia) đưa tin, Maradona sẽ du đấu tại Việt Nam, Thái Lan và Indonesia vào tháng 11/2007 trong chương trình World Tour 2007 để quảng bá một thương hiệu bóng đá mang tên showbol.

Tờ báo này cho hay, “Cậu bé vàng” đang theo đuổi việc phát triển một thương hiệu bóng đá mới mẻ có tên là showbol. Đúng như tên gọi của nó, thứ bóng đá mà Maradona đang muốn giới thiệu đến thế giới là một sự kết hợp giữa futsal và bóng đá 11 người.

Một trận showbol gồm 2 hiệp, mỗi hiệp kéo dài 25 phút và chơi theo thể thức 7 người/đội. Các trận đấu showbol được tổ chức trên sân cỏ nhân tạo, kích thước 22mx42m và được bao quanh bằng nhựa acrylic.

Chương trình du đấu Đông Nam Á (gồm 3 nước đã ấn định thời gian là VN, TL, Indonesia và đang xem xét khả năng đến Malaysia) nằm trong kế hoạch hướng tới mục tiêu châu Á của tập đoàn Elemco Overseas - công ty quảng bá cho thương hiệu showbol.

Cũng trong chương trình World Tour, đội showbol của Argentina đã từng thi đấu với nhiều đại diện Nam Mỹ, trong đó có Brazil, Colombia… và giành thắng lợi. Trong những trận đấu đó, Maradona đã ghi những bàn thắng đẹp và chơi bóng với tình trạng thể lực khá tốt.

Trong chuyến du đấu ĐNÁ này, đội bóng của Maradona còn có tên nhiều siêu sao một thời của bóng đá xứ Tango và thế giới như Matias Almeida, Sergio Goicoechea, Alejandro Mancuso, Patricio Campos, Sergio Zarate, Sebastian Rambert, Jose Borreli, Fernando Gamboa và Mackalisster.

Ngoài ra, Maradona còn có tham vọng mở một học viện bóng đá mang tên mình ở Malaysia, nơi anh từng đeo băng thủ quân CLB Boca Juniors thi đấu giao hữu với Selangor năm 1982.

Có lúc, “Cậu bé vàng” đã nghiện ma tuý nặng và mắc chứng béo phì. Hy vọng rằng, những hoạt động này sẽ là động lực để Maradona quay lưng với những thói quen không lành mạnh và tiếp tục đóng góp cho thể thao thế giới theo cách của riêng mình.

K.L