1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man Utd thất bại trước Arsenal: Quỷ đỏ “nửa tỉnh, nửa mê”

H.Long

(Dân trí) - Khi mà men say chiến thắng vẫn đang còn phảng phất ở Old Trafford thì Man Utd đã khiến tất cả thất vọng với thất bại trước Arsenal...

“Pogba thực sự tệ trong cả trận đấu nhưng cậu ấy không cô đơn đâu, bởi cả hệ thống của Man Utd đều tệ” - Gary Neville phân tích sau trận thua của Man Utd trước Arsenal.

Man Utd thất bại trước Arsenal: Quỷ đỏ “nửa tỉnh, nửa mê” - 1

Không chỉ Pogba, toàn đội Man Utd đã chơi tệ trong trận đấu với Arsenal

Sở dĩ người viết phải mở đầu bằng câu nói của Gary Neville để chỉ ra rằng, Pogba xứng đáng bị chỉ trích nhưng không có nghĩa rằng toàn đội Man Utd “vô can”. Không thể lấy lý do Pogba đã phạm lỗi dẫn tới quả phạt đền để biện bạch cho thất bại của Quỷ đỏ trong trận đấu vừa qua. Đơn giản, nếu hệ thống chơi tốt, Pogba chưa chắc đã tệ tới vậy.

Như đã nói trước trận đấu, mấu chốt của Man Utd vẫn là sự thiếu ổn định . Điều đó khiến CLB không bao giờ leo cao như kỳ vọng. Theo lý thuyết thông thường, chuỗi chiến thắng sẽ tác động rất nhiều tới tâm lý cầu thủ, giúp họ hưng phấn hơn. Nhưng nó sai hoàn toàn ở “Nhà hát của những giấc mơ”.

Theo như cách Harry Maguire nhận xét sau trận: “Chúng tôi đã khởi đầu trận đấu quá tệ, khi liên tục để mất bóng”. Nói vậy để thấy, vấn đề tâm lý của các cầu thủ Man Utd cũng thật lạ. Họ không thể nối tiếp sự hưng phấn, để tạo nên sự hưng phấn mới. Thay vào đó là những bất ổn tâm lý mà không ai có thể lý giải được.

Người ta đã nói quá nhiều những thay đổi của HLV Solskjaer trong thời gian qua, như việc thay đổi sơ đồ chiến thuật, cách bố trí đội hình. Nhưng có một điều mà Solsa không thể thay đổi được, đó là lối chơi.

Nói vậy bởi lẽ, trong giai đoạn thăng hoa vừa qua, có hai điều không thay đổi, đó là việc HLV Solskjaer sử dụng hai “máy quét” và hai là cách luân chuyển bóng (bóng thường tập trung cho hai chân chuyền chính là Pogba và Bruno Fernandes để tùy ý phân phối tới các vệ tinh).

Man Utd thất bại trước Arsenal: Quỷ đỏ “nửa tỉnh, nửa mê” - 2
Man Utd thất bại trước Arsenal: Quỷ đỏ “nửa tỉnh, nửa mê” - 3

Lối chơi áp sát của Arsenal khiến cho Man Utd bất lực hoàn toàn trong việc lên bóng. Vấn đề ở chỗ, các cầu thủ Man Utd quá lười chạy để thoát khỏi hệ thống pressing ấy

Về điểm thứ hai, Man Utd đã “tắt điện” hoàn toàn trước Arsenal. Họ không thể triển khai bóng bởi thầy trò HLV Mikel Arteta đã áp sát mạnh mẽ cả hai chân chuyền của Man Utd, khiến cho cả Pogba và Bruno Fernandes đều chơi tệ. Việc bố trí Elneny thi đấu bên cạnh Partey trong trận đấu này là bất ngờ của Arteta nhưng nó cũng cho thấy rõ ý đồ của HLV người Tây Ban Nha.

Cái chính ở chỗ, Man Utd lại quá thiếu linh hoạt để thoát ra khỏi hệ thống pressing ấy. Một nguyên nhân cố hữu xuất hiện, đó là việc các cầu thủ Man Utd quá lười chạy để tìm ra khoảng trống thích hợp. Đáng ra, sau những chiến thắng liên tiếp, người ta mong đợi Man Utd “nhiệt” hơn thế.

Man Utd thất bại trước Arsenal: Quỷ đỏ “nửa tỉnh, nửa mê” - 4

Tình huống phòng ngự lỗi của Man Utd trong tình huống dẫn tới phạt đền

Như Roy Keane đã nhấn mạnh: “HLV Solskjaer sẽ mất việc nếu như tiếp tục phải làm việc ở nhóm cầu thủ này. Họ quá thiếu cá tính. Đối với những người giàu kinh nghiệm ở đội, không ai có tố chất thử lĩnh cả”.

Như lời nói của Roy Keane, Man Utd đúng là thiếu đi người có tố chất như ông hay Vieira trong quá khứ. Đó là người có thể hò hét, thậm chí máu lửa trên sân, chỉ để tăng niềm cảm hứng chiến đấu, sự tự tin chiến thắng cho toàn đội.

Man Utd dưới thời Solskjaer như kẻ nửa tỉnh, nửa mê. Có lúc, họ đưa người hâm mộ vào cõi mê, với những chiến thắng tới không ngờ (trước PSG, Leipzig) nhưng rồi, lại sớm đánh thức họ tỉnh giấc bằng những kết quả tệ cũng tới không ngờ. Nó chẳng khác gì sự phản bội cả.

Sau những lần ấy, thật khó để người hâm mộ đặt niềm tin vào sự trở lại của Man Utd. Vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng thực sự đắng ngắt với CLB từng là ông vua tuyệt đối ở Premier League.

Man Utd thất bại trước Arsenal: Quỷ đỏ “nửa tỉnh, nửa mê” - 5

Man Utd đang thiếu đi cầu thủ có tố chất thủ lĩnh thực sự, để vực dậy tinh thần của các cầu thủ

Với 7 điểm sau 6 trận, Man Utd đang có sự khởi đầu tệ nhất kể từ thời David Moyes. Câu hỏi đặt ra là liệu sau khi đầu tư hàng trăm triệu bảng những năm qua, Quỷ đỏ lại trở về vạch xuất phát như thời Sir Alex Ferguson vừa mới nghỉ hưu.

Đúng như lời Ryan Giggs nói, con đường tới chức vô địch Premier League của Man Utd vẫn còn xa lắm...