1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man City - Chelsea: Cuộc đại chiến màu xanh

(Dân trí) - Hai đội đầu bảng chạm trán nhau trong trận cầu mang tính quyết định đến chức vô địch lượt đi tại Premier League. Đội chủ nhà Man City chắc chắn không muốn mất điểm ở trận đấu quan trọng này, trong bối cảnh họ còn phải đụng độ Arsenal và Liverpool trước khi bước sang năm mới.

Chelsea đang là tâm điểm của Premier League với chuỗi 7 trận thắng liên tiếp từ sau thất bại 0-3 trước Arsenal ngày 24/09 vừa rồi. Đây là chuỗi trận thắng dài nhất của “The Blues” kể từ mùa giải 2006-07 (9 trận). Hiện tại, đoàn quân của Antonio Conte đang đứng đầu bảng xếp hạng, hơn Liverpool và Man City 1 điểm.

Man City - Chelsea: Cuộc đại chiến màu xanh - 1

Vị HLV người Italy đã sử dụng hiệp hai của trận đấu với Arsenal để thử nghiệm đội hình 3 hậu vệ mà đã đưa ông tới vinh quang thời còn dẫn dắt Juventus và đội tuyển Ý. Và với sơ đồ đó, Chelsea đã lấn át mọi đối thủ của mình với tỉ lệ bàn thắng bại là 19-1.

Trong số 19 bàn thắng ghi được, bộ ba Diego Costa, Eden Hazard và Pedro góp công không hề nhỏ khi có tới 13 lần nổ súng. Xét về thành tích kiến tạo, Pedro có 4 đường chuyền thành bàn, trong khi con số này ở Diego Costa là 3.

Man City cũng không phải dạng vừa. Họ đang sở hữu chuỗi 6 trận liên tiếp bất bại, trong đó có 4 trận thắng. Dường như Pep Guardiola đã tìm ra hướng đi đúng đắn dành cho Man City khi đoàn quân của ông đánh bại Burnley 2-1 và Sergio Aguero lập một cú đúp.

Cầu thủ người Argentina cũng rất thích làm khổ sở đối thủ mình sẽ đụng độ ở trận đấu tối nay. Sau 11 lần gặp Chelsea, Aguero đã bỏ túi tới 9 bàn thắng. Ở lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, anh đã lập một cú hattrick giúp Man City hạ gục Chelsea 3 bàn không gỡ.

Một cái tên khác mà hàng thủ đội khách cũng cần phải để ý là Kevin De Bruyne. Khả năng thi đấu không biết mệt mỏi của cầu thủ người Bỉ sẽ là vũ khí đáng sợ giúp Man City khai thác hàng phòng ngự chỉ có 3 người của “The Blues”. Mặc dù chỉ ghi được 3 bàn kể từ đầu giải, cả 3 bàn của anh đều giúp Man City giành thắng lợi chung cuộc.


Moses đang thăng hoa mạnh mẽ dưới sự dẫn dắt của Conte

Moses đang thăng hoa mạnh mẽ dưới sự dẫn dắt của Conte

Man City vẫn sẽ không có được sự phục vụ của Vincent Kompany trong trận đấu ngày hôm nay. Fabian Delph có thể trở lại, trong khi khả năng ra sân của Raheem Sterling còn bỏ ngỏ. John Stones và Ilkay Gundogan không thi đấu ở trên gặp Burnley và sẽ có mặt trong đội hình xuất phát.

Bên phía Chelsea, nhiều khả năng Antonio Conte sẽ có trận thứ 7 liên tiếp sử dụng đúng một đội hình ra sân ngay từ đầu. John Terry vẫn chấn thương, còn khả năng ra góp mặt của John Obi Mikel bỏ ngỏ.

Có lẽ ở thời điểm này, một trận hòa trước Man City là đủ đối với đội khách Chelsea. Sơ đồ 3-4-3 của Antonio Conte đã làm nản lòng tất cả những HLV hàng đầu từng cố gắng hóa giải nó, và tối nay là lượt chơi của Pep Guardiola. Hàng công Man City chưa bao giờ hiền lành cả, nhưng với hàng thủ không mấy ổn định, sẽ rất khó để đội nhà giữ 3 điểm ở lại Etihad.

Man City - Chelsea: Cuộc đại chiến màu xanh - 3

Man City: Khả năng ra sân của Raheem Sterling bỏ ngỏ.

Chelsea: John Terry chấn thương. Khả năng ra sân của John Obi Mikel bỏ ngỏ.

Man City - Chelsea: Cuộc đại chiến màu xanh - 4

Chelsea thua 6/8 trận gần nhất làm khách trước Man City trên mọi đấu trường.

Man City chỉ thua 1/15 trận gần nhất tại Premier League.

Tuy nhiên, họ chỉ giữ sạch lưới 2/16 trận gần nhất tại Premier League.

Sergio Aguero đã ghi 16 bàn/18 trận cho Man City mùa này.

Anh cũng ghi 4 bàn ở 2 trận gặp Chelsea mùa trước.

Chelsea đang có chuỗi 7 trận thắng liên tiếp tại Premier League.

Diego Costa đã góp công vào 14 bàn thắng tại Premier League mùa này (10 bàn, 4 kiến tạo).

Man City - Chelsea: Cuộc đại chiến màu xanh - 5

Vương Hưng