1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Malaysia khẳng định sẽ chơi tấn công trước đội tuyển Việt Nam

(Dân trí) - Không trả lời truyền thông Việt Nam khi đặt chân đến Hà Nội vào hôm nay (7/10), chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup, nhưng trước khi lên đường, các thành viên đội tuyển Malaysia vẫn dành khá nhiều thời gian cho truyền thông Malaysia.

HLV Tan Cheng Hoe của đội tuyển Malaysia nói: “Chúng tôi đã học được nhiều điều từ sai lầm của chính mình trước đây. Tôi hy vọng sự có mặt của Aidil Zafuan sẽ truyền kinh nghiệm cho các cầu thủ”.

“Malaysia vừa có khởi động tốt trước khi sang Việt Nam, chúng tôi sẽ tiếp tục gắn kết để chơi tốt hơn nữa. Tôi tin tưởng rằng đội của tôi sẽ tiến bộ qua từng trận đấu” – HLV Tan Cheng Hoe nói thêm.

Malaysia khẳng định sẽ chơi tấn công trước đội tuyển Việt Nam - 1
Syafiq Ahmad (20), một trong những mũi nhọn lợi hại nhất của Malaysia

Trước khi đến Hà Nội đối diện với đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup, Malaysia đã có màn khởi động ấn tượng bằng chiến thắng 6-0 trước Sri Lanka, cùng phong độ chói sáng của tiền đạo Syafiq Ahmad, HLV Tan Cheng Hoe đặt nhiều kỳ vọng vào tiền đạo này trong lối đá tấn công của Malaysia.

Ông Tan Cheng Hoe chia sẻ với truyền thông Malaysia: “Tôi hy vọng Syafiq tiếp tục ghi bàn. Cậu ấy đã đá chính trong 4 trận gần nhất và luôn giữ vững phong độ, chơi hay hơn qua từng trận”.

Chưa hết, HLV Tan Cheng Hoe nói bóng gió về khả năng chơi tấn công trước đội tuyển Việt Nam: “Tôi biết họ (đội tuyển Việt Nam – PV) đã chờ chúng tôi từ tận tháng 9 đến giờ, nhưng chúng tôi có đủ nhân tố để đối đầu với họ”.

“Tôi hy vọng các cầu thủ của tôi có thể đá đủ nhanh để khiến đối thủ sai lầm” – HLV Tan Cheng Hoe nhấn mạnh.

Trong khi đó, trung vệ Aidil Zafuan không bóng gió như vị HLV của mình, mà nói thẳng vể khả năng sẽ đá tấn công của đội tuyển Malaysia: “Thi đấu trên sân nhà của đội tuyển Việt Nam chưa bao giờ là điều dễ dàng, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng ghi bàn thật sớm để giành lợi thế”.

“Đội Malaysia của chúng tôi hiện nay nhanh hơn, giàu thể lực hơn và mạnh mẽ hơn so với hồi AFF Cup 2018” – Aidil Zufuan nói thêm.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra vào tối 10/10 tới đây, ở sân Mỹ Đình, khoảng 10 tháng sau khi đội tuyển Việt Nam đánh bại chính Malaysia cũng trên sân bóng này để vô địch AFF Cup 2018.

Thiện Nhân

Malaysia khẳng định sẽ chơi tấn công trước đội tuyển Việt Nam - 2