1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Lực sĩ Lê Văn Công giành HCB Paralympic Tokyo 2020

Tiến Đạt

(Dân trí) - Đô cử Lê Văn Công xuất sắc giành tấm HCB tại Paralympic Tokyo 2020 với thành tích 173kg ở hạng cân dưới 49kg.

Tin vui với đoàn thể thao Người khuyết tật Việt Nam khi cử tạ đã mang về tấm huy chương đầu tiên tại Paralympic Tokyo 2020.

Đô cử Lê Văn Công tranh tài ở nội dung cử tạ hạng cân dưới 49kg với 9 đối thủ khác. Màn tranh tài căng thẳng khi các đối thủ có trình độ khá ngang nhau.

Lực sĩ Lê Văn Công giành HCB Paralympic Tokyo 2020 - 1

Lê Văn Công giành huy chương cho Thể thao Việt Nam tại Paralympic 2020.

Lê Văn Công thành công ở cả 3 lần thực hiện với các mức tạ 165 kg, 170 kg và 173 kg. Vận động viên (VĐV) của Jordan không thành công ở lượt thứ hai với mức 172 kg, tuy nhiên anh đã chinh phục được mức 173 kg ở lượt cuối để giành tấm HCV.

Lê Văn Công đạt thành tích mức tạ là 173kg sau 3 lần cử. Điều đáng chú ý là mức tạ của Lê Văn Công ngang với người giành HCV là Omar Qarada (Jordan). Tuy nhiên, đại diện của thể thao Việt Nam xếp sau do hơn đối thủ 100 gam cân nặng.

Lực sĩ Lê Văn Công chính là niềm hi vọng giành huy chương lớn nhất của đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Paralympic Tokyo 2020. Anh chính là người giữ kỷ lục thế giới (183,5 kg) và kỷ lục Paralympic (183 kg) ở hạng cân nam 49 kg.

Đến với Tokyo, Lê Văn Công cũng chỉ có ít thời gian tập luyện vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Điều này khiến giới chuyên môn dự báo khó khăn đến đô cử này, nhất là ở hạng cân 49kg, Lê Văn Công chạm trán những đối thủ đáng gờm như Qarada Omar (Jordan), Adesokan (Nigeria) hay Kayapinar (Thổ Nhĩ Kỳ).

Lực sĩ Lê Văn Công giành HCB Paralympic Tokyo 2020 - 2

Thành tích của lực sỹ Lê Văn Công.

Tại Paralympic Tokyo 2020, đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tham dự với 7 VĐV gồm Lê Văn Công và Châu Hoàng Tuyết Loan (cử tạ), Võ Thanh Tùng, Trịnh Thị Bích Như và Đỗ Thanh Hải (bơi), Cao Ngọc Hùng và Nguyễn Thị Hải (điền kinh).

Trong sáng 26/8, kình ngư Võ Thanh Tùng thi đấu nội dung thứ hai tại Paralympic Tokyo 2020. Với thành tích 1 phút 20 giây 51 Thanh Tùng xếp hạng 11/13 VĐV thi đấu nội dung 100m tự do nam S5 và không lặp lại kỳ tích vào chung kết tại Paralympic Brazil 5 năm trước.

VĐV Việt Nam còn 3 nội dung nữa là 50m bướm S5 (27/8), 50m ngửa S5 (30/8) và đặc biệt là 50m tự do S5 mà anh đang là đương kim Á quân. Sau khi kình ngư Võ Thanh Tùng thi đấu xong nội dung 100m tự do nam S5, một VĐV bơi khác của Việt Nam là Trịnh Thị Bích Như cũng bước vào nội dung thi đấu vòng loại 200m hỗn hợp cá nhân nữ hạng SM6.

Bích Như về thứ 7 lượt bơi của mình với thành tích 3 phút 35 giây 16, kém người về nhất là Maisie Summers-Newton 35 giây, không giành quyền vào chung kết. Như vậy, sau hai ngày thi đấu, Trịnh Thị Bích Như đã hoàn tất 2 nội dung là 50m tự do nữ S6 và 200m hỗn hợp cá nhân nữ SM6. VĐV Việt Nam còn 2 nội dung nữa là 100m ếch nữ SB5 (28/8) và 50m bướm S6 (30/8).