1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Lacazette lập cú đúp, Pháp vẫn tuột chiến thắng trước Đức

(Dân trí) - Mặc dù hai lần vượt lên dẫn trước với cú đúp của tiền đạo Lacazette, tuy nhiên Pháp vẫn chỉ có được kết quả hòa 2-2 trước Đức. "Gà trống Gaulois" tuột chiến thắng ở những phút cuối cùng khi để họ đối thủ tìm được bàn quân bình tỉ số trong phù bù giờ.

Ba trận đấu gần nhất Pháp đều giành chiến thắng, bởi thế đoàn quân của Deschamps hừng hực khí thế khi thi đấu giao hữu với Đức. Đội đương kim vô địch thế giới đã không triệu tập đội hình mạnh nhất cho lần giao hữu này, HLV Joechim Loew cho triệu tập nhiều gương mặt mới, cũng như sử dụng nhiều hơn các cầu thủ vốn hay dự bị trước đây.

Chính vì thế dù có lợi thế sân nhà, kiểm soát bóng tốt hơn đối thủ nhưng xét về độ mạch lạc, Đức không bằng Pháp. HLV Deschamps chỉ thay đổi chiến thuật, về con người ông bắt đầu trận đấu với những cầu thủ đã thành danh, giống như ở trận đấu trước Xứ Wales bốn ngày trước. Phút 33, Lacazette giúp đội khách vượt lên dẫn trước. Và tỉ số 1-0 được giữ nguyên cho tới khi kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên.

Wenger giúp Đức tìm được bàn thắng san hòa tỉ số 1-1 ở phút 56. Nhưng Pháp thêm một lần lại vượt lên dẫn trước với bàn thắng thứ hai của Lacazette. Tiền đạo mũi nhọn của tuyển Pháp lập công ở phút 71. Bế tắc trong khoảng thời gian dài không tìm được bàn gỡ, những tưởng Đức sẽ thua trận, nhưng may mắn chưa ngoảnh mặt với đội bóng này. Stindl ghi bàn ở phút bù giờ thứ 3, qua đó giúp Đức thoát thua.

Thống kê sau trận cho thấy Đức kiểm soát bóng khá mạnh, lên tới 60% thời gian của trận đấu, tung ra được 13 lần dứt điểm, bốn lần bóng trúng cầu môn. Tuy kiểm soát bóng ít, nhưng Pháp cũng có 11 lần dứt điểm, sáu lần bóng trúng khung thành đối thủ.


Lacazette lập cú đúp cho tuyển Pháp

Lacazette lập cú đúp cho tuyển Pháp

Đức lấn lướt hơn sau tiếng còi khai cuộc, đẩy Pháp vào thế phải chơi phòng thủ phản công. Tuy nhiên, đoàn quân của Deschamps lại ưa thích lối chơi này khi họ tạo được những đợt phản công rất sắc nét. Phút 19, Lacazette cướp được bóng ở giữa sân rồi băng lên mạnh mẽ, cú dứt điểm của anh ở đầu vòng cấm địa đưa bóng hướng vào góc phải. Thủ thành Trapp tung người đẩy bóng ra ngoài chịu Phạt góc.

Pháp đáng ra đã có thể mở tỉ số ở phút 28 khi đội bóng này có pha phản công nhanh "hai đánh một". Đáng tiếc Martial quá cá nhân, cầu thủ này không chịu chuyền bóng cho Mbappe mà quyết định đột phá nhưng không vượt qua được hậu vệ cuối cùng của Đức.

Bỏ lỡ cơ hội ngon ăn ghi bàn mở tỉ số, song chỉ sáu phút sau, Martial lập công chuộc tội. Lần này tiền đạo trẻ của tuyển Pháp nhận bóng trong vòng cấm địa, anh đi bóng khéo léo để loại bỏ hậu vệ đối phương rồi chuyền bóng thuận lợi để Lacazette thoải mái sút tung lưới trống.

Đức chơi không sắc nét dù sau cả giờ nghỉ giải lao. Tuy nhiên, đội bóng này bất ngờ có bàn gỡ sau tình huống phản công nhanh. Ozil tỉa bóng tinh tế cho Werner băng xuống bên trái trung lộ đối mặt với thủ thành Mandanda. Với một cú dứt điểm chìm gọn gàng, tiền đạo của Đức đã tìm được bàn quân bình tỉ số.

Phút 70, Kroos thực hiện cú sút phạt từ bên ngoài vòng cấm địa, nhắm vào góc cao bên trái cầu môn. Pha sút bóng xuất sắc nhưng thủ thành của tuyển Pháp có một tình huống tung người đẩy bóng ra ngoài cứu thua quá tuyệt vời.

Hàng thủ Đức chơi hớ hênh và họ phải trả giá ở phút 72 khi để lọt Lacazette. Mbappe nhận bóng ở trung lộ và anh dễ dàng tung ra đường chuyền để đồng đội đối mặt với thủ thành đối phương. Lacazette cũng dứt điểm rất gọn gàng để lần thứ hai đưa Pháp vượt lên dẫn trước.

Những tưởng Đức sẽ thua bởi đội bóng này chơi có phần nhạt nhòa. Tuy nhiên, một lần nữa vận may lại mỉm cười với họ. Phút bù giờ thứ ba, Đức có đợt tấn công sắc bén xé toang hàng thủ đối phương, Stindl được đồng đội trao cơ hội dứt điểm ở trong vòng cấm địa và anh dứt điểm quyết đoán để giúp Đức gỡ hòa 2-2.

Đội hình thi đấu

Đức: Trapp, Can (Stindl 83), Hummels (Rudiger 46), Sule, Plattenhardt, Khedira (Rudy 75), Kroos, Gundogan (Gotze 65), Ozil, Draxler, Werner (Wagner 85);

Pháp: Mandanda, Jallet (Pavard 64), Varane, Umtiti, Digne (Kurzawa 82), Tolisso, Rabiot, Matuidi (Nzonzi 64), Mbappe, Lacazette (Griezmann 76), Martial;

Phù Sa