Báo Malaysia chỉ ra điểm mạnh và điểm yếu của U23 Việt Nam

Trọng Vũ

(Dân trí) - Trước trận bán kết nội dung bóng đá nam SEA Games 31, truyền thông Malaysia chỉ ra ưu và nhược điểm của đoàn quân trong tay HLV Park Hang Seo.

Tờ New Straits Times của Malaysia viết: "U23 Việt Nam không sợ các chú hổ Malaya (biệt danh của các đội tuyển Malaysia). HLV Park Hang Seo tuyên bố điều đó".

"Vị HLV người Hàn Quốc tin rằng U23 Việt Nam sẽ dễ dàng đánh bại Malaysia trong trận bán kết ở sân Việt Trì (Phú Thọ) vào ngày mai (19/5)" - tờ New Straits Times viết thêm.

Báo Malaysia chỉ ra điểm mạnh và điểm yếu của U23 Việt Nam - 1

Báo Malaysia cho rằng nếu thiếu các cầu thủ ngoài 23 tuổi, U23 Việt Nam không đáng ngại (Ảnh: Hải Long).

U23 Việt Nam trải qua vòng bảng không quá hào nhoáng, bởi đội bóng của HLV Park Hang Seo chỉ ghi được tổng cộng 6 bàn thắng sau 4 trận, là đội ghi bàn ít nhất trong số 4 đội có mặt tại bán kết (gồm Thái Lan, Indonesia, Malaysia và chủ nhà Việt Nam). Nhưng HLV Park Hang Seo hứa hẹn vòng bán kết sẽ khác.

Báo Malaysia chỉ ra điều này bên phía U23 Việt Nam, tờ New Straits Times cho biết: "HLV Park Hang Seo hơi lo lắng về phong độ của các cầu thủ, khi U23 Việt Nam gặp khó khăn trong trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp Timor Leste".

"Dù có một số điểm yếu, nhưng U23 Việt Nam khi thi đấu trên sân nhà sẽ thể hiện phong độ rực lửa. Các đàn anh Hùng Dũng, Hoàng Đức và Tiến Linh sẽ trở lại đội hình xuất phát để đối đầu với các cầu thủ trẻ Malaysia" - vẫn là những dòng được viết trên tờ New Straits Times.

Theo quan điểm của tờ báo này, điểm mạnh cũng là điểm yếu của U23 Việt Nam hiện nay. Đội bóng của HLV Park Hang Seo rất mạnh khi có sự phục vụ của các cầu thủ ngoài 23 tuổi, nhưng cũng sẽ suy yếu ngay khi thiếu các cầu thủ này.

Báo Malaysia chỉ ra điểm mạnh và điểm yếu của U23 Việt Nam - 2

Truyền thông Malaysia cũng chỉ rằng 2 biên của U23 Việt Nam thiếu ổn định (Ảnh: Hải Long).

Tờ New Straits Times bình luận: "HLV Park Hang Seo phải lên chiến thuật, vì dù đứng đầu bảng A, nhưng U23 Việt Nam vẫn thể hiện một số khoảnh khắc rất tệ trong các trận đấu đã qua của họ". 

"Các cầu thủ của tôi đã cố gắng hết sức trong những trận đã qua, tôi đánh giá cao họ về điều đó. Tuy nhiên, các cầu thủ phải làm tốt hơn trong hai trận đấu sắp tới" - tờ báo của Malaysia dẫn lời HLV Park Hang Seo.

Trong khi đó, một tờ báo khác của Malaysia là The Star chỉ ra cách mà U23 Malaysia có thể khai thác, để giành thắng lợi trước U23 Việt Nam ở trận bán kết, đó là khoét vào 2 biên.

Tờ The Star dẫn lời cầu thủ chạy cánh Mohd Syafik Ismail, bình luận về U23 Việt Nam: "Chúng tôi phải cố gắng 200% khả năng cho đến tận khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. U23 Việt Nam có lợi thế được sự cổ vũ của đám đông khán giả nhà phía sau lưng họ". 

"Tôi có chút lo lắng vì đây mới là giải đấu quốc tế đầu tiên của tôi, nhưng điều đó không ngăn cản tôi nỗ lực hết mình. Toàn đội Malaysia không sợ hãi, tôi hy vọng người hâm mộ ở quê nhà sẽ cầu nguyện cho thành công của chúng tôi" - Mohd Syafik Ismail nói thêm. 

Về phía tờ The Star, bản thân tờ báo này bình luận: "Mohd Syafik Ismail có thể giúp Malaysia vượt qua U23 Việt Nam vào ngày mai".

Báo Malaysia chỉ ra điểm mạnh và điểm yếu của U23 Việt Nam - 3
Theo www.nst.com.my