1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Kroos tỏa sáng giúp Đức hạ gục Tây Ban Nha

(Dân trí)- Thi đấu với đội hình dự bị, Tây Ban Nha đã thúc thủ 0-1 trước Đức trong trận giao hữu tại Bailados (Vigo). Người ghi bàn thắng duy nhất giúp Đức giành chiến thắng là siêu sao Toni Kroos.


Sau 4 năm, Đức và Argentina mới tái ngộ nhau trong một trận đấu được cả thế giới quan tâm đặc biệt. Đây là hai đội tuyển vô địch hai kỳ World Cup gần đây nhất và dù họ thiếu vắng nhiều ngôi sao, cuộc so tài ở Bailados (Vigo) vẫn diễn ra hấp dẫn.

Tây Ban Nha là đội thi đấu nhỉnh hơn về thế trận

Tây Ban Nha là đội thi đấu nhỉnh hơn về thế trận

Với lợi thế sân nhà, Tây Ban Nha là đội chơi ép sân và tạo ra được nhiều cơ hội rõ rệt hơn để ghi bàn. Tuy nhiên do sự quá nôn nóng và non kinh nghiệm nơi các chân sút, Tây Ban Nha không thể một lần chọc thủng lưới Zieler.

Người Đức chơi không thực sự sắc nét, nhưng họ lại tỏ ra đầy hiệu quả trong việc tận dụng cơ hội để ghi bàn. Toni Kroos với cú sút xa tuyệt đẹp bên ngoài vòng cấm đã mang về bàn thắng duy nhất giúp người Đức giành chiến thắng.

Như vậy là sau hai trận toàn thua, Đức đã phục hận Tây Ban Nha bằng một thắng lợi. Nhưng rõ ràng khi thiếu vắng nhiều ngôi sao, dấu ấn trong lối chơi mà người Đức để lại, chưa tương xứng với tầm cỡ của nhà đương kim vô địch thế giới.

HLV Del Bosque sử dụng đội hình thiên về phòng ngự với Raul Garcia, Bruno, Busquets ở giữa sân, bộ ba trên hàng công là Isco, Morata và Nolito. Bên phía Đức, HLV Joachim Loew trao nhiệm vụ ghi bàn cho Gotze, Mueller và Volland.

Mueller dính chấn thương sau hơn 20 phút thi đấu

Mueller dính chấn thương sau hơn 20 phút thi đấu

Tây Ban Nha chơi áp đảo ngay sau tiếng còi khai cuộc và phút 12, Nolito đi bóng vượt qua Rudiger rồi tung cú đá nhanh, nhưng tài năng của Zieler đã cứu thua cho người Đức. Đức có câu trả lời ngay sau đó với cú vô lê đẹp mắt của Gotze, rất may là Casillas đã phản xạ xuất sắc.

Trận đấu đang diễn ra khá hấp dẫn, cả hai đội đều dâng cao đội hình và thi đấu cởi mở. Nhưng đến phút 22, Đức phải chịu tổn thất lớn khi Mueller chấn thương và phải rời sân nhường chỗ cho Bellarabi. Hàng thủ Đức thi đấu khá mất tập trung và để lộ nhiều sơ hở.

Phút 30, Nolito dễ dàng vượt qua Rudy, nhưng cú đá của anh quá nhẹ và chưa đủ khó để hạ Zieler. Cuối hiệp 1, hậu vệ trái Bernat trong pha lên tham gia tấn công đã tung cú sút xa tuyệt đẹp, bóng đập người hậu vệ Đức đi lập bập khá nguy hiểm.

Bước sang hiệp 2, HLV Del Bosque lần lượt rút các trụ cột như Ramos, Pique, Sergio Ramos ra khỏi sân và dù xáo trộn về đội hình, Tây Ban Nha vẫn thi đấu có nét. Đức thi đấu hoàn toàn dưới sức và để đối phương áp đảo về thế trận.

Kroos mang về bàn thắng duy nhất cho Đức ở cuối trận

Kroos mang về bàn thắng duy nhất cho Đức ở cuối trận

Nolito là người chơi năng nổ nhất bên phía Tây Ban Nha và phút 77, anh đột phá bị hậu vệ Đức phạm lỗi bên ngoài vòng cấm. Chính tài năng trẻ của lò La Masia bước lên thực hiện cú sút phạt đẹp mắt, tiếc là tài năng của thủ môn Zieler đã cứu thua cho Đức.

Tưởng như cả hai đội đã phải chấp nhận với một kết quả hòa thì 1 phút trước khi hết giờ, Toni Kroos thực hiện cú sút xa tuyệt đẹp nhằm thẳng góc gần khiến Casilla (thay Casillas ở phút 75) đành bó tay, mang về thắng lợi 1-0 cho Đức ở Vigo.

Đội hình thi đấu

Tây Ban Nha: Casillas, Azpilicueta, Pique, Sergio Ramos, Bernat, Raul Garcia, Bruno, Busquets, Isco, Morata, Nolito.

Đức: Zieler, Howedes, Mustafi, Rudiger, Rudy, Khedira, Kroos, Durm, Muller, Gotze, Volland.

Trang Anh