1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Kiatisuk chưa chắc dẫn dắt U22 Thái Lan tại SEA Games 2017

(Dân trí) - Dù tái ký hợp đồng 1 năm với Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), để dẫn dắt các đội tuyển quốc gia nước này, nhưng HLV Kiatisuk vẫn chưa chắc tham dự SEA Games 2017 vào tháng 8 năm nay, cùng đội tuyển U22 Thái Lan.

Nhiệm vụ chính của Kiatisuk khi tái ký hợp đồng có thời hạn 1 năm với FAT là dẫn dắt đội tuyển Thái Lan dự vòng loại World Cup 2018 – khu vực châu Á. Đây cũng là cách để “Zico Thái” hoàn tất mục tiêu mà ông đặt ra trước đó, là đưa đội tuyển Thái Lan vào VCK World Cup 2018.

HLV Kiatisuk có thể không tham dự SEA Games 2017
HLV Kiatisuk có thể không tham dự SEA Games 2017

Thế nên, chiến dịch SEA Games lần thứ 29 năm nay chỉ là chiến dịch phụ đối với cá nhân Kiatisuk. Vả lại, gần với thời gian mà môn bóng đá nam SEA Games diễn ra (từ 15 – 30/8), đội tuyển Thái Lan sẽ có một số trận đấu quan trọng tài vòng loại World Cup.

Cụ thể, vào các ngày 31/8 và 5/9, đội bóng đất Chùa Vàng sẽ có 2 trận đấu ở vòng loại giải vô địch thế giới. Khi đó, Kiatisuk rất khó “phân thân” thực hiện nhiều nhiệm vụ cùng lúc.

Đấy là chưa kể đến việc ở các giải đấu tầm Đông Nam Á, nhất là các giải trẻ, bóng đá Thái Lan không nhất thiết phải điều HLV trưởng đội tuyển quốc gia dẫn dắt đội tuyển U22, hòng tìm kiếm HCV SEA Games.

Ở kỳ SEA Games gần nhất, tại Singapore cách nay 2 năm, đội tuyển U23 Thái Lan cũng không cần dùng đến HLV Kiatisuk, vẫn có thể đoạt ngôi vô địch môn bóng đá nam.

Điều đó có thể lặp lại trong năm nay, khi trợ lý HLV Worawut Srimanka được nhắm đến là người có thể thay thế Kiatisuk, dẫn dắt đội tuyển U22 Thái Lan tại đại hội thế thao Đông Nam Á, diễn ra vào tháng 8.

Thiện Nhân

Kiatisuk chưa chắc dẫn dắt U22 Thái Lan tại SEA Games 2017 - 2