1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Kiatisuk bất ngờ chạm trán Quang Hải trước trận "đại chiến"

T.V

(Dân trí) - Ngay trước khi HA Gia Lai của HLV Kiatisuk và CLB Hà Nội của Nguyễn Quang Hải có trận quyết chiến ở vòng 10 V-League, hai nhân vật cực kỳ nổi tiếng này bất ngờ chạm mặt nhau bên ngoài sân Pleiku.

Trong lúc Quang Hải và các thành viên của CLB Hà Nội đang ngồi ngoài sân Pleiku, đợi đến giờ trả lời họp báo trước trận đấu, thì Kiatisuk và một vài thành viên của CLB HA Gia Lai tiến vào. 

Cựu tiền đạo số 1 của bóng đá Thái Lan, hiện đang là HLV trưởng của CLB HA Gia Lai, ngay lập tức chủ động bước về phía Quang Hải, vỗ vai ngôi sao số 1 của CLB Hà Nội, hỏi thăm Quang Hải rành rọt bằng tiếng Việt: "Dạo này ghi bàn nhiều quá nha! Cố gắng nha!".

Kiatisuk bất ngờ chạm trán Quang Hải trước trận đại chiến - 1
Kiatisuk động viên Quang Hải ngay trước trận đại chiến giữa HA Gia Lai và CLB Hà Nội.

"Hôm trước tập ở sân Hàm Rồng (Pleiku - Gia Lai) ổn chứ hả? Cố gắng chơi tốt nha!" - Kiatisuk tiếp tục động viên Quang Hải.

Sự thân thiện và những lời nói mang tính động viên của "Zico Thái" dành cho tài năng số 1 và là niềm hy vọng hàng đầu của đội bóng đối thủ, khiến cho hầu hết những người chứng kiến sự việc bất ngờ. 

Không nhiều nhà chuyên môn giỏi xã giao như Kiatisuk, và càng không có nhiều nhà chuyên môn… mạnh dạn động viên đối thủ chơi tốt trước trận đấu với đội mình như Kiatisuk.

Kiatisuk bất ngờ chạm trán Quang Hải trước trận đại chiến - 2
"Zico Thái" chủ động thăm hỏi ngôi sao số 1 của đội bóng đối thủ.
Kiatisuk bất ngờ chạm trán Quang Hải trước trận đại chiến - 3
"Anh hùng trọng anh hùng", Kiatisuk tỏ ra tôn trọng tài năng của Quang Hải.

Một số người khác bình luận rằng, ngoài vấn đề xã giao, thì việc Kiatisuk tỏ ra quý mến Nguyễn Quang Hải, cho dù giữa đội HA Gia Lai của "Zico Thái" và CLB Hà Nội của Quang Hải chuẩn bị đụng độ nẩy lửa trên sân Pleiku, còn xuất phát từ chỗ Kiatisuk thật tâm quý trọng tài năng của Quang Hải.

"Anh hùng trọng anh hùng", Kiatisuk trọng Quang Hải như một người đàn anh trọng người đàn em cũng tài năng và nổi tiếng giống hệt như mình khi còn ở vào thời kỳ đỉnh cao. 

Cũng giống như Kiatisuk ngày trước, Quang Hải ngày nay chính là cầu thủ có chuyên môn thuộc vào loại tốt nhất Đông Nam Á, tiệm cận với trình độ châu Á, đồng thời là nhân vật có thể giúp bóng đá Đông Nam Á rạng danh ở đấu trường châu lục, nên Kiatisuk rất quý tài năng của Quang Hải.

Trước đó, khi mới sang Việt Nam nhận nhiệm vụ dẫn dắt CLB HA Gia Lai lần thứ 2 trong sự nghiệp cầm quân của mình, Kiatisuk từng nói: "Giữa tôi với những tài năng ngày nào của bóng đá Việt Nam, như Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Đức Thắng, Văn Sỹ… luôn có sự quý trọng lẫn nhau".

"Trên sân cỏ, chúng tôi là đối thủ, mỗi người nỗ lực tối đa cho thành tích của đội mình, nhưng sau trận đấu, chúng tôi coi nhau là bạn" - Kiatisuk khi đó khẳng định.

Có lẽ Kiatisuk cũng mang tình cảm đó đến với Quang Hải. "Zico Thái" vẫn sẽ quyết tâm đến cùng để HA Gia Lai mà anh đang dẫn dắt giành chiến thắng trước CLB Hà Nội của Quang Hải. Nhưng ngoài sân, "Zico Thái" xem Quang Hải như một người em, một hậu bối đáng để anh và làng cầu Đông Nam Á tự hào!