1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Không thể mời HLV “xịn”, Trung Quốc “cầu cứu” HLV nội

(Dân trí) - Theo nguồn tin từ tờ Live Sport Asia, cả ba HLV nằm trong danh sách ứng cử viên cho ghế HLV đội tuyển Trung Quốc đều là những HLV nội.

Sau khi sa thải HLV Marcelo Lippi, đội tuyển Trung Quốc đang gấp rút tìm kiếm HLV mới thay thế. Tuy nhiên, trong thời gian qua, họ gặp khó trong việc tìm kiếm HLV nước ngoài.

Không thể mời HLV “xịn”, Trung Quốc “cầu cứu” HLV nội - 1

HLV Li Tie đang tạm thời dẫn dắt đội tuyển Trung Quốc

Theo nguồn tin từ báo giới Trung Quốc, sau khi chứng kiến HLV Marcelo Lippi rồi Guus Hiddink lần lượt chia tay ghế HLV của đội tuyển quốc gia và U23 Trung Quốc, nhiều HLV đang cảm thấy e ngại.

Họ lo ngại việc Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đặt mục tiêu quá cao, trong khi trình độ các cầu thủ khá thấp. Điều đó có thể khiến họ không hoàn thành mục tiêu và tổn hại tới danh tiếng của mình.

Theo nguồn tin từ tờ Live Sport Asia, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đã đưa vào danh sách 3 HLV tiếp quản ghế nóng, đó là Li Tie, Li Xiaopeng và Wang Baoshan. Đây đều là HLV nội.

Hiện tại, HLV Li Tie đang tạm thời dẫn dắt đội tuyển Trung Quốc. Tuy nhiên, anh cũng là đang HLV của đội Wuhan Zall. Nếu như nhận được hợp đồng dài hạn, cựu tuyển thủ Trung Quốc sẽ phải chia tay CLB Wuhan Zall.

Hai HLV còn lại cũng đang dẫn dắt các CLB ở Trung Quốc. Li Xiaopeng là thuyền trưởng của CLB Shandong Luneng, còn Wang Baoshan đang dẫn dắt CLB Henan Jianye.

Thực tế, nhiều chuyên gia cho rằng việc đội tuyển Trung Quốc lựa chọn các HLV nội là nước cờ khá đúng đắn. Họ đang cần người có thể hiểu tâm lý cầu thủ và ổn định lại đội hình sau khi trải qua giai đoạn thất vọng. Giờ đây, đội tuyển Trung Quốc khá hỗn độn khi gồm cả cầu thủ trong nước và nhập tịch.

HLV Marcelo Lippi từng lên tiếng chê bai các cầu thủ Trung Quốc không hiểu ý đồ chiến thuật của mình. Đó cũng là tình trạng chung của các CLB nước ngoài làm việc ở Trung Quốc. Họ không thể truyền tải các tốt nhất ý đồ của mình tới các cầu thủ vì chỉ coi đây là công việc hưởng lương, chứ không thực sự đi sâu đi sát các học trò.

H.Long