1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Khoảnh khắc 4 VĐV nữ Việt Nam bứt tốc thần kỳ giành HCV châu Á 2023

Sông Lam

(Dân trí) - Mặc dù bị đối thủ dẫn trước 2 vòng đầu tiên, nhưng 4 nữ VĐV của đội tuyển điền kinh Việt Nam vẫn bứt tốc thần kỳ ở 2 vòng đấu cuối để giành HCV nội dung tiếp sức 4x400m tại giải điền kinh châu Á 2023.

Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Huyền và Nguyễn Thị Hằng đã làm nên lịch sử khi giành tấm HCV nội dung tiếp sức 4x400m nữ ở giải điền kinh châu Á 2023 (Asian Athletics Championships - AAC) diễn ra vào chiều 16/7.

4 nữ VĐV Việt Nam giành HCV nội dung tiếp sức 4x400m nữ ở giải châu Á

Trên đường đua tại SVĐ Quốc gia Suphachalasai (Bangkok, Thái Lan), đội tuyển điền kinh nữ Việt Nam với Nguyễn Thị Ngọc xuất phát ở vòng đầu tiên dường như không được tốt khi để các vận động viên (VĐV) của Sri Lanka, Ấn Độ và Nhật Bản bỏ xa.

Tuy nhiên, ở vòng thứ hai, Hoàng Thị Minh Hạnh cố gắng rút ngắn khoảng cách cho đồng đội Nguyễn Thị Ngọc. Ở lượt thứ ba, dù bị đối thủ Nhật Bản bỏ xa ban đầu, VĐV Nguyễn Thị Huyền vẫn bứt tốc thần kỳ trước khi vượt qua để vươn lên dẫn đầu.

Ở vòng đấu cuối, Nguyễn Thị Hằng không phụ sự kỳ vọng của các đồng đội khi bứt tốc mạnh mẽ và cán đích đầu tiên ở mốc 3 phút 32 giây 36.

Đáng chú ý, dù liên tục dẫn đầu ở 3 vòng đầu tiên, nhưng đội Nhật Bản không chỉ để đội Việt Nam vượt qua mà còn để các đội Sri Lanka và Ấn Độ lần lượt giành luôn vị trí thứ hai (3 phút 33 giây 27) và thứ ba (3 phút 33 giây 73).

Đây là lần thứ hai Việt Nam giành HCV 4x400m nữ tại AAC. Lần trước diễn ra năm 2017, các VĐV Nguyễn Thị Oanh, Quách Thị Lan, Hoàng Thị Ngọc và chính Nguyễn Thị Huyền cũng giúp điền kinh Việt Nam lần đầu đứng bục cao nhất ở đấu trường châu Á..

Việt Nam là đại diện thứ 4 của Đông Nam Á giành HCV ở AAC năm nay, sau chủ nhà Thái Lan, Singapore và Philippines. Cùng với một tấm HCĐ (nội dung nhảy 3 bước nữ) do VĐV Nguyễn Thị Hường mang về trước đó, đội tuyển điền kinh Việt Nam đang đứng thứ 13 trên tổng sắp.

AAC 2023 tổ chức từ ngày 12/7 đến 16/7 tại Thái Lan với hơn 40 quốc gia tham dự. Giải đấu được xét thành tích tính chuẩn Olympic Paris 2024. Việt Nam tham dự với 20 VĐV.

Những cái tên được kỳ vọng như Nguyễn Thị Oanh ở nội dung chạy 1.500m và 3.000m vượt chướng ngại vật nữ, hay Nguyễn Thị Huyền ở nội dung chạy 400m rào nữ đã không đạt được huy chương.