1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Khó dẹp vấn nạn “một ông chủ hai đội bóng”

(Dân trí) - “Một ông chủ hai đội bóng” đang là vấn nạn nhức nhối với bóng đá nước nhà. Dù các tổ chức đang vào cuộc rốt ráo để dẹp nhưng xem ra quá khó.

Vừa qua, Đoàn công tác của Bộ VH-TT&DL đã phối hợp với VFF vào Đà Nẵng kiểm tra mối quan hệ thực sự giữa ông Đỗ Quang Hiển với SHB Đà Nẵng. Đến nay chưa có kết luận thanh tra liệu ông Hiển có phải là ông chủ của hai đội bóng Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng thời gian qua hay không, nhưng có một kết quả gần như chắc chắn là từ mùa giải 2013, bầu Hiển vẫn tài trợ cho bóng đá Đà Nẵng. Điều đó đồng nghĩa vấn nạn “một ông chủ hai đội bóng” ở V-League khó dẹp được.
 
 
Bầu Hiển trong lễ xuất quân của SHB Đà Năng năm 2012

Bầu Hiển trong lễ xuất quân của SHB Đà Năng năm 2012

 

Tại buổi làm việc với Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Văn Hữu Chiến, đại diện lãnh đạo Sở VH-TT&DL Đà Nẵng và lãnh đạo Cty CP thể thao SHB Đà Nẵng ngày 10-10, bầu Hiển cam kết tiếp tục đồng hành với bóng đá sông Hàn.

 

Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) Đỗ Quang Hiển khẳng định: “SHB sẽ đi cùng bóng đá Đà Nẵng cho đến khi không còn khả năng. Chúng tôi muốn đầu tư cho bóng đá Đà Nẵng một cách nghiêm túc, lâu dài…”.

 

Như đã biết, trước sức ép của dư luận, mới đây, bầu Hiển tuyên bố đã thoái hết vốn ra khỏi Cty CP thể thao T&T và Cty CP Thể thao SHB Đà Nẵng. Điều đó đồng nghĩa, trên giấy tờ, bầu Hiển không còn dính dáng gì đến chuyện sở hữu hay chi phối quyền hành ở SHB Đà Nẵng.

 

Tuy nhiên, chuyện thoái vốn chỉ là động thái để bầu Hiển hợp pháp hóa giấy tờ mà thôi!? Nếu không, bầu Hiển làm sao có thể mạnh miệng tuyên bố SHB vẫn tiếp tục đồng hành cùng bóng đá Đà Nẵng, trong khi Bộ VH,TT&DL, VFF, VPF đang ráo riết tìm bằng chứng để “kết tội” ông.

 

Tổng GĐ Cty CP Thể thao SHB Đà Nẵng Bùi Xuân Hòa khẳng định, bầu Hiển tài trợ cho bóng đá Đà Nẵng là hợp pháp. Đương nhiên là hợp pháp vì trên giấy tờ là như vậy. Nói theo cách của ông Hòa thì từ mùa tới, bầu Hiển chỉ đóng vai trò của nhà tài trợ, một khán giả giàu tình yêu với bóng đá sông Hàn chứ không can thiệp sâu vào bất cứ vấn đề nào liên quan đến tổ chức, điều hành đội bóng.
 
 
Đội trẻ Đà Nẵng sẽ không thi đấu ở hạng Nhất mùa tới

Đội trẻ Đà Nẵng sẽ không thi đấu ở hạng Nhất mùa tới

 

Động thái trên của bầu Hiển khiến người hâm mộ, cầu thủ và BHL SHB Đà Nẵng thở phào vì đã biết được tương lai ổn định của mình. Tuy nhiên với V-League, với những đội bóng khác, điều này vẫn cứ là nỗi lo tồn tại vấn nạn “một ông chủ hai đội bóng”, vẫn sợ Hà Nội T&T “tung” để SHB Đà Nẵng “hứng” hay ngược lại như những mùa giải qua.

 

Cũng tại cuộc họp giữa lãnh đạo Đà Nẵng và bầu Hiển, các bên đã thống nhất quan điểm bỏ đội Trẻ SHB Đà Nẵng ở hạng Nhất vì không thực sự cần thiết. Khoản tiền cho đội hạng Nhất có thể giúp bóng đá Đà Nẵng giải quyết được nhiều việc, nhất là đầu tư cho các tuyến trẻ.

 

Hiện tại, lãnh đạo SHB Đà Nẵng đang “kết nối” với những địa phương có nhu cầu, có tình yêu để chuyển giao suất hạng Nhất. Ông Bùi Xuân Hòa cho biết đã làm việc với Ninh Thuận, TT-Huế, Nam Định… nhưng đến nay vẫn chưa có câu trả lời.

 

Nếu không tìm được đối tác chuyển giao, thầy trò HLV Phan Công Thìn phải giải tán. Theo đó, một số cầu thủ chất lượng tốt sẽ được đôn lên đội lớn, số còn lại ưu tiên cho “người anh em” QNK Quảng Nam.

 

Về kế hoạch chuẩn bị cho V-League, ngày 15-10 tới, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức sẽ hội quân trở lại. Mùa tới, SHB Đà Nẵng đặc biệt ưu tiên sử dụng nguồn cầu thủ nội cũng như mạnh dạn đôn lứa trẻ lên thi đấu.

 

Hiện tại, đội bóng sông Hàn đã thanh lý hết hợp đồng với 4 ngoại binh và chưa ký lại với ai. Riêng trường hợp “công thần” Merlo, nếu chân sút người Argentina này trở lại vào tháng 11 (sau chấn thương) và vượt qua đợt kiểm tra thể lực thì mới hy vọng được ký.

 

Khánh Quang