1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Italia sau trận đấu với Tây Ban Nha: Trở về giá trị truyền thống?

(Dân trí) - Trước Tây Ban Nha quá mạnh mẽ, HLV Prandelli đã dẹp bỏ lối chơi hào nhoáng thường lệ, để quay về lối chơi phòng ngự truyền thống. Ông và các học trò đã thành công, dù phải ngậm ngùi rời khỏi cuộc chơi.

Italia chơi phòng ngự vẫn “hòa hoa”

Sau trận thua trước Brazil với tỷ số 2-4, Buffon phải thốt lên rằng “Chưa bao giờ thấy Italia cống hiến đến thế sau World Cup 1978”. Quả thực, việc Italia chấp nhận chơi đôi công với Brazil là điều chưa từng có trong lịch sử.

Italia đã thi đấu tuyệt hay trước Tây Ban Nha

Italia đã thi đấu tuyệt hay trước Tây Ban Nha

Trong cả vòng bảng, thủ thành Buffon đã phải vào lưới nhặt bóng tới 8 lần, chỉ có Tahiti (24 bàn), Nhật Bản (9 bàn), những đội xếp cuối 2 bảng đấu, để lọt lưới nhiều hơn thế. Đó là con số thống kê cho thấy tư duy của những người Italia đã thay đổi.

Trên thực tế, ngay từ khi mới nhậm chức, HLV Prandelli đã hướng Italia tới lối chơi đẹp mắt hơn, thay vì hình ảnh xù xì dưới thời Lippi. Thế nhưng, điều đặc biệt là khi cần, Italia vẫn có thể chơi phòng ngự “hào hoa” như dưới những tiền bối trước kia.

Trận đấu ở vòng bảng, hay trận bán kết gặp Đức ở Euro 2012, Italia đã thi đấu như vậy và có được thành công rực rỡ. Chính vì vậy, trong bối cảnh thiếu vắng nhiều trụ cột (Balotelli, Abate), HLV Prandelli đã quyết định quay về lối chơi truyền thống.

Sơ đồ 3-4-2-1 với 6 tiền vệ hoạt động ở giữa sân đảm bảo cho Italia sở hữu tuyến phòng ngự vô cùng vững chắc. Mặc dù gấp đôi Tây Ban Nha về số lượng tiền vệ nhưng Prandelli đã khôn ngoan khi không chỉ đạo học trò tranh chấp khu trung tuyến mà thay vào đó, ông xây dựng lên rất nhiều lớp phòng thủ, bẽ gãy lối chơi tiqui-taka đầy ma quái.

Italia đã thành công với lối chơi phòng ngự chủ động này, đặc biệt trong hiệp 1. Azzurri khắc chế hoàn toàn lối chơi đối phương, khiến cho Tây Ban Nha gặp không ít khó khăn. Trong suốt 45 phút đầu tiên, La Furia Roja chỉ tung được đúng 2 cú dứt điểm.

Họ xứng đáng có được chiến thắng trước nhà ĐKVĐ thế giới

Họ xứng đáng có được chiến thắng trước nhà ĐKVĐ thế giới

Bên cạnh đó, ý đồ phản công, dựa trên những cầu thủ tốc độ của Prandelli cũng được thấy rõ. Bóng liên tục được mồi cho Giaccherini, để tiền vệ này uy hiếp khung thành đối phương. Thống kê chỉ ra rằng, trong hiệp đấu thứ nhất, Italia đã có không dưới 3 cơ hội mười mươi có thể mở tỷ số trận đấu.

Không quá khi nói rằng, đây là trận đấu hay nhất của Italia kể từ sau Euro 2012. Thậm chí, nếu may mắn hơn, họ đã có thể “gieo sầu” cho nhà ĐKVĐ thế giới nếu như Giaccherini không dứt điểm dội cột dọc ở hiệp phụ đầu tiên.

Hay nói cách khác, Italia đã chiến thắng chính bản thân mình trong cuộc chiến với Tây Ban Nha. Họ gồng mình thi đấu như những chiến binh, khiến Tây Ban Nha phải hồn xiêu phách lạc. Tỷ lệ kiểm soát 47% trước những bậc thầy cầm bóng, kiểm soát thế trận cho thấy nét “mới mẻ” trong một Italia với lối chơi “cũ kỹ”.

Dù vậy, họ lại không thể chiến thắng được định mệnh. Lần thứ 2 liên tiếp (sau trận đấu vòng Tứ kết Euro 2008), Italia lại thất bại trong loạt sút penalty định mệnh với Tây Ban Nha. Cú sút lên trời của Bonucci đã “đá bay” những khát vọng phục hưng của những người Italia.

HLV Prandelli sẽ hướng Italia trở về sơ đồ 3 hậu vệ?

HLV Prandelli sẽ hướng Italia trở về sơ đồ 3 hậu vệ?

HLV Prandelli đã tìm ra “kim chỉ nam” mới?

Sau trận đấu, HLV Prandelli đã bóng gió rằng sẽ áp dụng sơ đồ 3-4-2-1 này trong giai đoạn sắp tới và ông yêu cầu những học trò duy trì được sử ổn định trong thời gian dài (như Tây Ban Nha).

Trên thực tế, dưới triều đạo của “tướng” Prandelli, Italia đã khá nhiều lần thay đổi sơ đồ chiến thuật. Từ 4-3-1-2 thưở mới sơ khai, tới 4-3-3, 3-5-2 hay gần nhất là 4-3-2-1. Giờ đây, sau thành công trong trận đấu với Tây Ban Nha, Azzurri nhiều khả năng sẽ lại thay đổi sơ đồ chiến thuật.

Đơn giản, sơ đồ 4-3-2-1, tuy vận dụng được tối đa sức mạnh tấn công của đội tuyển áo Thiên thanh nhưng lại lộ ra những lổ hổng quá lớn ở hàng thủ. Việc thủng lưới tới 8 bàn ở vòng bảng (và chuỗi trận giao hữu trước thềm giải đấu) đã cho thấy điều đó.

Giờ đây, theo quy luật vận động, sơ đồ 3-4-2-1 lại trở nên phù hợp với lối chơi của Italia. Do đó, có thể thấy, Italia không hẳn đã thất bại trước Tây Ban Nha, thay vào đó, họ vẫn chiến thắng trong việc tìm ra “lối thoát” cho tương lai, đó mới là điều cần thiết!

H.Long