1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Indonesia vẽ ra viễn cảnh tươi sáng khi rời khỏi AFF

H. Long

(Dân trí) - Tờ Bola Sport đã vẽ ra viễn cảnh tươi sáng cho đội tuyển Indonesia nếu như rời khỏi Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF).

Trong thời gian qua, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) khẳng định cân nhắc việc rời khỏi Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) để chuyển sang thi đấu ở Liên đoàn bóng đá Đông Á (EAFF). Họ cho rằng động thái này sẽ giúp bóng đá Indonesia nâng tầm khi được đối đầu với những đội bóng mạnh như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc…

Indonesia vẽ ra viễn cảnh tươi sáng khi rời khỏi AFF - 1

Liên đoàn bóng đá Indonesia có thể rời AFF để gia nhập EAFF.

Chia sẻ trước báo giới, Chủ tịch PSSI, Mochamad Iriawan "báo tin vui" khi EAFF sẵn sàng đón nhận Indonesia. Ông nói: "Tôi đã được nghe ý kiến truyền đạt từ Tổng thư ký Yunus Nusi. EAFF rất vui khi chào đón Indonesia tham gia".

Trước tình hình đó, tờ Bola Sport đã vẽ ra viễn cảnh tươi sáng cho đội tuyển Indonesia nếu như rời khỏi AFF. Tờ báo này viết: "Nếu như PSSI đạt thỏa thuận với EAFF thì đội tuyển Indonesia sẽ được tham dự các giải đấu ở Đông Á.

EAFF Cup tổ chức hai năm một lần và có sự tham gia của 10 đội bóng là Trung Quốc, Đài Bắc Trung Hoa, Guam, Hồng Kông, Nhật Bản, Triều Tiên, Hàn Quốc, Ma Cao, Mông Cổ và Quần đảo Bắc Mariana.

Điều này đồng nghĩa với việc đội tuyển Indonesia sẽ có nhiều cơ hội đối đầu với những đội bóng mạnh như Nhật Bản, Hàn Quốc. Đó là lý do mà người hâm mộ Indonesia thúc giục PSSI sớm gia nhập EAFF. Họ đã quá thất vọng với cách làm việc của AFF.

Indonesia vẽ ra viễn cảnh tươi sáng khi rời khỏi AFF - 2

Họ cho rằng việc đội tuyển Indonesia gặp những đội bóng mạnh như Nhật Bản hay Hàn Quốc tốt hơn là đối đầu với các đội bóng Đông Nam Á (ảnh: Bola).

Điều đáng nói là luật tính đối đầu tiếp tục được sử dụng ở AFF Cup 2022. Thực tế, quy tắc này không còn được FIFA áp dụng. Mới đây, đội U19 Indonesia đã bị loại cay đắng bởi điều luật này. Nó tiếp tay cho U19 Việt Nam và U19 Thái Lan gian lận ở lượt cuối vòng bảng. Điều này không đảm bảo tính công bằng. Giờ đây, EAFF nổi lên như nơi tiềm năng để đội tuyển Indonesia thi đấu".

Tuy nhiên, có không ít ý kiến từ chuyên gia Indonesia bày tỏ sự không hài lòng với việc PSSI rời khỏi AFF. Chia sẻ với Dân trí, nhà báo Alvino Hanafi của tờ Goal Indonesia cho biết: "Thông tin PSSI rời khỏi AFF chỉ là ý kiến của một bộ phận người hâm mộ thay vì toàn bộ giới mộ điệu Indonesia. Tất nhiên trong đó có cả tôi nữa. Quan điểm của tôi cho rằng đây là một ý tưởng phi thực tế. Nó không có nhiều giá trị về mặt phát triển bóng đá Indonesia".