1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Ibrahimovic phủ nhận việc vỗ tay tán thưởng C.Ronaldo

(Dân trí) - Sau khi C.Ronaldo hoàn tất cú hat-trick, Ibrahimovic đã vỗ tay. Nhiều người cho rằng, đó là hành động tán thưởng CR7 nhưng chân sút người Thụy Điển đã phủ nhận điều đó.

Trong trận đấu giữa Thụy Điển và Bồ Đào Nha vừa qua, ống kính máy quay đã bắt gặp hình ảnh Ibrahimovic đã vỗ tay sau khi C.Ronaldo hoàn tất cú hat-trick. Nhiều người cho rằng, đó là hành động tán thưởng của “ngôi sao” người Thụy Điển với CR7.

Ibrahimovic bị khuất phục trước CR7 trong cuộc chiến giành vé dự World Cup

Ibrahimovic bị khuất phục trước CR7 trong cuộc chiến giành vé dự World Cup


Tuy nhiên, phát biểu trên tờ La Gazzetta dello Sport, tiền đạo đang khoác áo PSG đã phủ nhận tất cả. Theo Ibra, hành động vỗ tay của anh chỉ đơn giản là khích lệ tinh thần chiến đấu của toàn đội.

Tiền đạo 32 tuổi cho biết: “Có phải tôi vỗ tay tán thưởng C.Ronaldo không à? Không, tôi chỉ muốn khích lệ tinh thần thi đấu của những đồng đội. Tôi vỗ tay để cổ vũ họ chiến đấu hết mình trong những phút cuối cùng.

Chúng tôi đã bị đối phương dẫn trước nhưng điều quan trọng là không được phép bỏ cuộc trước khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Đơn giản, vì những bất ngờ luôn xảy ra, ở bất kỳ thời điểm nào”.

Nói thêm về màn trình diễn của C.Ronaldo trong cuộc chiến đó, Ibrahimovic cho biết: “Anh ấy là cầu thủ xuất chúng nhưng rõ ràng, ở trận đấu đó, chúng tôi đã cho C.Ronaldo quá nhiều khoảng trống.

Có một thực tế rằng, không ai tận dụng tốt những tình huống phản công như C.Ronaldo. Ở trận đấu này, một lần nữa, cậu ấy lại cho thấy phẩm chất của mình. Đó là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới? Tôi chỉ biết rằng anh ấy đã ghi nhiều hơn tôi 1 bàn thắng”.

H.Long