1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Huyền thoại Xavi được khuyên từ chối "ghế nóng" ở Barcelona

Sông Lam

(Dân trí) - Huyền thoại Xavi Hernandez được cho là bước đầu nhận lời tiếp quản "ghế nóng" ở Barcelona thay cho đồng nghiệp Ronald Koeman, nhưng nhà cầm quân 41 tuổi sẽ đối diện một tương lai vô cùng khó khăn.

Theo nguồn tin từ nhà báo uy tín Fabrizio Romano, Chủ tịch Laporta đã liên hệ với Xavi từ nhiều tuần trước khi sa thải HLV Koeman sau trận thua Vallecano rạng sáng ngày 28/10. Tới lúc này, họ gần như đã thuyết phục huyền thoại này trở lại sân Nou Camp để đảm nhiệm "ghế nóng".

Huyền thoại Xavi được khuyên từ chối ghế nóng ở Barcelona - 1

Huyền thoại Xavi được chọn để thay thế Ronald Koeman tiếp quản "ghế nóng" của Barcelona.

Nhưng theo tờ Marca, HLV Xavi sẽ rước họa vào bản thân nếu đồng ý tiếp quản vị trí "thuyền trưởng" của đội chủ sân Nou Camp vào lúc này. "Đội bóng xứ Catalan đang gặp khủng hoảng lớn. Mọi thứ đang cháy và không có dấu hiệu gì để dập lửa. Dù Koeman có sai sót nhưng những vấn đề bất ổn ở CLB không phải do ông ấy gây ra.

Từ lâu người ta đã thấy rõ rằng HLV người Hà Lan không phải là người phù hợp với công việc, và mọi thứ bắt đầu có vẻ như thể ông ấy đang làm mọi thứ tồi tệ hơn mức cần thiết, nhưng điều đó không có nghĩa là sa thải ông ấy sẽ làm cho mọi thứ tốt hơn nhiều.

Barcelona không có cơ hội vô địch La Liga mùa này, thậm chí suất tham dự Champions League mùa tới cũng rất dễ trượt khỏi tầm tay, vì vậy việc Xavi chọn thời điểm này để quay trở lại Barcelona sẽ là một quyết định vô cùng bất lợi cho một HLV đang rất triển vọng trong công việc", tờ Marca nhận định.

Tờ Marca cho rằng, HLV Xavi không cần phải nhận ghế nóng tại Barcelona ngay bây giờ, vì cơ hội sẽ lại đến trong tương lai.

"Đây không phải là lần đầu tiên anh ấy được nhắm đến vị trí này, vì sau khi Quique Setien bị sa thải thì anh cũng đã được nhắm tới. Nhưng bây giờ không phải lúc để đảm nhận "con tàu đắm" Barcelona.

HLV  Ernesto Valverde bị chỉ trích, Setien không thể làm tốt hơn khi thay thế, rồi Koeman cũng không thành công. Không phải Xavi mà bất kỳ ai đều phải đối mặt với một thách thức khi không có Lionel Messi ở sân Nou Camp", tờ báo của Tây Ban Nha khẳng định.

Hiện tại, HLV Xavi đang có một khởi đầu tuyệt vời trong sự nghiệp huấn luyện của mình ở Qatar.

Huyền thoại Xavi được khuyên từ chối ghế nóng ở Barcelona - 2

Xavi đã giành 7 danh hiệu lớn cùng CLB Al-Sadd của Qatar. Mùa này, Al-Sadd tiếp tục đứng đầu bảng với 21 điểm tuyệt đối sau 7 vòng đấu.

Với chiến thắng hôm thứ Ba trước Umm Salal, Al-Sadd của Xavi Hernandez đã cán mốc 100 trận, đạt thành tích thắng 66, hòa 16 và chỉ thua 18, ghi 273 bàn và lọt lưới 126 lần. Kể từ mùa giải 2018/19, đội bóng giành 7 danh hiệu.

Đánh bại Umm Salal 3-1 tại Qatar Stars League, Al-Sadd tiếp tục đứng đầu bảng với 21 điểm tuyệt đối, hơn đội xếp thứ hai là Al-Duhail 3 điểm và đội thứ ba Al- Arabi 8 điểm.

Al-Sadd là nhà đương kim vô địch Qatar và chưa thua trận nào tại giải quốc nội kể từ ngày 7/3/2020, thời điểm thua Al-Rayyan 0-1, trải qua 34 trận bất bại.

Tại Qatar Stars League, Al-Sadd của Xavi chơi 51 trận, với tỷ lệ thắng 78,4% (40), còn lại hòa 6 (11,7%) và thua 5 (9,8%), ghi 157 bàn (trung bình 3,07 bàn/trận) và lọt lưới 53 lần. Mùa trước, đội bóng của cựu tiền vệ này vô địch  với 13 điểm nhiều hơn vị trí thứ hai và về đích sớm 4 vòng.

Trong khi đó, nếu trở lại Barcelona, Xavi được dự báo sẽ tiếp tục đi vào "vết xe đổ" mà Ronald Koeman để lại và không dễ gì vực dậy CLB cũ của mình chỉ trong "một sớm một chiều".