Hùng Dũng, Hồng Sơn trầm trồ khen cầu thủ tâng bóng nghệ thuật

An An

(Dân trí) - Sau những phần tranh tài hấp dẫn vào chiều 13/2, sự kiện tâng bóng nghệ thuật Tết Freestyle Football 2022 Nội đã tìm ra chủ nhân chức vô địch là VĐV Nguyễn Danh Quang.

Tại Freestyle Football 2022, các VĐV thể hiện kỹ thuật bóng đá trên sàn kính trong suốt, nhìn xuyên thấu xuống mặt đất từ khoảng cách 273m.

Sự kiện có các giám khảo/khách mời là đội trưởng tuyển Việt Nam Đỗ Hùng Dũng, hậu vệ Đoàn Văn Hậu, tiền đạo Phạm Tuấn Hải, cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn, nhà vô địch bóng đá nghệ thuật Việt Nam 2009 Lê Anh Tuấn, bình luận viên Tạ Biên Cương...

Hùng Dũng, Hồng Sơn trầm trồ khen cầu thủ tâng bóng nghệ thuật - 1
Ban giám khảo cuộc thi.

Top 16 trải qua hai phần thi routine (xếp hạng) và battle (đấu loại trực tiếp) để tìm ra ngôi vị xứng đáng nhất. Sau gần 4 giờ tranh tài, giải quán quân đã thuộc về Nguyễn Danh Quang (sinh năm 1994, Hà Nội).

Nhà vô địch nhận phần thưởng là 500 USD, cúp vô địch và phần quà nhà tài trợ và 1 suất tham dự giải vô địch bóng đá nghệ thuật thế giới SuperBall 2022 tại Châu Âu trị giá 10.000 USD. Super Ball 2022 dự kiến diễn ra tại Cộng Hòa Séc vào tháng 8 tới.

Hùng Dũng, Hồng Sơn trầm trồ khen cầu thủ tâng bóng nghệ thuật - 2
Cuộc thi tìm ra nhà vô địch.

Chia sẻ tại sự kiện, Đỗ Hùng Dũng cho biết đây là lần đầu tiên anh được xem tận mắt một cuộc thi tâng bóng nghệ thuật và cảm nhận được không khí tuyệt vời mà môn thể thao này mang lại.

"Tất nhiên bóng đá 11 người và bóng đá nghệ thuật có nhiều điểm khác nhau, nhưng đều mang lại nhiều cảm xúc cho người xem. Bóng đá nghệ thuật là môn thể thao có thể hướng đến số đông, khi mọi người đều có thể học được những động tác đơn giản", Hùng Dũng nói.

Hùng Dũng, Hồng Sơn trầm trồ khen cầu thủ tâng bóng nghệ thuật - 3
Các tài năng bóng đá nghệ thuật biểu diễn.

Sau cuộc thi, chiếc áo của tiền đạo Nguyễn Tiến Linh với chữ ký của toàn bộ thành viên tuyển Việt Nam được đấu giá thành công với số tiền 40 triệu đồng.

Áo đấu của tiền vệ Tuyết Dung giúp tuyển nữ Việt Nam lọt vào vòng chung kết lịch sử World Cup được chốt ở mức giá 70 triệu đồng.

Toàn bộ số tiền đấu giá được trong chương trình sẽ được chuyển vào quỹ "Điều ước thể thao" do Đỗ Kim Phúc và cựu tuyển thủ Đỗ Thị Ngọc Châm sáng lập, để hỗ trợ cho những VĐV có hoàn cảnh khó khăn.