1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Huấn luyện viên dùng cán chổi đánh học trò bị nhắc nhở

(Dân trí) - Tổng cục TDTT cũng như trưởng Đại học TDTT Từ Sơn (Bắc Ninh) sẽ có hình thức kỷ luật nhắc nhở dành cho HLV đội tuyển trẻ bóng bàn quốc gia Bùi Xuân Hà, sau khi HLV này dùng cán chổi đánh học trò của mình là VĐV trẻ Bùi Văn Đức.

Trong ngày hôm qua, clip ghi lại cảnh một huấn luyện viên (HLV) đội tuyển bóng bàn dùng gậy đánh học trò của mình, đã gây xôn xao dư luận. Đoạn clip ngắn chỉ khéo dài khoảng 30 giây, HLV dùng những từ ngữ không đúng mực trong giờ giảng dạy khi gọi VĐV là "mày", đồng thời dùng cán chổi đánh vào mông cậu học trò đang bị bắt nằm sấp dưới mặt đất.

Sau khi clip được chính một VĐV có mặt trong buổi “thị phạm” của HLV đội tuyển trẻ bóng bàn cung cấp cho các cơ quan truyền thông, báo chí, HLV này được xác định là ông Bùi Xuân Hà – HLV trưởng đội tuyển trẻ bóng bàn quốc gia, còn VĐV là Nùi Văn Đức, từng là học trò của ông Hà ở đội Quân đội.

Ngay sau khi clip được tung lên mạng và lan truyền với tốc độ chóng mặt, HLV Bùi Xuân Hà khẳng định mình chỉ có hình thức kỷ luật nghiêm khắc với học trò chứ không có chuyện hành hung các VĐV trẻ.

“Tôi được biệt phái từ đoàn quân đội lên làm HLV đội tuyển trẻ quốc quốc gia. VĐV bị đánh trong clip là Bùi Văn Đức, cũng của đoàn quân đội. Tôi đánh Đức vì tội đã vô kỷ luật, bỏ trốn ra ngoài để chơi điện tử tới đêm. Ngoài ra, đây cũng là học trò của tôi ở đội Quân đội nên càng phải phạt nghiêm khắc. Việc tôi đánh Văn Đức cũng đã thông báo cho phụ huynh của em biết. Ở trung tâm thể thao quân đội, chúng tôi cùng gia đình cũng như trường học thường xuyên trao đổi, kết hợp rất tốt trong việc giáo dục và đào tạo các cháu”, HLV Bùi Xuân Hà cho biết.

“Tôi dám khẳng định gia đình cháu Đức không hề có phản ánh, khiếu nại. Tuy nhiên, phải nói rằng bất đắc dĩ lắm, có khi đó là trường hợp cá biệt tôi mới đánh các cháu", HLV trưởng tuyển trẻ bóng bàn quốc gia cho biết thêm.

Theo ông Hà, khi ông nhận nhiệm vụ, đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia có hơn 30 VĐV. Nhưng hiện tại, quân số đã được rút xuống còn 9 VĐV. Hầu hết các VĐV được nghỉ đều không vượt qua các kỳ sát hạch, bao gồm cả VĐV Bùi Văn Đức đã được cho nghỉ do không đáp ứng yêu cầu chuyên môn.

Ngay sau khi báo chí thông tin về vụ HLV Bùi Xuân Hà dùng cán chổi đánh học trò, Tổng cục TDTT đã chính thức vào cuộc. Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao I (Tổng cục TDTT) Nguyễn Trọng Hổ cho biết, Tổng cục đã làm việc với Trường Đại học TDTT Từ Sơn để làm rõ vụ việc gây xôn xao này.

Ông Hổ cho biết cá nhân mình cũng làm công tác huấn luyện nên hiểu tính chất khắc nghiệt của thể thao. Việc các HLV đánh học trò là phương pháp của mỗi người, nên quan điểm cũng khác nhau.

“Việc anh Hà dùng gậy đánh học trò diễn ra công khai, có sự chứng kiến của nhiều VĐV. Tuy nhiên, chúng tôi cũng sẽ nhắc nhở HLV này cần rút kinh nghiệm trong công tác huấn luyện”, ông Hổ chia sẻ.

Trong khi đó, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT Từ Sơn, PGS.TS Vũ Chung Thuỷ hôm nay cho biết, nhà trường đã làm việc với HLV Bùi Xuân Hà. Theo ông Thủy, điều rút ra đầu tiên sau vụ việc này là hành vi của HLV trong việc xử phạt không đúng mực. VĐV đó có lỗi song phương pháp này không phù hợp với môi trường sư phạm. HLV Bùi Xuân Hà sẽ bị nhắc nhở và kiểm điểm để rút kinh nghiệm sâu sắc.

Quang Vinh