Học sinh tiểu học thi sáng tạo sân vận động thông minh

(Dân trí) - Sự kiện mang đến chuỗi hoạt động được thiết kế riêng biệt, lồng ghép khéo léo các khái niệm cốt lõi như Bản quyền, Sáng chế, và Nhãn hiệu.

Một sân vận động không chỉ là nơi tổ chức những trận cầu nảy lửa, mà còn là một ‘lá phổi xanh’ tự cung cấp năng lượng.

Đó là dự án Sân vận động Second Mazda được nhóm học sinh Trường Tiểu học Văn Chương giới thiệu tại Ngày hội Sở hữu trí tuệ 2026. Sự kiện diễn ra vào ngày 29/5 tại Nhà Thi đấu Hoàng Mai (Hà Nội), do Cục Sở hữu trí tuệ phối hợp với Trường Tiểu học Tân Định và Smartschool tổ chức.

Học sinh tiểu học thi sáng tạo sân vận động thông minh - 1

Trường tiểu học Văn Chương với giải pháp mang tên Second Mazda (Ảnh: BTC).

Theo giới thiệu của nhóm tác giả tên của sân vận động được lấy cảm hứng từ thành phố đầu tiên trên thế giới không có cacbonic. Đó là thành phố thông minh mazda ở UAE.

Sân vận động có điểm nhấn là khu vườn thông minh và pin năng lượng mặt trời ngay trên mái nhà. Điều này không chỉ tạo ra vẻ đẹp về mặt thẩm mĩ mà còn giúp giảm nhiệt độ toàn khu vực một cách tự nhiên và sản sinh năng lượng.

“Để giải quyết vấn đề năng lượng và cái nóng oi ả, sân vận động được trang bị mái che Solar là các tấm pin năng lượng mặt trời được thiết kế tinh xảo, vừa có nhiệm vụ hấp thụ ánh sáng để vận hành hệ thống điện, vừa đóng vai trò như những tấm chắn nắng thông minh.

Học sinh tiểu học thi sáng tạo sân vận động thông minh - 2

ông Nguyễn Hoàng Giang - Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học - Công nghệ (Ảnh: BTC).

Hệ thống làm mát dựa vào nguồn điện được lấy từ những tấm pin mặt trời trên mái. Ngoài ra, sân vận động còn có hệ thống làm mát thụ động. Việc này giúp giảm điện năng tiêu thụ.

Không những vậy, sân vận động của chúng em còn được tích hợp hệ thống phun sương kết hợp với làn gió từ hệ thống giữ mát”, nhóm tác giả chia sẻ.

Bên cạnh đó, nhiều sáng kiến về thể thao khác cũng được các em học sinh giới thiệu tại sự kiện như: Hệ thống làm mát khán đài thông minh, hệ thống tưới tự động thông minh cho sân bóng…

Học sinh tiểu học thi sáng tạo sân vận động thông minh - 3

Ý tưởng Hệ thống làm mát khán đài thông minh (Ảnh: BTC).

Theo ông Nguyễn Hoàng Giang - Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học - Công nghệ, "sở hữu trí tuệ” và “đổi mới sáng tạo” nghe có vẻ xa vời, nhưng thực chất lại ở ngay trong chính lớp học của các thầy cô hàng ngày.

Từ một ý tưởng nhỏ, một món đồ chơi tự chế của các con - nếu được thầy cô tiếp sức và định hướng đúng cách, tinh thần sáng tạo sẽ bùng cháy. Các con hoàn toàn có thể tư duy như những nhà sáng chế thực thụ ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường tiểu học.

Theo ông Giang, tham gia ngày hội chính là bước đi đầu tiên giúp các bạn học sinh hình thành tư duy của một "nhà sáng chế tương lai".

“Qua các mô hình, các ý tưởng và sản phẩm do chính tay mình làm ra, các bạn sẽ hiểu sâu sắc hơn về quyền sở hữu trí tuệ, được rèn luyện năng lực giải quyết các vấn đề thực tiễn của cuộc sống, và quan trọng nhất là học cách biến những sáng kiến nhỏ bé hàng ngày thành các giải pháp hữu ích, có khả năng ứng dụng cao trong đời sống”, ông Giang chia sẻ.

Sự kiện mang đến chuỗi hoạt động được thiết kế riêng biệt, lồng ghép khéo léo các khái niệm cốt lõi như Bản quyền, Sáng chế, và Nhãn hiệu.