1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Hoàng Xuân Vinh giúp thể thao Đông Nam Á khởi sắc tại Olympic Rio 2016

(Dân trí) - Nếu như tại Olympic London 4 năm về trước, các đoàn thể thao Đông Nam Á không giành huy chương vàng (HCV) nào, thì hiện tại, thể thao khu vực đã có 3 HCV, cùng hàng loạt HCB giá trị khác. Thành tích có phần đóng góp không nhỏ của Việt Nam và Hoàng Xuân Vinh.

Tính đến sáng 11/8, tức là ngày thi đấu thứ 6 của Olympic Rio 2016, các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á đã giành tổng cộng 3 HCV, 7 HCB và 1 HCĐ. Dẫn đầu các đoàn thể thao Đông Nam Á vẫn là Thái Lan – cường quốc thể thao số 1 khu vực, với 2 HCV và 1 HCB (đứng 12 đại hội).

Nhưng gây bất ngờ nhất là Việt Nam. Hiện tại, chúng ta đã có 1 HCV và 1 HCB, xếp đồng hạng 16 với chủ nhà Brazil, Colombia và Slovenia, trên rất nhiều quốc gia giàu, mạnh khác trên thế giới.

So với cách nay 4 năm ở London, thể thao Đông Nam Á đang thắng lớn. 4 năm trước, cũng tại Olympic, các quốc gia Đông Nam Á không giành HCV nào (năm đó, Thái Lan có 2 HCB, 2 HCĐ, Indonesia và Malaysia mỗi quốc gia có 1 HCB, 1 HCĐ, Singapore 2 HCĐ).

Hoàng Xuân Vinh không chỉ là biểu tượng của thể thao Việt Nam vào lúc này, mà còn là hiện thân cho sự vươn lên của thể thao Đông Nam Á tại đấu trường Olympic
Hoàng Xuân Vinh không chỉ là biểu tượng của thể thao Việt Nam vào lúc này, mà còn là hiện thân cho sự vươn lên của thể thao Đông Nam Á tại đấu trường Olympic

Cho dù trong những ngày tới các quốc gia Đông Nam Á có giành thêm HCV hay không, thì khu vực này vẫn vượt qua chính mình so với kỳ đại hội trước. Và ghi dấu ấn lớn nhất trong số này dĩ nhiên là thể thao Việt Nam và cá nhân xạ thủ Hoàng Xuân Vinh.

Việt Nam có HCV đầu tiên trong lịch sử các kỳ Olympic. Tổng số huy chương mà đoàn thể thao Việt Nam có được ở Olympic 2016 (2 huy chương) cũng đã ngang với số lượng huy chương ở tất cả các kỳ Olympic trước đó của chúng ta cộng lại (năm 2000, Việt Nam có 1 HCB Taekwondo của Trần Hiếu Ngân, đến năm 2008 có thêm 1 HCB cử tạ của Hoàng Anh Tuấn). Đồng thời, so về màu huy chương thì bản thân thể thao Việt Nam cũng đã hơn các kỳ đại hội trước đó, tức là đã có vàng.

Người làm nên thành công lịch sử đấy cho thể thao Việt Nam là Hoàng Xuân Vinh. Vì vậy, không có gì lạ khi báo chí thế giới (từ những tờ báo hàng đầu như L’Equipe, Dailymail), châu Á và khu vực (những nhật báo nổi tiếng nhất ở các quốc gia láng giềng gồm Bangkok Post, The Star) đều cảm thấy sốc với thành tích của Hoàng Xuân Vinh.

Riêng trang công cụ nổi tiếng Google còn chơi chữ: “Việt Nam tỉnh giấc với tấm HCV Olympic đầu tiên trong lịch sử”, với nghĩa đen có thể hiểu là người dân Việt Nam thức giấc sau một đêm ngủ vùi vào sáng 7/8, rồi thấy màu vàng ở huy chương. Còn nghĩa bóng ý nói thể thao Việt Nam sẽ tỉnh giấc, vươn đến những cột mốc cao hơn sau tấm HCV mà Hoàng Xuân Vinh mang về từ một kỳ Thế vận hội.

Thể thao Đông Nam Á hiện đã có Thái Lan, Indonesia đủ sức cạnh tranh HCV trong môn cử tạ, có Thái Lan cùng Philippines rất mạnh trong môn quyền Anh ở các kỳ Olympic (những hạng cân nhẹ), có Việt Nam đủ khả năng tranh vàng trong môn bắn súng, có Singapore ngày càng mạnh hơn ở môn bơi. Đấy đều là những tín hiệu tích cực đối với các nước trong khu vực.

Đấy là kết quả của sự chuyển mình trong chiến lược đầu tư của nhiều nước Đông Nam Á cho thể thao, hướng về các môn cơ bản của phong trào Olympic. Đi đầu trong trào lưu này là Thái Lan và Singapore, tiếp bước 2 nước ấy là Việt Nam, thay đổi từ đầu tư dàn trải sang đầu tư trọng điểm.

Trọng Vũ

Hoàng Xuân Vinh giúp thể thao Đông Nam Á khởi sắc tại Olympic Rio 2016 - 2

Dòng sự kiện: Olympic Rio 2016