1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Hòa kịch tính với CHDCND Triều Tiên, U23 Thái Lan vẫn bị loại

(Dân trí) - Dù có trận đấu rất hay với CHDCND Triều Tiên, đồng thời bất phân thắng bại với đội bóng Đông Bắc Á bằng tỷ số 2-2, nhưng U23 Thái Lan vẫn phải dừng bước trước vòng tứ kết, vì thua chính đối thủ chỉ số phụ.

Trước giờ bóng lăn, U23 Thái Lan hiểu rõ nhiệm vụ của mình là đánh bại CHDCND Triều Tiên, để tìm vé đi tiếp, bởi trong trận đấu diễn ra cùng giờ, cũng thuộc bảng B, Nhật Bản vẫn được đánh giá cao hơn Saudi Arabia.

Kết quả, Nhật Bản đánh bại Saudi Arabia đúng như dự đoán với tỷ số 2-1. Dù vậy, Thái Lan chỉ hòa 2-2 với CHDCND Triều Tiên, trong một trận đấu cực hay và cực kỳ kịch tính.

 

U23 Thái Lan bị loại, dù không thua CHDCND Triều Tiên
U23 Thái Lan bị loại, dù không thua CHDCND Triều Tiên

 

Quyết tâm rất cao của đôi bên đẩy tốc độ trận đấu lên cao ngay từ đầu. Điều đáng nói là thủ thành Somporn Yos của Thái Lan dù chơi khá hay trong những phút đầu, cản phá 2 – 3 pha dứt điểm liên tiếp của đối phương, nhưng lại mắc sai lầm nghiêm trọng ở phút 17, khi anh ra vào không hợp lý, để Kim Yong Il của Triều Tiên đánh đầu ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho đội bóng Đông Bắc Á.

Bàn thua sớm vẫn không làm Thái Lan nao núng. Không lâu sau khi bị thủng lưới, đội bóng đất Chùa Vàng có bàn san bằng tỷ số 1-1, từ pha chạy chỗ thông minh và đệm bóng chính xác của Narubadin ở phút 30.

Nhưng đấy vẫn chưa phải là bàn thắng cuối cùng trong hiệp 1. Phút 45, Yun Il Gwang của CHDCND Triều Tiên dứt điểm ở cự ly gần, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1.

Không chấp nhận thất bại, Thái Lan đẩy cao đội hình tấn công trong hiệp 2. Nỗ lực của họ được đền đáp ở phút 77, với pha sút xa tuyệt đẹp thành bàn của ngôi sao sáng giá nhất của đội tuyển U23 Thái Lan là Chanathip Songkrasin, ấn định trận hòa 2-2.

Dù không để thua đối thủ trong trận đối đầu trực tiếp, cũng như có cùng 2 điểm với CHDCND Triều Tiên và Saudi Arabia, nhưng Thái Lan vẫn phải sớm nói lời chia tay với giải, do kém chỉ số phụ.

Ở bảng B, ngoài Nhật Bản giành ngôi nhất bảng với 3 trận toàn thắng, được 9 điểm, thì với 2 điểm, CHDCND Triều Tiên xếp thứ 2. Họ hơn Saudi Arabia và Thái Lan số bàn thắng trong 3 trận hòa qua lại của 3 đội bóng này: Hiệu số của CHDCND Triều Tiên trong các trận đấu với Saudi Arabia và Thái Lan là 5/5, trong khi của Saudi Arabia là 4/4 và của Thái Lan là 3/3.

Thiện Nhân

Hòa kịch tính với CHDCND Triều Tiên, U23 Thái Lan vẫn bị loại - 2

 

Dòng sự kiện: Olympic Rio 2016